Chờ đợi dữ liệu lạm phát mới, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ,

Chứng khoán Mỹ đã khép lại một phiên giao dịch đầy biến động với kết quả trái chiều khi cả ba chỉ số đều kết thúc tuần có mức giảm đầu tiên trong năm nay…
chứng khoán Mỹ

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 169,52 điểm, tương đương 0,5%, lên 33.869,4, chỉ số S&P 500  tăng 8,98 điểm, tương đương 0,22%, lên 4.090,48 và Nasdaq Composite giảm 71,46 điểm, hay 0,61%, lên 11.718,12.

Nasdaq công bố tuần giảm điểm đầu tiên trong năm nay, giảm 2,41%, trong khi S&P 500 kết thúc tuần ở mức thấp hơn 1,11% và chỉ số Dow Jones mất 0,17% trong một tuần bị chi phối bởi bình luận diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và báo cáo thu nhập hàng quý từ các công ty lớn.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của thị trường chứng khoán Mỹ là 10,43 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 11,85 tỷ cổ phiếu cho cả phiên trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

S&P 500 có 3 mức cao mới trong 52 tuần và không có mức thấp mới; Nasdaq Composite ghi nhận 36 mức cao mới và 68 mức thấp mới.

Shana Sissel, người sáng lập Banríon Capital Management, cho biết các nhà đầu tư đang tiếp tục xem xét đợt tăng lãi suất gần đây nhất, cũng như dữ liệu kinh tế và bình luận mới từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). 

Nền tảng gọi xe Lyft đã giảm hơn 36% sau báo cáo tài chính quý 4 đáng thất vọng. Khoản lỗ ròng đã điều chỉnh là 270,8 triệu USD, cao hơn mức 90,2 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Giới đầu tư lo ngại rằng Lyft đang tụt lại phía sau đối thủ Uber Technologies Inc. Cổ phiếu Uber cũng giảm 4,43%.

Cổ phiếu của Expedia cũng đã giảm gần 9% sau khi công ty du lịch công bố doanh thu hàng quý là 2,62 tỷ USD, dưới mức kỳ vọng là 2,71 tỷ USD. 

Trong khi đó, cổ phiếu PayPal đã có mức tăng 3,03% nhờ vào công bố kết quả hàng quý. Doanh thu thuần tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của PayPal là 1,24 USD, cao hơn 3% so với kỳ vọng của nhà phân tích.

Đó là những báo cáo mới nhất của quý 4/2022 mà Phố Wall coi là một quý kém hiệu quả. Với chỉ 69% công ty vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích, thì đây là một tỷ lệ thấp hơn mức trung bình lịch sử trong ba năm là 79%, theo The Earnings Scout. 

Vào tuần tới, các nhà đầu tư sẽ đặt trọng tâm vào chỉ số giá tiêu dùng mới nhất để xem liệu lạm phát có tiếp tục hạ nhiệt hay không. Dữ liệu CPI tháng 1 sẽ được công bố vào 14/2. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones dự báo CPI tiêu đề tăng 0,4% trên cơ sở hàng tháng và tăng 6,2% so với năm trước.

Scott Ladner, giám đốc đầu tư của Horizon Investments, cho biết: “Tuần tới thực sự chỉ xoay quanh một vấn đề, và đó là chỉ số CPI.”

Các nhà quan sát thị trường cũng kỳ vọng chỉ số CPI sẽ giúp đưa ra động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất. Emmanuel Cau, một nhà phân tích tại Barclays, cho biết dữ liệu lạm phát có thể sẽ là chất xúc tác cho thị trường trong tương lai. “Hơn cả những lời hoa mỹ của các ngân hàng trung ương, chúng tôi nghĩ rằng chính dữ liệu lạm phát sẽ quyết định hướng di chuyển của các thị trường từ đây”. 

Giá dầu đã tăng hơn 2% vào 10/2 và đạt mức tăng hàng tuần hơn 8%, khi Nga công bố kế hoạch giảm sản lượng dầu vào tháng tới sau khi phương Tây áp đặt trần giá đối với dầu thô và nhiên liệu của nước này.

Dầu thô Brent kỳ hạn tăng 1,89 USD, tương đương 2,2%, lên 86,39 USD/thùng. WTI tăng 1,66 USD, tương đương 2,1%, ở mức 79,72 USD. Brent đã công bố mức tăng hàng tuần là 8,1%, trong khi WTI tăng 8,6%.

Có thể bạn quan tâm