Bộ Tài chính thông tin về phương án sắp xếp bộ máy sau hợp nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc giảm thiểu các thủ tục hành chính, loại bỏ các đầu mối chồng chéo là vô cùng cần thiết để tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài…

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc họp với các bộ về kế hoạch sáp nhập bộ máy
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc họp với các bộ về kế hoạch sáp nhập bộ máy

Kế hoạch của Chính phủ về tinh gọn bộ máy đã quyết định hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Tài chính. Tên bộ sau sắp xếp dự kiến là Bộ Tài chính và Đầu tư phát triển hoặc Bộ Kinh tế phát triển (thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực hiện đang giao cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Thông tin tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về vấn đề tinh gọn bộ máy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết tổng số đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của hai bộ trước khi sắp xếp là 56 đầu mối. Trong đó, mỗi bộ có 28 đầu mối, gồm 47 đầu mối hành chính (6 tổng cục, 14 cục, 27 vụ, văn phòng, thanh tra), 9 đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau khi sắp xếp lại hai bộ thành Bộ Kinh tế, Tài chính sẽ có 35 đầu mối, giảm 22 so với hiện nay. Trong đó, 34 đầu mối được sắp xếp từ hợp nhất hai bộ (17 cục, 13 vụ, văn phòng, thanh tra, 4 đơn vị sự nghiệp công lập). Một đầu mối là đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập Bảo hiểm xã hội.

Cũng theo Kế hoạch sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ, mô hình tổng cục thuộc bộ sẽ không còn. Trường hợp cần thiết, các bộ phải báo cáo để Ban Chỉ đạo Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Hiện Bộ Công Thương đã đề xuất xóa bỏ Tổng cục Quản lý thị trường. Tương tự, Ngân hàng Nhà nước cũng chuyển cơ quan thanh tra giám sát từ mô hình tổng cục xuống thành các cục.

Ngoài ra, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia sẽ chuyển giao nhân sự về Bộ Kinh tế, Tài chính, theo kế hoạch sắp xếp. Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Bộ sẽ rà soát cụ thể từng trường hợp gắn với nhiệm vụ được giao, phù hợp với vị trí việc làm và tình hình sắp xếp bộ máy.

Bộ Tài chính cũng thống nhất chủ trương sáp nhập, tổ chức Bảo hiểm xã hội thành một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ mới sau hợp nhất. Tức là, mô hình Bảo hiểm xã hội thuộc Chính phủ như hiện nay sẽ được chấm dứt. Đơn vị mới sẽ có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức, thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, hưu trí bổ sung. Họ cũng quản lý các quỹ, đảm bảo thông suốt, liên kết toàn hệ thống.

Với 9 đơn vị sự nghiệp công lập ngoài cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan quản lý dự kiến giữ nguyên như hiện nay. Sau đó, họ sẽ sắp xếp theo chỉ tiêu chung, chỉ giữ lại các đơn vị thuộc bộ, ngành phục vụ nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị đầu ngành gắn với chức năng, nhiệm vụ của bộ. Đồng thời, nhà điều hành sẽ rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong của các đơn vị này để đảm bảo tiêu chí thành lập tổ chức và yêu cầu tinh gọn bộ máy.

Riêng các cơ sở giáo dục đại học, Bộ sẽ sắp xếp theo quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục, đào tạo. Việc này gắn với tăng mức độ tự chủ tài chính, phù hợp với lộ trình tính đủ giá dịch vụ công theo ngành, lĩnh vực. Với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục, tổng cục, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp nhằm nâng hiệu quả hoạt động, mức độ tự chủ tài chính.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính trình bày phương án, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kết luận, việc sắp xếp của Bộ Tài chính tương đối hợp lý. Ông gợi ý việc đặt tên mới cần nghiên cứu phù hợp với thông lệ quốc tế và vai trò đảm nhiệm định hướng tham mưu về mặt kinh tế vĩ mô.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy phải "quyết liệt, nhanh gọn, nhưng phải đảm bảo bộ máy hoạt động bình thường". Hai bộ phải hoàn thành việc hợp nhất trong tháng 12 và đi vào hoạt động ổn định trước 25/2/2025. Tháng 2/2025, Quốc hội sẽ họp cho ý kiến liên quan đến các quy định về bộ máy, để bộ máy mới đi hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin về chế độ đối với cán bộ thuộc diện tinh gọn

Bộ Nội vụ nói về phương án sắp xếp nhân sự sau khi tinh gọn bộ máy

Bên cạnh việc các cơ quan, tổ chức đẩy nhanh việc lên đề án tinh gọn bộ máy hoạt động, Bộ Nội vụ được Ban chỉ đạo Trung Ương giao nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh và vượt trội để làm cơ sở tiến hành sắp xếp, tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức sau khi tiến hành sắp xếp…

Có thể bạn quan tâm

Tính năng của Tiktok cho phép người dùng chủ động báo cáo các nội dung có dấu hiệu vi phạm

Tiktok, Lazada, Meta "ra tay" ngăn chặn lừa đảo bằng AI

Trong bối cảnh thương mại điện tử và các nền tảng số phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) bao gồm deepfake và các thuật toán tự động mang lại nhiều tiện ích cho hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm, kết nối người tiêu dùng và tối ưu hóa trải nghiệm trên môi trường số....

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 11

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống tinh thần, mà còn là năng lực phát triển quốc gia; là sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa...

VACOD - HBA sẽ tổ chức hội nghị tháo gỡ rào cản, hỗ trợ doanh nghiệp vào ngày 24/6

VACOD - HBA sẽ tổ chức hội nghị tháo gỡ rào cản, hỗ trợ doanh nghiệp vào ngày 24/6

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 9/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn cùng các chuyên gia, đại biểu Quốc hội và cộng đồng doanh nhân trao đổi định hướng hỗ trợ kinh tế tư nhân, đồng thời thảo luận cho hội nghị chuyên đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp dự kiến tổ chức vào 24/6...

Việt Nam ồ ạt bơm hàng chục tỷ USD gỡ “nút thắt” Logistics, cả nước thành đại công trường

Việt Nam ồ ạt bơm hàng chục tỷ USD gỡ “nút thắt” Logistics, cả nước thành đại công trường

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang tái định hình, việc tháo gỡ những điểm nghẽn logistics không chỉ là yêu cầu cấp thiết đối với tăng trưởng kinh tế mà còn là bước đi chiến lược để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu...