Chủ tịch HBA-VACOD đón tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga đầu năm mới

Thành công của Diễn đàn Kinh tế Đô thị BRICS tại Saint Petersburg, trong đó với quy mô lớn của đoàn HBA - VACOD do Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn dẫn đầu cũng như những đóng góp hiệu quả của đoàn Việt Nam đã dẫn đến việc Tổng thống Nga Putin chính thức ký sắc lệnh nâng cấp Diễn đàn này lên cấp Liên bang…

0:00 / 0:00
0:00
picture1.png

Tối 11/3, TS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội - HBA đã chủ trì bữa tiệc thân mật đón tiếp Ngài Vyacheslav Gennadievich Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga vốn là một người bạn thân thiết, trong thời gian ông có chuyến công tác tại Việt Nam.

Tham dự tiệc chiêu đãi Ngài Kalganov Vyacheslav Gennadievich có ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch VACOD, Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Trường Hải; bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HBA, Chủ tịch Hội đồng Quản trị THB Group; bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng thư ký HBA; bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Nữ doanh nhân VACOD toàn quốc, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế THB Group; ông Vũ Gia Luyện, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân trẻ HBA - VACOD toàn quốc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Giải pháp Công nghệ thông tin Quốc tế; bà Hồ Thị Phúc, Uỷ viên Ban chấp hành VACOD, Giám Đốc Công ty TNHH Thái Xuân Việt; bà Nguyễn Thu Thủy, Ủy viên Ban chấp hành VACOD, Giám đốc Công ty TNHH Ls’place; bà Lê Thị Thuý Nga, Uỷ viên Ban chấp hành kiêm Uỷ viên Ban kiểm tra VACOD, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Helen Care; ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MB Travel Invest và bà Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng ban Truyền thông HBA.

Vượt lên trên những nghi thức ngoại giao thông thường, bữa tiệc tối đã trở thành không gian của sự đồng điệu, nơi những người đồng chí anh em Việt - Nga cùng ôn lại di sản của các thế hệ đi trước và thắp lên niềm tin về một hành trình hợp tác không giới hạn. Trong hương vị nồng ấm của tình hữu nghị, mọi rào cản dường như tan biến, chỉ còn lại sự chân thành mở lối cho những vận hội mới, tựa như cánh buồm căng gió vươn mình ra biển lớn...

Không gian đón tiếp được lựa chọn là một nhà hàng thuần Việt với phong cách tinh tế, nhẹ nhàng, tạo nên bầu không khí gần gũi, thân tình. Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đã giới thiệu tới vị khách Nga những món ăn đặc sản của làng gốm Bát Tràng (Hà Nội), mang đậm dấu ấn văn hóa và ẩm thực truyền thống Việt Nam.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC

Kể từ chuyến công tác của đoàn doanh nghiệp HBA-VACOD do TS Nguyễn Hồng Sơn làm trưởng đoàn tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga hồi tháng 11/2025, đây là dịp gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa Chủ tịch Sơn và Ngài Kalganov vào năm 2026.

Trong khuôn khổ buổi tiệc, Ngài Kalganov đã chia sẻ một thông tin đặc biệt quan trọng về vị thế mới của Diễn đàn Kinh tế Đô thị BRICS tại Saint Petersburg. Ngài nhấn mạnh, chính nhờ quy mô hùng hậu của đoàn VACOD – HBA do Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn dẫn đầu, cũng như sự tham gia tích cực và những đóng góp to lớn của đoàn vào sự thành công của Diễn đàn đã dẫn đến việc người đứng đầu nhà nước Nga quyết định nâng tầm vóc sự kiện này nâng lên một tầm cao mới. Cụ thể, vào ngày 30/12/2025, Tổng thống Vladimir Putin đã chính thức ký sắc lệnh nâng cấp Diễn đàn Kinh tế Đô thị BRICS lên quy mô sự kiện trọng điểm cấp Liên bang. Theo đó, Văn phòng Tổng thống sẽ trực tiếp chỉ đạo tổ chức trong những năm tới, đưa Diễn đàn Kinh tế Đô thị BRICS trở thành sự kiện có tầm vóc và vai trò tương đương với Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) - sự kiện lớn nhất của Liên bang Nga.

