Bầu Đức lại “lên hương” cùng HAGL sau thập kỷ bão tố

Sau những năm tháng phải bán tài sản để trả nợ, Bầu Đức lần đầu tiên có thể chia sẻ thành quả với những người không rời bỏ ông…

dong9936-1-jpg-1629600918-6859-1629601049.jpg
Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Mới đây, tại lễ động thổ dự án khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng ở Pleiku, ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức công bố một quyết định gây chú ý đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam: thưởng 160 căn hộ và hàng nghìn cổ phiếu cho đội ngũ nhân viên kỳ cựu của công ty.

Đây không chỉ là một sự kiện thưởng nóng đơn thuần, mà là biểu tượng của một hành trình đầy sóng gió và quyết tâm làm mới bản thân sau những năm tái cấu trúc đầy gian nan.

Trong tổng số 610 căn hộ thuộc dự án Phù Đổng, Bầu Đức dành tặng 160 căn hộ trị giá từ 2 - 8 tỷ đồng mỗi căn cho những nhân sự có thâm niên làm việc hơn 10 năm, những người đã “đồng cam cộng khổ” cùng HAGL qua giai đoạn khó khăn cách đây gần một thập kỷ.

Ngoài ra, 339 người lao động khác cũng được trao cổ phiếu của công ty, mỗi người ít nhất 10.000 cổ phiếu, tương đương giá trị hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, những cổ phiếu và căn hộ này đi kèm các điều kiện ràng buộc chặt chẽ, không được bán trong vòng 5 năm, và bị thu hồi nếu vi phạm kỷ luật nội bộ.

Bầu Đức mô tả đây là “phần thưởng xứng đáng” cho những cá nhân không rời bỏ doanh nghiệp khi HAGL đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng từ những năm 2016 - 2017. Ông nhấn mạnh rằng lòng trung thành và sự kiên trì của đội ngũ nhân sự chính là một trong những yếu tố then chốt giúp công ty hồi phục và tái thiết.

TỪ ĐỈNH CAO ĐẾN VỰC SÂU

Không ai phủ nhận Bầu Đức là một trong những doanh nhân nổi bật nhất trên sàn chứng khoán và trong nền kinh tế Việt Nam thập niên 2000 - 2010. Ông bắt đầu từ một công ty nhỏ sản xuất đồ nội thất tại Pleiku rồi mở rộng kinh doanh sang địa ốc, bất động sản, cao su, thủy điện, và nhiều ngành khác. HAGL nhanh chóng trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trong nước, với danh tiếng mạnh mẽ và tầm ảnh hưởng rộng khắp.

Thời kỳ đỉnh cao, HAGL niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào năm 2008. Cổ phiếu HAG của tập đoàn từng là một hiện tượng, giá tăng mạnh và là kênh đầu tư hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân.

Trong giai đoạn này, Bầu Đức nổi bật như một biểu tượng của thành công, ông từng là người Việt Nam đầu tiên sở hữu máy bay riêng, một chiếc Beechcraft King Air 350 trị giá khoảng 5 triệu USD thể hiện tầm vóc và tham vọng của doanh nhân phố núi.

hagl.jpg

Tuy nhiên, những quyết định mở rộng quá nhanh và đa ngành đã đặt HAGL trước những rủi ro lớn. Việc đầu tư ồ ạt vào nông nghiệp và các lĩnh vực phụ cận như cao su, mía đường, và chăn nuôi, sau khi rút khỏi bất động sản khiến công ty lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất, thanh khoản bị siết chặt và từng đối mặt với nguy cơ “phá sản”.

Khối nợ của công ty từng vượt 36.000 tỷ đồng, và HAGL gần như mất khả năng chi trả lãi vay cũng như lương cho nhân viên. Bầu Đức từng thừa nhận đó là thời điểm “cô đơn nhất trong cuộc đời”.

Trong thời kỳ sa sút đó, ông buộc phải bán nhiều tài sản lớn, thậm chí bán máy bay riêng từng là niềm tự hào, nhằm cắt giảm chi phí và trang trải các khoản nợ. Đến năm 2017, chiếc King Air350 đã được chuyển nhượng cho một hãng hàng không tư nhân.

Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, Bầu Đức lựa chọn con đường tái cấu trúc triệt để. Ông cắt giảm mạnh các khoản đầu tư ngoài lõi, tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo dòng tiền, và thu hẹp hoạt động kinh doanh. Sự hợp tác chiến lược với Tập đoàn Thaco của ông Trần Bá Dương vào năm 2018 đã giúp HAGL có thêm vốn và thời gian xử lý các khoản nợ, mở đường cho sự phục hồi sau này.

