China Unicom hút 11,7 tỷ USD từ 3 "ông lớn"

Tập đoàn viễn thông China Unicom đã huy động được nguồn vốn lên đến 11,7 tỉ USD từ nhiều nhà đầu tư lớn, trong đó có các tập đoàn khổng lồ về công nghệ như Alibaba, Tencent…
China Unicom hút 11,7 tỷ USD từ 3 "ông lớn"

Theo TechCrunch, chính phủ Trung Quốc đang tìm cách làm "trẻ hóa" các doanh nghiệp nhà nước bằng vốn tư nhân, và hãng di động China Unicom là một trong số các doanh nghiệp nhà nước đầu tiên thực hiện.

Theo đó, một nhóm các hãng công nghệ có ảnh hưởng tại nước này gồm Baidu, Alibaba, Tencent, Didi Chuxing, JD.com... đã đồng ý đầu tư gần 12 tỉ USD vào China Unicom.

China Unicom là hãng di động lớn thứ hai tại Trung Quốc và là một trong những công ty lớn nhất trên thế giới với 269 triệu khách hàng. Quá trình đầu tư được thực hiện như là một phần trong chiến lược "quyền sở hữu hỗn hợp" của Trung Quốc, được công bố lần đầu vào năm 2014 nhằm khuyến khích nhà nước có quyền nhận vốn tư nhân.

Các thỏa thuận này sẽ giúp China Unicom phát triển mạnh hơn về đám mây, dữ liệu lớn (big data), kết nối internet (internet of thing), trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực khác. Một phần khoản đầu tư cũng sẽ được sử dụng để thử nghiệm và triển khai các dịch vụ 5G trên toàn Trung Quốc.

Sau khi rót vốn, nhóm các nhà đầu tư sẽ sở hữu khoảng 35% cổ phần tại China Unicom.

Có thể bạn quan tâm

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...