Bí thư TP.HCM: "Sức khỏe" kinh tế TP.HCM chưa phục hồi sau "cơn bạo bệnh"

Sáng 1/4, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội quý 1, nhiệm vụ giải pháp quý 2 năm 2023...
kinh tế TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhìn nhận, trong 3 năm qua, tình hình đang diễn biến đúng theo tinh thần dự báo của chuyên gia, nhà khoa học. Thế giới có các biến động, bất định, phức tạp và nhiều thứ mơ hồ. TP.HCM hội nhập sâu rộng, các hoạt động đều ảnh hưởng ít nhiều từ tình hình thế giới và trong nước

Theo ông, năm 2021, TP.HCM phải chiến đấu với đại dịch và cố gắng vượt qua trong điều kiện ngặt nghèo. Đến năm 2022 là năm phục hồi, dự tính lấy lại những gì đã mất của năm đại dịch. Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, đầu năm 2023, thành phố dự tính 2023 sẽ có nhiều khó khăn, thử thách Do đó, năm 2023, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP từ 7,5 đến 8%, thấp hơn năm ngoái.

“Nhưng sự thật chúng ta không ngờ đến là các chỉ số thấp ở mức sâu như thế. Những khó khăn đã được dự tính trước, nhưng các chỉ số giảm sâu hơn điều được dự đoán”, Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ.

Bí thư Nên dẫn lại, một số chuyên gia cho rằng, kết quả trên là hậu quả của một sự bật dậy còn gượng gạo do căn bệnh cũ còn để lại. Do đó, từng ngành, từng lĩnh vực cần xem lại mình một cách khách quan, nghiêm túc để đề ra việc cần làm cho quý 2, những quý còn lại của năm và những năm còn lại của nhiệm kỳ.

"Nói theo cách thể thao thì một năm có 4 trận đấu (4 quý). Trận đầu chúng ta dự tính thủ hòa, nhưng lại bị thua đậm. Các trận còn lại chúng ta có đủ mạnh để vào chung kết hay không, có tạo ra chiến thắng để bù lại số điểm bị mất, bàn thua của quý 1 hay không?", ông Nguyễn Văn Nên đặt câu hỏi.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy trong quý 1/2023, thành phố có 4 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm là vận tải kho bãi (giảm 0,63%), thông tin và truyền thông (giảm 2,7%), kinh doanh bất động sản (giảm 16,2%), y tế và hoạt động cứu trợ xã hội (giảm 4,82%).

Các ngành còn lại đều đạt mức tăng trưởng khá, trong đó ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống có mức tăng cao nhất (tăng 24,24%).

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố trong quý 1 ước đạt hơn 360 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ và cao hơn mức tăng trưởng gần 0,3% của quý 1/2022. Với số liệu này, Thành phố tăng trưởng thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và xếp hạng 56 trên tổng số 63 địa phương.

Chia sẻ tại phiên họp, TS Trần Du Lịch, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cũng nhấn mạnh mức tăng trưởng GRDP trong quý 1 chỉ 0,7% "rõ ràng bất ngờ hơn dự báo".

Theo ông Lịch, nguyên nhân khách quan do ngay giai đoạn phục hồi sau đại dịch, quý 4/2022, kinh tế TP.HCM chịu tác động tiêu cực từ các biến động tài chính bên ngoài và việc chấn chỉnh thị trường bất động sản, tài chính trong nước.

“Hai yếu tố cộng hưởng làm kinh tế cả nước cực kỳ khó khăn, trong đó TP.HCM là địa bàn tác động mạnh nhất. Tuy nhiên, đến quý 1/2023 tình hình đã dễ chịu hơn, tình hình được cải thiện và tác động tiêu cực đến nền kinh tế thành phố cũng giảm”, vị chuyên gia đánh giá.

Về nguyên nhân kinh tế thành phố trong quý 1/20233 tăng trưởng thấp, ông Lịch cho rằng, sau đại dịch Chính phủ đề ra và TP.HCM thống nhất có 3 động lực để kéo nền kinh tế phục hồi, phát triển. Tuy nhiên cả 3 động lực này đều chưa được thành phố tận dụng.

Trước hết, công cụ đầu tư công, trong quý 1/2023, thành phố chỉ giải ngân được 2% tổng số vốn giao. Như vậy thành phố đã bỏ hoàn toàn công cụ đầu tư công để kích thích nền kinh tế.

TP.HCM cũng không sử dụng hiệu quả công cụ hấp thụ vốn cả ở đầu tư công và đầu tư tư nhân. Hiện có hàng trăm dự án tắc nghẽn, không hấp thụ được vốn.

Ngoài ra, theo ông Lịch, công cụ phát triển thị trường nội địa cũng chưa được TP.HCM phát huy. Ông cho biết, qua theo dõi, chưa bao giờ ông thấy tăng trưởng tổng thu dịch vụ bán hàng của TP.HCM thấp hơn cả nước như quý vừa qua.

"Về giải pháp từ tháng 2/2023 tôi đã kiến nghị 10 điểm, trong đó điểm quan trọng là phải giữ các động lực vốn, kể cả đầu tư công và đầu tư tư nhân. Bối cảnh chung quý 1 này thuận lợi hơn quý 4 năm ngoái, tình hình kinh tế sẽ khởi sắc hơn ở cả quý 2, quý 3. Thành phố cần phải nỗ lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", ông Lịch nhấn mạnh.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Giải Golf doanh nhân quốc tế VACOD-HBA 2026 tạo dấu ấn lớn, khí thế hướng đến tháng doanh nhân Việt Nam

Giải Golf doanh nhân quốc tế VACOD-HBA 2026 tạo dấu ấn lớn, khí thế hướng đến tháng doanh nhân Việt Nam

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 5/9, TS Nguyễn Hồng Sơn nêu rõ Giải Golf Doanh nhân Quốc tế VACOD – HBA ghi nhận sức hút và tinh thần đồng hành mạnh mẽ của cộng đồng doanh nhân; đồng thời chia sẻ những đánh giá tích cực từ đợt kiểm tra liên ngành đối với hoạt động của VACOD...

EVFTA sau 6 năm: Cánh cửa thuế quan mở, nhưng lại vướng "bức tường xanh"

EVFTA sau 6 năm: Cánh cửa thuế quan mở, nhưng lại vướng "bức tường xanh"

Nếu những năm đầu, lợi ích lớn nhất của EVFTA được nhìn thấy ở việc cắt giảm thuế quan và mở rộng thị trường, thì hiện nay, cuộc cạnh tranh đã chuyển sang một mặt trận khó hơn là tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon, chống phá rừng và trách nhiệm xã hội...

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến cuộc cải cách sâu hơn của nền kinh tế

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến cuộc cải cách sâu hơn của nền kinh tế

6 năm sau khi Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu (EU) - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, quan hệ kinh tế Việt Nam - EU đã bước sang một giai đoạn mới, kim ngạch thương mại hai chiều tăng mạnh, xuất khẩu của Việt Nam lập những mốc cao mới, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan cải thiện rõ rệt...