Do sự thay đổi về quy mô cấp Liên bang, kế hoạch tổ chức Diễn đàn Kinh tế Đô thị BRICS vào tháng 11/2026 đang được chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo tính trang trọng nhất.

Chia sẻ về tiền đề tạo nên thành công nổi bật tại xứ sở Bạch Dương, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn khẳng định có hai yếu tố đóng vai trò quyết định: Thứ nhất, Nga luôn xem Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chiến lược đối ngoại và hợp tác kinh tế. Thứ hai, trong số các tổ chức đại diện doanh nghiệp Việt Nam, HBA-VACOD được phía Nga lựa chọn làm đối tác ưu tiên hàng đầu. Chính sự song hành của hai yếu tố này đã mở ra không gian hợp tác rộng lớn, thực chất và đầy triển vọng cho doanh nghiệp hai nước.

picture2.png

Từ những đánh giá mang tính tổng kết trước đó của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn, có thể thấy chuyến công tác sang UAE và Liên bang Nga đã tạo dựng nền tảng hợp tác vững chắc và mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam. Thậm chí, theo tiết lộ của trưởng đoàn công tác, chính trong nội bộ đoàn doanh nghiệp HBA-VACOD tham gia chuyến công tác hai tuần đã có nhiều cơ hội trao đổi, tìm hiểu sâu hơn về hoạt động của nhau. Từ đó dẫn tới những hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với nhau, kết nối thành công ngay trong hệ sinh thái của cộng đồng doanh nghiệp HBA-VACOD.

Những cái bắt tay siết chặt và ánh mắt tin tưởng đã xóa nhòa mọi khoảng cách, rào cản về ngôn ngữ cũng như thời gian. Trong không gian làm việc trang trọng nhưng đầy sự thấu hiểu, lãnh đạo hai bên đã cùng điểm lại những kết quả thực chất từ chuyến công tác vừa qua, đồng thời thẳng thắn trao đổi về các mục tiêu, kế hoạch hành động trong tương lai.

Chính tinh thần cởi mở và sự chân thành đã tạo nên xung lực mới, mở ra những dư địa hợp tác đầy triển vọng. Sự đồng lòng này không chỉ nâng tầm mối quan hệ giữa HBA-VACOD với chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp thành phố Saint Petersburg, mà còn đóng góp quan trọng vào dòng chảy ngoại giao bền chặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong giai đoạn mới.

Dù khoảng cách địa lý khiến các cuộc gặp trực tiếp chưa thể diễn ra thường xuyên, song chính quyền thành phố Saint Petersburg luôn duy trì sự quan tâm và ủng hộ xuyên suốt đối với các hoạt động của HBA-VACOD. Sự coi trọng này được minh chứng qua việc đối tác quốc tế liên tục theo sát tiến trình phát triển của hai hiệp hội. Lá thư chúc Tết đầy ý nghĩa gửi tới Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn và cộng đồng doanh nghiệp hội viên không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn là lời khẳng định cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt.

Chuyến đi công tác HBA–VACOD tại Nga hồi tháng 11/2025, do Chủ tịch HBA - VACOD TS Nguyễn Hồng Sơn dẫn dắt đã để lại dấu ấn đặc biệt, không chỉ bởi lịch trình ngoại giao kinh tế dày đặc mà còn bởi những cơ hội hợp tác cụ thể, có khả năng chuyển hóa thành giá trị thực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế đô thị BRICS 2025, đoàn doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ. Nối tiếp thành công của năm 2024, năm nay đoàn HBA - VACOD được Ban tổ chức BRICS, cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền sở tại đánh giá là đoàn quy mô hùng hậu và chất lượng nhất. Các doanh nghiệp tham gia đoàn công tác đều đến từ những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu hợp tác mà phía Nga đang dành sự quan tâm đặc biệt.

“Trong tiến trình thúc đẩy hợp tác, vai trò của Ngài Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, trở thành hạt nhân quan trọng. Với tư cách là cầu nối trực tiếp, ông đã tích cực điều phối, đưa các đoàn doanh nghiệp đa quốc gia đến khảo sát và tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam”, Chủ tịch Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng của người đồng chí thân thiết. Những nỗ lực thực chất này đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm quan hệ hợp tác toàn diện với cộng đồng doanh nghiệp HBA-VACOD nói riêng và Việt Nam nói chung.

