Chủ tịch Đà Nẵng nói về lô biệt thự “tuyệt mật” trên núi Sơn Trà

“Không có vấn đề “tuyệt mật” ở đây, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định tại cuộc Họp báo thường kỳ của UBND Đà Nẵng Quý III/2017.
Chủ tịch Đà Nẵng nói về lô biệt thự “tuyệt mật” trên núi Sơn Trà

Tại buổi Họp báo thường kỳ UBND TP Đà Nẵng quý III/2017, báo chí đã đặt câu hỏi nội dung liên quan đến 137 lô biệt thự trên bán đảo Sơn Trà nằm trong danh sách đang được Thanh tra Chính phủ, Cơ quan An ninh điều tra và các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra.

Đặc biệt là câu hỏi đối với phát ngôn báo chí về lô biệt thự L09 trên bán đảo Sơn Trà được ông Nguyễn Thành Tiến, Phó Chánh VP UBND TP Đà Nẵng cho là “tuyệt mật” để từ chối cung cấp thông tin. Về vấn đề này, một lần nữa, đại diện Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết nội dụng này đang được Thanh tra Chính phủ, cơ quan điều tra đang thanh tra, điều tra nên không cung cấp thông tin gì thêm khi chưa có kết luận điều tra. 

"Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, các cơ quan thanh tra, điều tra đang làm rõ về vấn đề ở Sơn Trà nói chung và về lô biệt thự L09 nói riêng. “Sai phạm từng vụ việc như thế nào, đến đâu thì lực lượng chức năng, trong đó có cơ quan Thành ủy đang kiểm tra, làm rõ. Khi có kết luận cụ thể, chính quyền sẽ trả lời cho dư luận. 

Riêng lô biệt thự L09 nằm trong dãy 137 lô biệt thự được cấp trên Sơn Trà. Đó là 1 trong 2 lô biệt thự kiểu mẫu trước đây. Lúc đó quy hoạch biệt thự nhưng ế quá không có người mua. Và đây là vấn đề của lịch sử”, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói. 

Liên quan đến Lô biệt thự L09, ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định: “Không có vấn đề “tuyệt mật” ở đây. Có thể trong lúc các cơ quan Trung ương cũng như địa phương đang trong quá trình thanh kiểm tra các dự án trên Sơn Trà nên ông Tiến mới phát biểu "tuyệt mật", chưa thể công bố. Có nghĩa là thanh kiểm tra thì không thể cung cấp thông tin cho báo chí, nhưng lại không giải thích rõ ràng nên nhiều người hiểu chưa đúng vụ việc”.

Được biết, lô biệt thự L09 được cấp cho bà Lê Thị Ngọc Oanh (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vào năm 2006 với diện tích 300m2, sau đó vào năm 2015 được điều chỉnh lên thành 12.413m2. Ngày 25/4/2015, Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà đã xác nhận, bà Oanh chuyển nhượng quyền sử dụng toàn bộ đất biệt thự L09 cùng tài sản gắn liền trên đất cho một ngưới khác.

Bà Lê Thị Ngọc Oanh là vợ ông Đào Tấn Cường (ông Cường là anh trai của ông Đào Tấn Bằng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng). Và ông Đào Tấn Cường là người vừa bị Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi “nhắn tin dọa giết Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ”.

Có thể bạn quan tâm

VACOD-HBA tăng tốc chuẩn bị chuỗi sự kiện tháng 10, mở hướng chăm sóc sức khỏe chủ động cho doanh nhân

VACOD-HBA tăng tốc chuẩn bị chuỗi sự kiện tháng 10, mở hướng chăm sóc sức khỏe chủ động cho doanh nhân

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 12/9, Chủ tịch VACOD-HBA nhấn mạnh các nội dung trọng tâm trong công tác chuẩn bị chuỗi sự kiện diễn ra vào tháng 10. Và kết nối cộng đồng doanh nhân về công nghệ tế bào gốc, y học tái tạo; mở ra góc nhìn mới trong chăm sóc, điều trị, nâng cao sức khỏe…

Giải Golf doanh nhân quốc tế VACOD-HBA 2026 tạo dấu ấn lớn, khí thế hướng đến tháng doanh nhân Việt Nam

Giải Golf doanh nhân quốc tế VACOD-HBA 2026 tạo dấu ấn lớn, khí thế hướng đến tháng doanh nhân Việt Nam

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 5/9, TS Nguyễn Hồng Sơn nêu rõ Giải Golf Doanh nhân Quốc tế VACOD – HBA ghi nhận sức hút và tinh thần đồng hành mạnh mẽ của cộng đồng doanh nhân; đồng thời chia sẻ những đánh giá tích cực từ đợt kiểm tra liên ngành đối với hoạt động của VACOD...

EVFTA sau 6 năm: Cánh cửa thuế quan mở, nhưng lại vướng "bức tường xanh"

EVFTA sau 6 năm: Cánh cửa thuế quan mở, nhưng lại vướng "bức tường xanh"

Nếu những năm đầu, lợi ích lớn nhất của EVFTA được nhìn thấy ở việc cắt giảm thuế quan và mở rộng thị trường, thì hiện nay, cuộc cạnh tranh đã chuyển sang một mặt trận khó hơn là tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon, chống phá rừng và trách nhiệm xã hội...

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến cuộc cải cách sâu hơn của nền kinh tế

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến cuộc cải cách sâu hơn của nền kinh tế

6 năm sau khi Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu (EU) - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, quan hệ kinh tế Việt Nam - EU đã bước sang một giai đoạn mới, kim ngạch thương mại hai chiều tăng mạnh, xuất khẩu của Việt Nam lập những mốc cao mới, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan cải thiện rõ rệt...