“Bóng” Lã Vọng trên doanh nghiệp một năm tuổi sắp trúng dự án gần 2.300 tỷ ở Hoà Bình

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Havana - doanh nghiệp liên quan tới Lã Vọng vừa được duyệt là nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ năng lực làm khu đô thị Mông Hoá gần 2.300 tỷ ở thành phố Hoà Bình. Được biết, Havana sẽ hợp tác cùng Tập đoàn Hoà Bình làm dự án này.
Lã Vọng
Cổ đông sáng lập công ty Havana gồm 3 người: Vũ Hà Linh; Hoàng Thị Nhung; Lê Thị Thanh Minh. Đáng chú ý, bà Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1992) từng có thời gian làm Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Lã Vọng Group (Tập đoàn Lã Vọng) giai đoạn 2019 - 2020.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hoà Bình, UBND tỉnh này đã phê duyệt nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án khu đô thị Mông Hóa tại phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình. Nhà đầu tư được phê duyệt là Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Havana và đối tác là Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HOSE: HBC).

Được biết, Đầu tư Quốc tế Havana mới thành lập tháng 10/2021. Tổng giám đốc khiêm người đại diện pháp luật là bà Đỗ Thị Thu Giang (sinh năm 1992), trước đó là bà Hoàng Thị Nga (sinh năm 1985). Như vậy, tính đến thời điểm đóng thầu, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Havana mới thành lập được 14 tháng.

Cổ đông sáng lập công ty gồm 3 người: Vũ Hà Linh; Hoàng Thị Nhung; Lê Thị Thanh Minh. Đáng chú ý, bà Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1992) từng có thời gian làm Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Lã Vọng Group (Tập đoàn Lã Vọng) giai đoạn 2019 - 2020.

Trong khi đó, bà Lê Thị Thanh Minh (SN 1980) được biết đến với vai trò Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Việt – ECO Hòa Bình. Công ty này được thành lập ngày 8/8/2017 và có cơ cấu cổ đông bao gồm: bà Vũ Thị Hồng (5%), ông Phạm Kỳ Nam (5%) và ông Lê Văn Hải (90%).

Điều đáng nói, cùng với ông Lê Văn Vọng, ông Lê Văn Hải là một trong 3 cổ đông sáng lập của Tập đoàn Lã Vọng.

Và nếu không có gì thay đổi thì Havana sẽ trúng thầu dự án khu đô thị Mông Hoá. Và đây cũng không phải dự án đầu tiên ở Hoà Bình có sự tham gia của Tập đoàn Lã Vọng cùng bắt tay với Tập đoàn Hoà Bình.

Vào ngày 12/4/2023, Việt - Eco Hoà Bình đã được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện Khu nhà vườn cao cấp (Golden Farm) tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.640 tỷ đồng, trong đó, 246 tỷ đồng vốn góp nhà đầu tư và 1.394 tỷ đồng vốn huy động.

Dự án này Việt - Eco cũng hợp tác cùng với Tập đoàn Hoà Bình. Dự án Golden Farm dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng các hạng mục từ quý 3/2024 đến quý 3/2027 và từ quý 3/2027 sẽ đưa vào vận hành khai thác.

Được biết, dự án Khu đô thị Mông Hóa có quy mô khoảng 7.021 người, tổng vốn đầu tư trên 2.280 tỷ đồng. Dự án dự kiến đầu tư xây dựng 1.623 lô đất ở (gồm 418 lô biệt thự, 1.205 lô liền kề) với diện tích đất 22,7 ha và 150 lô đất có chức năng ở kết hợp dịch vụ, thương mại với diện tích 1,9 ha. Đơn vị trúng thầu sẽ xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 740 căn nhà; gồm 635 căn nhà liền kề, 27 căn nhà biệt thự và 78 căn nhà tại ô đất hỗn hợp.

Riêng hạng mục nhà ở xã hội xây dựng có diện tích 61.160 m2 và sau khi xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

Về tiến độ thực hiện dự án, giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự kiến đến hết quý 1/2023; giai đoạn thực hiện đầu tư từ quý 2/2023 đến hết quý 3/2025. Chủ đầu tư bàn giao công trình đưa vào sử dụng và kinh doanh nhà ở thương mại từ quý 4/2025.

Có thể bạn quan tâm