Về phần mình, Ngài Kalganov bộc bạch ông từng đi ngoại giao nhiều nơi nhưng chưa bao giờ cảm thấy được Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn và những người bạn Việt Nam, đặc biệt là những bông hoa xinh đẹp là các nữ doanh nhân trong hiệp hội đón tiếp trọng thị, chân tình như tại Hà Nội. Bởi lẽ làm việc với đồng chí Sơn không những nhẹ nhàng, ngọt ngào, êm ái song cũng hết sức cụ thể, chi tiết và cực kỳ hiệu quả, đúng như mong ước của cá nhân ông.

picture4.png

Ông Kalganov dành thời gian chia sẻ về chuỗi hoạt động đối ngoại sôi nổi của mình trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Ông cho biết vừa có các buổi làm việc thực chất với Đại học Bách khoa Hà Nội cùng các cơ quan quản lý chuyên ngành và tham dự ngày lễ tuyển sinh tại trường. Quỹ thúc đẩy hợp tác Nga - Việt "Truyền thống và hữu nghị" phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã xây dựng một khu vực giới thiệu STEM cho các trường đại học Nga để tham gia triển lãm. Phần lớn các trường đại học Nga góp mặt vào triển lãm đến từ Saint Petersburg.

Đáp lại những tâm huyết của vị khách quý, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn nhìn nhận chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ông Kalganov diễn ra vào đầu năm mới, lại diễn ra trong lĩnh vực rất được quan tâm. Chủ tịch Sơn đã chia sẻ những thông tin mới về bức tranh giáo dục của Việt Nam thời điểm này. Theo Chủ tịch Sơn, thời điểm này, ngành Giáo dục Việt Nam vừa có Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT mới nhận nhiệm vụ là PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng. Ông Hoàng Minh Sơn nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và sau đó trở thành lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chủ tịch Sơn nhấn mạnh về sự kỳ vọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với ngành giáo dục, đặc biệt là sự quan tâm sâu sát của Tổng Bí thư Tô Lâm. Vừa qua, Tổng Bí thư đã ra nhiều chính sách quan trọng thúc đẩy phát triển giáo dục mang tính đột phá, không chỉ dừng lại ở việc nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà nước còn đặc biệt chú trọng đến việc cải thiện đãi ngộ và mức lương cho đội ngũ nhân lực trong ngành. Viên chức công tác trong ngành giáo dục được hưởng lương cao nhất trong tất cả các ngành.

Ngài Kalganov ngạc nhiên cho biết khi ông làm việc ở Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội nhưng không ai đề cập đến vấn đề hết sức thiết thực liên quan đến thu nhập cho giáo viên và viên chức ngành giáo dục như Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn. Ngài cũng làm việc với một thành viên Hiệp hội HBA là Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn. Chủ tịch Sơn bật mí với ngài Kalganov, ông cũng là thành viên trong Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2013 đến ngày 31/12/2025. Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan do Thủ tướng Chính phủ thành lập và bổ nhiệm. Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn tham gia Hội đồng quan trọng này kể từ khi cơ quan này bắt đầu được hình thành cho đến khi ngày cuối cùng kết thúc hoạt động vào ngày 31/12/2025. Kể từ 1/1/2026 thì Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội không còn tồn tại nữa.

picture5.png

Theo Ngài Kalganov, đóng góp của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn với vai trò thành viên Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội đã được khẳng định nên mặc dù Hội đồng đã kết thúc nhiệm vụ song khi Chủ tịch Sơn sang liên bang Nga công tác, mọi người vẫn biết ông từng là thành viên Hội đồng Đại học Quốc gia.

Đặc biệt, Ngài Kalganov nhấn mạnh sự ấn tượng sau buổi hội thảo chuyên sâu tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong không gian giàu truyền thống của khu bảo tàng và hệ thống cơ sở vật chất lịch sử, ông cùng các nhà khoa học, giáo sư đầu ngành đã cùng thảo luận về những triển vọng mới. Từ những trải nghiệm thực tế này, Ngài Kalganov bày tỏ mong muốn nâng tầm quan hệ hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngài Kalganov chia sẻ thêm, dư địa hợp tác giáo dục giữa hai nước còn rất lớn và cần được khai phá mạnh mẽ hơn. "Chúng tôi rất mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội. Bởi vì hiện nay, sinh viên Nga đến Việt Nam chỉ là đơn giản học tiếng Việt thôi, còn rất nhiều ngành nghề thú vị mà cần tiếp tục hợp tác, phát triển", Ngài Kalganov nói.

