Buôn lậu trái cây từ Campuchia về Việt Nam, một đối tượng bị khởi tố hình sự

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can một đối tượng về hành vi buôn lậu trái cây từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, chiều ngày 11/06/2022, khi Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Môi trường phối hợp với Đội CSGT-TT Công an huyện Vĩnh Hưng tuần tra kiểm soát tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới thuộc ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng phát hiện 02 xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Sau quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 02 xe ô tô tải chở hàng trăm thùng carton (thùng giấy) đựng trái cây là Măng Cụt còn tươi. Tại thời điểm kiểm tra, 2 tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hàng hóa trên xe.

Sau đó, lực lượng chức năng xác định đối tượng Lê Văn Nhanh, trú tại xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng là người trực tiếp đặt mua toàn bộ trái cây nêu trên từ một đối tượng ở Campuchia để đem về Việt Nam tiêu thụ.

Một đối tượng bị khởi tố hình sự bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vì hành buôn lậu trái cây từ Campuchia về Việt Nam
Một đối tượng bị khởi tố hình sự bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vì hành buôn lậu trái cây từ Campuchia về Việt Nam

Nhanh đã thuê xe ô tô tải đến địa điểm tập kết giao nhận trái cây ở Cả Trốt, xã Khánh Hưng để đem đi đến Chợ đầu mối Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ, trên đường vận chuyển về thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Với hành vi trên, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Nhanh để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến tình hình buôn lậu tại tỉnh Long An, mới đây Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Long An thi hành lệnh bắt nhiều đối tượng về tội buôn lậu, đồng thời mở rộng khám xét một cơ sở kinh doanh đường cát trên địa bàn huyện Tân Hưng, thu giữ gần 200 tấn đường cát do các đối tượng buôn lậu.

Theo đó, ngày 30/6/2022, tại xã Hưng Điền B và xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, lực lượng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an huyện Tân Hưng, Đồn biên phòng Sông Trăng – Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh triệt xóa đường dây buôn lậu đường cát với số lượng lớn.

Qua công tác truy xét, điều tra mở rộng đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia về Việt Nam, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt nhiều đối tượng về tội buôn lậu.

Tiến hành mở rộng khám xét cơ sở sang chiết, đóng gói đường cát Ngọc Duyên, địa chỉ xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, lực lượng Công an đã thu giữ thêm 105 tấn đường cát nhập lậu, 4 xe ô tô tải, 2 hệ thống băng chuyền, 01 bồn sang chiết, pha trộn và nhiều thiết bị đóng gói đường cát. Tổng cộng đã thu giữ gần 200 tấn đường cát nhập lậu.

Có thể bạn quan tâm