6 tháng lực lượng Công an phát hiện, điều tra 191 vụ phạm tội về buôn lậu, 31 vụ trốn thuế

Thời gian qua lực lượng Công an toàn quốc đã phối hợp các đơn vị chức năng thuộc ngành Hải quan, Quản lý Thị trường, lực lượng Bộ đội biên phòng xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Báo cáo của Văn phòng Bộ Công an cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an đã phát hiện, điều tra 191 vụ phạm tội về buôn lậu; 934 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; 53 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả; 31 vụ trốn thuế. Cùng với đó, phát hiện 604 vụ phạm tội về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và 13.417 vụ phạm tội về ma túy.

Trong các vụ việc nói trên, có thể kể đến như Công an Hà Nam bắt giữ hơn 1.000 máy đo nồng độ oxy trong máu hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ; Công an Hà Tĩnh bắt giữ hơn 80.000 khẩu trang không hóa đơn chứng từ; Công an Tuyên Quang phát hiện 1.000 bộ test xét nghiệm nhanh Covid-19 nhập lậu.

Một vụ việc về hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được lực lượng Công an phát hiện xử lý
Một vụ việc về hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được lực lượng Công an phát hiện xử lý

Từ kết quả trên, trong thời gian tới Bộ Công an có giải pháp chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công an trong phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây, băng ổ nhóm, xử lý đối tượng cầm đầu, tụ điểm tập kết hàng lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Tăng cường thực hiện các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; Kế hoạch thực hiện các Phương án nghiệp vụ của Bộ Công an về đảm bảo an ninh, trật tự trước trong và sau đại dịch Covid-19.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường nội địa; tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ban, ngành trong việc xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến thương mại điện tử. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm tại Công an 4 cấp đối với các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại. Bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án, sớm kết luận điều tra đề nghị truy tố, xét xử.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là với cơ quan chức năng của các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, các nước có hoạt động thương mại lớn với Việt Nam như Hoa Kỳ, Nhật Bản, các nước Châu Âu...; kịp thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm và tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ về trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ, đáp ứng tốt yêu cầu công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Khi Starbucks “quyết đấu” cà phê Việt

Khi Starbucks “quyết đấu” cà phê Việt

Dù sở hữu thương hiệu toàn cầu và mô hình kinh doanh thành công ở nhiều quốc gia, Starbucks vẫn gặp thách thức tại thị trường Việt Nam khi chưa thể thích nghi trọn vẹn với văn hóa cà phê bản địa, nơi khẩu vị, giá cả và trải nghiệm tiêu dùng được định hình sâu sắc bởi hệ sinh thái nội địa phong phú…

Lý do loạt ông lớn F&B ngoại “bại trận” tại Việt Nam?

Lý do loạt ông lớn F&B ngoại “bại trận” tại Việt Nam?

Không chỉ các “ông lớn” F&B như McDonald's hay Burger King gặp khó và hụt hơi. Lotteria dù có khoảng 200 cửa hàng vẫn liên tục báo lỗ trong nhiều năm. Một số thương hiệu cà phê quốc tế như Gloria Jean’s Coffee của Australia hay NYDC của Mỹ thậm chí đã rút khỏi Việt Nam…

Ngành lúa gạo Đông Nam Á chịu sức ép lớn do chiến sự Trung Đông

Ngành lúa gạo Đông Nam Á chịu sức ép lớn do chiến sự Trung Đông

Giá đầu vào và chi phí logistics tăng mạnh do xung đột Trung Đông đang tạo áp lực lớn lên chuỗi sản xuất và xuất khẩu gạo của Đông Nam Á, buộc nông dân lẫn doanh nghiệp phải tính toán lại hiệu quả sản xuất trong bối cảnh thị trường ngày càng nhiều bất định…