Chủ tịch Sơn cho rằng sự thay đổi nhân sự ở cấp lãnh đạo của ngành giáo dục Việt Nam đang mở ra những định hướng phát triển mới, trong đó đặc biệt chú trọng đến hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây cũng được xem là cơ hội thuận lợi để thúc đẩy các chương trình hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới.

Đây chính là những tiền đề quan trọng để Việt Nam sẵn sàng trở thành điểm đến hấp dẫn cho sinh viên quốc tế nói chung và sinh viên Nga nói riêng, cùng nhau kiến tạo nên những giá trị chung trong tương lai. “Để thúc đẩy ngoại giao giữa hai nước, chúng ta cần thế hệ trẻ của cả hai quốc gia theo học những ngành nghề liên quan đến văn hóa, xã hội và nghiên cứu về đất nước của nhau. Khi các bạn trẻ Nga đến Việt Nam học tập có thể theo đuổi những lĩnh vực nghiên cứu sâu hơn về văn hóa, lịch sử và xã hội Việt Nam. Điều đó sẽ tạo nên sự thấu hiểu bền vững và trở thành nền tảng quan trọng cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong tương lai”, Chủ tịch Sơn nói.

THẮT CHẶT NGOẠI GIAO NHÂN DÂN

Trong không khí thắm tình hữu nghị, TS Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ, theo quan niệm của người Việt, tháng Giêng luôn được xem là thời điểm khởi đầu cho những dự định và kỳ vọng tốt đẹp của một năm mới. Vì vậy, việc Ngài Kalganov có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vào dịp này càng mang ý nghĩa đặc biệt.

Chủ tịch Sơn trân trọng trao tặng vị khách Nga một món quà mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam - chiếc bình gốm của làng nghề Bát Tràng. Ông cho biết dáng bình thon nhỏ theo phong cách truyền thống được xem như biểu tượng của sự “hút lộc”, mang lại may mắn và thịnh vượng.

picture6.png

Trên thân bình là hình ảnh cánh buồm mạ vàng, biểu tượng của “thuận buồm xuôi gió”, thường được người Việt gửi gắm như một lời chúc tốt lành đối với những người làm công tác ngoại giao và đối ngoại.

Gửi gắm tâm tình qua món quà, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn nhắn nhủ: “Chúng tôi mong rằng với biểu tượng này, Ngài sẽ luôn gặp nhiều thuận lợi trên mọi nẻo đường công tác. Chúc cho mỗi sứ mệnh ngoại giao của đồng chí đều cập bến thành công và hanh thông như hình ảnh cánh buồm căng gió”.

Đáp lại tấm thịnh tình của TS Nguyễn Hồng Sơn, Ngài Kalganov cũng đã chuẩn bị một món quà mang đậm dấu ấn văn hóa Nga. Ông trân trọng trao tặng hai chiếc ly lưu niệm - biểu tượng gắn liền với những nghi thức chúc tụng và tinh thần hiệp sĩ trong truyền thống của người Nga.

Chia sẻ về món quà, Ngài Kalganov cho biết trong văn hóa Nga, chiếc ly không chỉ đơn thuần là vật dụng trong những buổi gặp gỡ, mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho lòng dũng cảm, sự chân thành và trí tuệ, những phẩm chất được tôn vinh trong truyền thống của các hiệp sĩ Nga. Việc cùng nhau nâng ly cũng là cách thể hiện sự tin cậy và tình hữu nghị giữa những người bạn.

Hai chiếc ly được trao tặng như một lời chúc cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên luôn bền chặt, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự đồng hành, gắn bó và tinh thần “thuận buồm xuôi gió” trong các hoạt động hợp tác và ngoại giao giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với thành phố Saint Petersburg.

