Chiếc nhẫn tự thiết kế của rapper Tupac Shakur được bán đấu giá hơn 1 triệu USD

Chiếc nhẫn vương miện bằng vàng, hồng ngọc và kim cương của rapper Tupac Shakur đã trở thành “Hiện vật Hip Hop có giá trị nhất từng được đấu giá tại Sotheby’s”...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhẫn của rapper Tupac Shakur
Nhẫn của rapper Tupac Shakur

Theo nhà đấu giá Sotheby's, chiếc nhẫn của rapper quá cố Tupac Shakur đã được đấu giá 1 triệu USD (hơn 23,5 tỷ đồng), gấp ba lần so với ước tính của nhà đấu giá khác trong một cuộc bán đấu giá theo chủ đề hip-hop ở New York.

Chiếc nhẫn do chính Tupac Shakur thiết kế và được đeo trong lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của ông tại Lễ trao giải Video âm nhạc năm 1996 (VMAs).

Trên chiếc nhẫn được khắc dòng chữ “Pac & Dada 1996”, ám chỉ việc Tupac Shakur đính hôn với nữ diễn viên kiêm người mẫu Kidada Jones (con gái của nhà sản xuất thu âm người Mỹ Quincy Jones). Chiếc nhẫn vàng nạm kim cương được phủ một vòng tròn bằng vàng đính một viên hồng ngọc cabochon và hai viên đá pavé nổi bật và sang trọng.

230727135738-tupac-shakur-ring-restricted.jpg
Từ trái sang: Snoop Doggy Dogg và Tupac Shakur đang khoe nhẫn trong một sự kiện

Chiếc nhẫn này được thiết kế trong vài tháng sau khi nam rapper ký hợp đồng với Death Row Records, sau bản án tù mà anh ta đã thụ án 8 tháng. Theo thông cáo báo chí của Sotheby's, mẹ đỡ đầu của Tupac Shakur, bà Yaasmyn Fula là người đã mang chiếc nhẫn ra bán đấu giá. Bà Yaasmyn Fula cho biết chiếc nhẫn được mô phỏng theo vương miện của các vị vua thời trung cổ ở châu Âu trong thời khắc đăng quang.

Bà Yaasmyn Fula nói rằng bà từng làm việc với con đỡ đầu của mình và các thợ kim hoàn ở New York để sản xuất món đồ này, để kỷ niệm Tupac Shakur sống sót sau một giai đoạn đầy biến động của cuộc đời.

230727133435-tupac-shakur-hip-hop-auction-sale-million.jpg
Chiếc nhẫn được trưng bày trước buổi đấu giá theo chủ đề hip-hop

“Điều đặc biệt về chiếc nhẫn này là nó không chỉ cho thấy Tupac Shakur là một người nghệ sĩ hết mình vì nghệ thuật mà còn là một người đàn ông dám bày tỏ tình yêu cháy bỏng của mình với người phụ nữ mà ông ấy trân trọng”, trang web của Sotheby's viết.

Cũng trong cuộc đấu giá của nhà Sotheby’s đã trưng bày hơn 100 mặt hàng, bao gồm mọi thứ từ thiết bị phòng thu đến lời bài hát viết tay, thư riêng và tác phẩm nghệ thuật gốc từ mọi thời đại của lịch sử hip-hop.

Trong số các mặt hàng được bán có một tác phẩm đầu tiên của nghệ sĩ người Mỹ KAWS, từ cuộc triển lãm đầu tiên của KAWS ở London. Tác phẩm này từng thuộc về người sáng lập nhãn hiệu Mo'Wax và bí danh sản xuất UNKLE, James Lavelle. Chiếc hộp gỗ được vẽ theo phong cách hoạt hình cổ điển của họa sĩ, được bán với giá ước tính 76.200 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng).

Các sản phẩm đấu giá khác bao gồm các ghi chú viết tay của RZA cho album của Wu-Tang Clan “Enter the Wu-Tang (36 Chambers)” và tác phẩm nghệ thuật gốc của Bill Sienkiewicz cho bản phát hành Def Jam đầu tiên của EPMD “Business as Usual”

Có thể bạn quan tâm