5 tháng đầu năm, thanh tra 48 doanh nghiệp, truy thu 173 tỷ đồng

5 tháng đầu năm, ngành Thuế đã thanh, kiểm tra và phát hiện 48 doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Từ đó truy thu, truy hoàn và phạt 173 tỷ đồng; giảm lỗ 891 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 1.000 tỷ đồng.
5 tháng đầu năm, thanh tra 48 doanh nghiệp, truy thu 173 tỷ đồng

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, hết tháng 5, toàn ngành Thuế đã thực hiện khoảng 15.200 cuộc thanh, kiểm tra. Qua đó, kiểm tra được 163.726 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền xử lý qua thanh, kiểm tra là 20.737,73 tỷ đồng, tăng thu ngân sách nhà nước hơn 8.686 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 5 tháng đầu năm, ngành Thuế đã thanh, kiểm tra  và phát hiện 48 doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Từ đó truy thu, truy hoàn và phạt 173 tỷ đồng, giảm lỗ 891 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 1.000 tỷ đồng.

Công tác quản lý nợ được Tổng cục Thuế xác định là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ cho các cục thuế, phấn đấu đạt mục tiêu giảm số tiền nợ thuế xuống mức thấp nhất có thể.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, do tình hình dịch bệnh COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng. Do đó, số nợ thuế 5 tháng đầu năm 2020 có xu hướng tăng.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tổng số tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 5/2020 là 97.757 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, tiền nợ thuế có khả năng thu là 52.830 tỷ đồng, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2019; tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi là 44.927 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng cục Thuế cho biết, từ nay đến cuối năm 2020, cùng với việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41, do tình hình dịch bệnh đã được khống chế, nên ngành Thuế sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý nợ chặt chẽ, đảm bảo đến cuối năm 2020 số nợ thuế giảm so với cùng kỳ.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.