Ngài Kalganov cho biết thêm về những bước tiến triển vọng trong quan hệ hợp tác công nghệ cao. Cụ thể, phái đoàn vừa làm việc với các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam để thực hiện chuyển giao công nghệ và xây dựng nhà máy sản xuất chung các loại thủy phi cơ. Đặc biệt, viện nghiên cứu hàng đầu về công nghệ năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình của Nga cũng đang xúc tiến các chương trình hợp tác trọng điểm tại Việt Nam.

Thay mặt chính quyền thành phố Saint Petersburg, Ngài Kalganov gửi lời cảm ơn chân thành đến Hiệp hội VACOD - HBA và Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn vì đã tổ chức thành công Hội nghị hợp tác kinh doanh Việt – Nga với những thông tin công nghệ có chiều sâu. Đánh giá cao tầm nhìn và vị thế của người đứng đầu Hiệp hội, Ngài Kalganov bày tỏ: "Với tư cách là một thủ lĩnh cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực và có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, những nhận định của đồng chí Sơn sẽ là kim chỉ nam để chúng tôi lựa chọn đúng đối tác và đơn vị triển khai".

Trân trọng trước những đánh giá cao từ phía bạn, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn khẳng định những đóng góp của VACOD - HBA chính là nỗ lực cụ thể hóa tinh thần ngoại giao nhân dân. Chủ tịch Sơn cũng chia sẻ một cách chân thành về cốt cách của con người Việt Nam: "Chúng tôi sống với truyền thống trọng tình trọng nghĩa. Không riêng gì chúng tôi, mà đại bộ phận dân tộc Việt Nam luôn sát cánh bên những người bạn thủy chung, những người đã đứng cùng chúng tôi trong những biến cố và khó khăn của lịch sử. Từ Liên bang Nga cho đến những người bạn gắn bó từ thời kỳ kháng chiến gian khổ như Cuba, Triều Tiên, Iraq... nhân dân chúng tôi không bao giờ quên ân tình và luôn gìn giữ sợi dây liên kết bền chặt đó".

Giữa dòng chảy của những câu chuyện thân tình và đầy tin cậy, Ngài Kalganov hào hứng thông tin về việc Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đối tác tại Triển lãm Sách Saint Petersburg lần thứ 20 vào năm nay tại Quảng trường Hoàng Gia. Sự kiện có sự hiện diện của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng nhà văn Nguyễn Quang Chánh - người từng gây tiếng vang lớn khi khắc họa thành công cụm tình báo H.63 và huyền thoại Phạm Xuân Ẩn qua những trang viết đầy sức thuyết phục.

Gợi nhớ về dấu ấn tại kỳ triển lãm năm 2025, khi nhà văn Nguyễn Quang Chánh và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Liên bang Nga cùng tề tựu trong một không gian văn hóa chung, Ngài Kalganov đã đưa ra một đề xuất mang đậm tính nhân văn. Ông bày tỏ mong muốn nhà văn lỗi lạc này sẽ tiếp tục chắp bút về thành viên tiêu biểu của Hiệp hội - doanh nghiệp Ba Thành. Đây là nơi gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng kiên trung của nhà tình báo Nguyễn Ngọc Thành với bí danh Ba Thành.

Theo vị khách đến từ xứ sở Bạch Dương, đây không đơn thuần là câu chuyện về một đơn vị kinh tế, mà là sự tôn vinh dành cho một cuộc đời cống hiến vẻ vang, trở thành "pho sách sống" giúp giới trẻ hôm nay thấu hiểu và trân trọng giá trị lịch sử.

Trước tấm chân tình ấy, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn hoàn toàn thống nhất với quan điểm của phía bạn. Ông khẳng định đây không chỉ là một sản phẩm thương mại đơn thuần mà là biểu tượng cho những đóng góp quý báu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. Ông hoàn toàn nhất trí với đề xuất của phía Nga và mong muốn sớm nhận được thông báo chính thức.

