Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 bị xử phạt và truy thu thuế gần 18 tỷ đồng

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính vừa ra quyết định xử phạt và truy thu thuế đối với Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 với số tiền gần 18 tỷ đồng.
Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 bị xử phạt và truy thu thuế gần 18 tỷ đồng

Theo quyết định xử phạt hành chính về thuế do ông Phi Vân Tuấn, Phó Cục trưởng Tổng cục Thuế ký 21/2/2020, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2) đã thực hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và những vi phạm hành chính về hoá đơn.

Cụ thể, phạt tiền, mức phạt 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 2.739.661.260 đồng. Phạt tiền đối với hành vi lập hoá đơn không đúng thời điểm số tiền 6 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Truy thu thuế số tiền 13.698.306.299 đồng và tiền chậm nộp thuế, số tiền 1.444.618.535 đồng. Như vậy, tổng số tiền xử phạt và truy thu thuế mà Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch phải nộp là 17.888.586.094 đồng.

Quyết định xử phạt vi phạm về thuế đối với Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Quyết định xử phạt vi phạm về thuế đối với Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Số tiền chậm nộp thuế nêu trên được tính đến hết ngày 14/1/2020.

Buộc Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chập nộp thuế kể từ sau ngày 14/1/2020 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận được quyết định này, nếu Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có trụ sở chính tại Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, do ông Ngô Đức Nhân làm đại diện pháp luật.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.