“TÁI SINH” SAU KHỦNG HOẢNG

Sau gần một thập kỷ nỗ lực, HAGL chứng kiến sự đảo chiều rõ rệt. Tài chính của công ty có những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, với lỗ lũy kế được giảm đáng kể, và dự báo lợi nhuận khả quan trong các năm tới. Bầu Đức nhấn mạnh mục tiêu của ông là xóa sạch nợ và đưa công ty trở lại quỹ đạo tăng trưởng bền vững.

Trong chiều 25/11/2025, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã tổ chức sự kiện Investment Roadshow, thu hút hàng trăm nhà đầu tư bởi đây là lần đầu tiên sau 10 năm. Tại đây, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tự tin xuất hiện trước công chúng với tuyên bố: HAGL hiện sở hữu “bức tranh tài sản đẹp như mơ”.

Khi xuất hiện tại Roadshow, bầu Đức không chỉ mang theo sự tự tin mà còn là niềm tự hào khi lần đầu tiên ông có thể công khai toàn bộ bảng tài chính ngay trước mặt nhà đầu tư và khẳng định “vàng thật không sợ lửa”.

Với mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng trong 1 - 2 năm tới điều từng bị xem là hoang đường nay lại trở thành con số hoàn toàn khả thi khi các mảng nông nghiệp đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Trọng tâm của sự kiện chính là quyết định công bố lộ trình IPO Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế HAGL (trước đây là Hưng Thắng Lợi). Vào quý 2/2026 công ty đang nắm toàn bộ quỹ đất nông nghiệp trọng yếu tại Lào và được xem là “trái tim lợi nhuận” của tập đoàn.

Doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ 1.685 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 3.701 tỷ đồng, tổng tài sản 14.499 tỷ đồng và 7.080ha đất nông nghiệp, bao gồm chuối, cà phê, sầu riêng đang chuẩn bị bước vào thời kỳ khai thác mạnh mẽ. Riêng năm 2027, lợi nhuận kỳ vọng có thể đạt tới 2.700 tỷ đồng.

Điều làm nhà đầu tư bất ngờ nhất là cam kết của bầu Đức trong ba năm liên tiếp sau IPO, công ty sẽ chia 50% lợi nhuận bằng tiền mặt “tiền mặt chứ không phải chia giấy”, bầu Đức nhấn mạnh.

Chính trong bối cảnh đó, phần thưởng dành cho nhân viên dày công gắn bó với HAGL không chỉ là món quà tài chính, mà còn là lời cảm ơn sâu sắc cho những ai đã không bỏ rơi công ty trong “những ngày tháng ngặt nghèo”. Đối với ông, đây là cách để ghi nhận công lao của những “chiến binh thầm lặng”, những người đã giữ cho trái tim HAGL đập tiếp trong lúc công ty tưởng như sụp đổ.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh doanh, Bầu Đức còn để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống thể thao Việt Nam, đặc biệt là bóng đá. Ông là người sáng lập và chủ tịch của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đội bóng nổi tiếng tại Pleiku.

17-hagl-tphcm.jpg
Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai

Điểm nhấn lớn nhất trong sự nghiệp bóng đá của Bầu Đức là ông đã quyết tâm mời HLV Park Hang-seo đến Việt Nam, một quyết định sau này được coi là bước ngoặt của bóng đá nước nhà. Khi đó, chiến lược gia người Hàn Quốc còn chưa được biết đến rộng rãi trong khu vực, nhưng Bầu Đức đã nhìn thấy tiềm năng của ông và sẵn sàng đặt niềm tin vào tài năng này.

HLV Park Hang-seo sau đó đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tới những thành tích lịch sử: bao gồm hạng nhì U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019, và đưa tuyển Việt Nam vào vòng loại cuối cùng World Cup, một thành tựu chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà. Trong các lần tái ngộ sau này, ông Park không ít lần bày tỏ sự trân trọng đối với Bầu Đức người đã mở cánh cửa đầu tiên cho ông tại Việt Nam.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

"Sóng" từ 2 vụ thâu tóm doanh nghiệp ngàn tỷ

"Sóng" từ 2 vụ thâu tóm doanh nghiệp ngàn tỷ

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán giao dịch trầm lắng, dòng tiền thận trọng và thiếu vắng những câu chuyện đủ sức dẫn dắt, các thương vụ thoái vốn Nhà nước bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý...

APEC 2027 “lột xác” đảo ngọc Phú Quốc

APEC 2027 “lột xác” đảo ngọc Phú Quốc

Trước thềm APEC 2027, Phú Quốc đang chứng kiến cuộc “đại phẫu” hạ tầng với sân bay, trung tâm hội nghị và nhiều dự án bất động sản đang tăng tốc triển khai…