Nhằm thúc đẩy ý tưởng về việc sớm ra mắt cuốn sách nhà tình báo Nguyễn Ngọc Thành gắn với doanh nghiệp Ba Thành cùng mong muốn thắt chặt tình hữu nghị thông qua những sản phẩm đậm chất bản sắc Việt, Chủ tịch Sơn bày tỏ: “Cá nhân tôi và hiệp hội mong muốn gửi tặng các nhà lãnh đạo cao cấp của thành phố Saint Petersburg và các bộ ngành Liên bang những bộ com-lê được may đo từ chính Nhà máy Ba Thành. Chúng tôi có thể đón các đồng chí sang Việt Nam để lấy số đo trực tiếp, hoặc Hiệp hội sẽ cử các nghệ nhân của Ba Thành đích thân sang Nga để thực hiện”.

Với tinh thần trọng thị, Ngài Kalganov cam kết sẽ sớm gửi văn bản chính thức tới Hiệp hội để hiện thực hóa dự án này như một lời hứa danh dự, đánh dấu một bước tiến mới trong việc thắt chặt nhịp cầu văn hóa và tinh thần giữa hai dân tộc.

Bên cạnh đó, Ngài Kalganov còn bật mí về một thông tin thú vị về Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cụ thể, Ngài cho biết, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ có kế hoạch xây dựng văn phòng đại diện tại Saint Petersburg. Qua nghiên cứu sâu về thị trường, phía bạn đánh giá rất cao vị thế của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khi chiếm giữ tới hơn 70% thị phần xuất bản tại Việt Nam (con số mà theo Chủ tịch Sơn, ở những giai đoạn cao điểm có thể lên tới 90%).

Đánh giá về bước tiến này, Ngài Kalganov khẳng định: “Việc một đơn vị xuất bản hàng đầu của Việt Nam quyết định đặt nền móng tại Saint Petersburg không chỉ là câu chuyện kinh doanh thuần túy, mà còn là kết quả thực chất từ những tác động tích cực và vai trò kết nối bền bỉ của Hiệp hội HBA - VACOD trong suốt thời gian qua”.

Trong không gian ấm áp của bữa tiệc, Ngài Kalganov còn vui mừng cho biết lần đầu tiên trong đời ông vừa làm được một việc từng mong ước mãi, đó là được đến thăm và làm việc tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nổi tiếng của Việt Nam. Ông đã có cuộc làm việc với Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Học viện Lê Hải Bình. Ông Bình đã cùng bà Ngô Phương Ly, phu nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm thành phố Saint Petersburg hồi năm ngoái. Sau buổi làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ngài Kalganov kỳ vọng rằng sự gắn kết giữa các cơ quan nghiên cứu hàng đầu sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng, giúp mọi kế hoạch hợp tác giữa hai bên không chỉ đạt được thành công về mặt lý luận mà còn đồng bộ với các chiến lược phát triển thực tiễn của Hiệp hội.

Đánh giá cao hoạt động này, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn khẳng định việc thắt chặt mối quan hệ giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác Liên bang Nga là một ưu tiên cực kỳ quan trọng, mang tính chiến lược dài hạn. Thực tế, mô hình hợp tác đó được triển khai thực hiện theo tư vấn của các đồng chí trong Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây. Ông cũng thông tin thêm trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị là Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kiêm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Tuy nhiên sau Đại hội 14 của Đảng, mặc dù ông Nguyễn Xuân Thắng không còn là Ủy viên Bộ Chính trị và không giữ vai trò Giám đốc Học viện nhưng vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm bổ nhiệm giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, điều đó cho thấy sự tôn trọng truyền thống, kinh nghiệm và những người đi trước.

Theo người đứng đầu HBA - VACOD, khi nền tảng lý luận chính trị và sự tin cậy chiến lược giữa hai nước được củng cố vững chắc, đó sẽ là bệ phóng an toàn và bền vững nhất, đảm bảo dòng chảy hữu nghị Việt - Nga luôn được tiếp nối một cách khoa học, bản lĩnh và đầy sức sống trong thời đại mới.

Trở lại buổi trò chuyện trong bữa tiệc tối, Ngài Kalganov bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước sự đón tiếp chu đáo từ phía chủ nhà. Dù giữa bầu không khí thân mật, vị khách đến từ Saint Petersburg vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công việc khi chia sẻ mong muốn được đón tiếp Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cùng phái đoàn doanh nhân Việt Nam tại Nga. Đặc biệt, Ngài Kalganov nhấn mạnh rằng, Thống đốc thành phố Saint Petersburg rất coi trọng mối quan hệ này và đích thân bày tỏ mong muốn được sớm hội kiến với Chủ tịch Sơn để bàn thảo sâu hơn về các kế hoạch hợp tác.

