Các biện pháp phòng ngừa Covid-19 khiến Olympic Tokyo tiêu tốn 860 triệu USD

Theo Đại học Johns Hopkins ở Baltimore, số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu đã lên tới 62.730.726. Số người chết trên toàn thế giới đã lên tới 1.459.317 người.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tăng 38.772 ca, đánh dấu ngày thứ 23 liên tiếp số ca nhiễm hàng ngày ở mức dưới 50.000. Quốc gia này hiện có 9,43 triệu ca - cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ - nhưng số ca mắc hàng ngày đã giảm dần kể từ khi đạt mức cao nhất vào tháng Chín. Số người chết đã tăng 443 người trong 24 giờ qua lên 137.139 người.

Ủy ban tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo đã ước tính chi phí cho các biện pháp đối phó với virus vào khoảng 90 tỷ yên (866 triệu USD).

Chính phủ Nhật có thể sẽ trang trải chi phí. Trong khi đó, việc hoãn Thế vận hội và Paralympic trong một năm sẽ làm chi phí lên khoảng 200 tỷ yên, với chính quyền thủ đô Tokyo và ban tổ chức có khả năng phải gánh phần lớn chi phí.

Hàn Quốc xác nhận 438 trường hợp, giảm so với 449 trường hợp một ngày trước, nâng tổng số cả nước lên 34.201 với 526 trường hợp tử vong.

Hoạt động của các nhà máy trong tháng 11 của Trung Quốc mở rộng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 9/2017, giữ cho sự phục hồi kinh tế của đất nước này sau cuộc khủng hoảng Covid-19. Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất chính thức, hoặc PMI, đã tăng lên 52,1 vào tháng 11 từ mức 51,4 vào tháng 10, duy trì trên mốc 50 điểm, ngăn chặn đà suy giảm.

Trung Quốc báo cáo 18 trường hợp COVID-19 mới vào ngày 29/11, tăng so với 11 trường hợp một ngày trước đó. Trong số các trường hợp mới, 15 trường hợp là người nhập cảnh. Ba bệnh nhiễm trùng địa phương ở khu vực Nội Mông. Số trường hợp không có triệu chứng mới, mà Trung Quốc không phân loại là các trường hợp đã xác nhận, đã tăng lên 17 trường hợp từ 10 một ngày trước đó.

Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản đã tăng 3,8% trong tháng 10 so với tháng trước, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ năm liên tiếp, dữ liệu của chính phủ cho thấy. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi sản xuất máy móc nói chung và sản xuất xe có động cơ, cho thấy nền kinh tế đang phục hồi hơn nữa sau sự suy thoái do đại dịch gây ra.

Chính phủ Canada cho biết họ sẽ mở rộng các hạn chế đối với tất cả khách du lịch nhập cảnh vào đất nước này, ngoại trừ từ Hoa Kỳ, cho đến ngày 21/1. Các hạn chế đối với công dân Hoa Kỳ và công dân nước ngoài đến từ phía nam biên giới sẽ tiếp tục cho đến ngày 21/12 và có thể được gia hạn tại thời điểm đó.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ báo cáo 13.142.997 trường hợp nhiễm Covid-19 ở Mỹ, tăng 143.333 so với con số trước đó và cho biết số ca tử vong đã tăng 1.210 lên 265.166.

Số người chết hàng ngày do COVID-19 của Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức cao kỷ lục trong ngày thứ bảy liên tiếp, với 185 người tử vong vào Chủ nhật, dữ liệu của Bộ Y tế cho thấy. Số ca nhiễm mới, bao gồm cả những ca không có triệu chứng, giảm nhẹ xuống 29.281. Trong bốn tháng, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ báo cáo các trường hợp có triệu chứng, nhưng kể từ thứ Tư, họ đã báo cáo tất cả các trường hợp.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer cho biết sẽ cần 30 tỷ USD quỹ liên bang để phân phối vắc xin COVID-19 trên toàn quốc, ngay cả khi các cuộc đàm phán của quốc hội về dự luật cứu trợ kinh tế vẫn bị đình trệ. Đảng Dân chủ New York cho biết chỉ riêng bang của ông sẽ yêu cầu "hàng trăm triệu" để phân phối và các công việc giáo dục liên quan.

Schumer nói với các phóng viên: “Đây sẽ là thời điểm rõ ràng cho mọi người. "Đây là một cuộc khủng hoảng lớn, và chúng tôi cần cứu trợ lớn."

Các trường công lập của Thành phố New York sẽ bắt đầu mở cửa lại để học trực tiếp vào ngày 7 tháng 12, bắt đầu từ các trường tiểu học dành cho những học sinh có cha mẹ đồng ý với chế độ kiểm tra hàng tuần đối với loại Covid-19 mới, Thị trưởng Bill de Blasio thông báo.

Theo Nikkei

Có thể bạn quan tâm