19/20 mẫu TPCN ở Tiền Giang có chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp mức công bố

Thời gian qua, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Tiền Giang tổ chức kiểm tra đột xuất tại 07 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh phát hiện nhiều mẫu thực phẩm chức năng (TPCN) có chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp mức công bố.

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, từ ngày 25/10 đến ngày 28/10/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành 389/TG tổ chức kiểm tra đột xuất tại 07 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công và huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra tiến hành lấy 20 mẫu thực phẩm chức năng để gửi kiểm nghiệm chất lượng. Đến nay, đã có kết quả kiểm nghiệm; trong đó, có 1/20 mẫu không vi phạm, chiếm 5% tổng số mẫu và 19/20 mẫu có chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp mức công bố, chiếm 95%.

Đối với 06 mẫu thực phẩm chức năng giả về giá trị sử dụng, công dụng có dấu hiệu tội phạm nên Đoàn kiểm tra đã chuyển các vụ việc có liên quan này đến cơ quan Công an thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho để tiếp tục điều tra xử lý; tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 16 triệu đồng.

Còn lại 13 mẫu thực phẩm chức năng thuộc diện đăng ký bản công bố có chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với mức công bố, Đoàn kiểm tra đang hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 58 triệu đồng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.