“Trong năm nay, tôi đặc biệt mong đợi được đón tiếp Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cùng phái đoàn doanh nhân Việt Nam trở lại thăm Nga vào hai dịp quan trọng. Thứ nhất là Tuần lễ Việt Nam tại Liên bang Nga, diễn ra đúng vào kỷ niệm ngày sinh của Lãnh tụ Hồ Chí Minh (19/5) - thời điểm cũng sẽ diễn ra Diễn đàn Kinh tế Việt - Nga với sự góp mặt đông đảo của cộng đồng doanh nhân hai nước. Sự kiện thứ hai là Diễn đàn Ngoại giao Nga - Việt, dự kiến tổ chức tại Saint Petersburg vào tháng 10 tới đây”, Ngài Kalganov nói.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cho biết ông rất trân trọng những đề xuất đầy tâm huyết và thiện chí từ phía Ngài Kalganov. Tuy nhiên, ông đã có những chia sẻ thẳng thắn dưới góc độ của một người sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp. Ông cho rằng dù đây là sự kiện trọng đại, nhưng thời điểm này trùng với kỳ họp Quốc hội Việt Nam, nhiều đại biểu và doanh nhân sẽ không thể tham gia. Hơn nữa các sự kiện vào tháng 5 thường mang đậm tính chính trị quốc gia, nên đôi khi chưa phải là thời điểm tối ưu để cộng đồng doanh nghiệp thu hái các kết quả kinh tế cụ thể. Bên cạnh đó, tháng 10 lại là thời điểm của "tháng Doanh nhân Việt Nam" với rất nhiều hoạt động tri ân và kết nối nội địa nên việc tổ chức đoàn đi dài ngày cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Theo TS Nguyễn Hồng Sơn, trong hai năm qua, Hiệp hội vẫn kiên định với lịch trình vào cuối tháng 11 để tham dự Diễn đàn Kinh tế Đô thị BRICS tại nước Nga. Bằng sự am tường sâu sắc và tình cảm nồng hậu dành cho xứ sở Bạch Dương, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đã trân trọng đề xuất một chuyến công tác vào tháng 9 - mùa thu vàng nước Nga. Ông quan niệm, đây là thời điểm nước Nga đẹp nhất, thơ mộng nhất về cả thiên nhiên lẫn khí hậu. Người đứng đầu HBA - VACOD mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam khi sang làm việc sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ này, để thực sự cảm thấu và nảy sinh tình yêu đối với đất nước Nga. Bởi lẽ, sự gắn kết bền vững nhất phải bắt đầu từ cảm xúc chân thành, nếu chỉ đến vào mùa đông lạnh giá, người ta khó lòng cảm nhận hết nét đẹp tâm hồn Nga để xây dựng một sự gắn bó dài lâu.

Lắng nghe những chia sẻ đầy thiện chí và thực tế từ phía hiệp hội, Ngài Kalganov đã đưa ra một đề xuất thay đổi mang tính bước ngoặt. Phía Nga sẽ xem xét việc chuyển các nội dung quan trọng về chuyên đề Kinh tế Nga - Việt từ tháng 5 sang tháng 9.

Điểm nhấn đặc biệt chính là sự kiện ngày 2/9 - kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam. Đây cũng là thời điểm Saint Petersburg dự kiến triển khai dự án mở rộng gấp đôi Quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ sự xúc động và ủng hộ phương án này. Ông nhận định rằng việc tổ chức sự kiện kinh tế quy mô lớn vào dịp 2/9 tại Nga là một ý tưởng phù hợp.

"Ngày 2/9 không chỉ là ngày Quốc khánh mà còn là dịp để nhân dân Việt Nam tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tổ chức các hoạt động kinh tế song phương gắn liền với dấu mốc lịch sử này vừa mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, vừa tạo ra không gian giao thương đầy cảm xúc và sức nặng cho doanh nghiệp hai nước", chủ tịch Sơn nói.

Tiếp thu những đề xuất mang tính thực tế cao của TS Nguyễn Hồng Sơn, Ngài Kalganov cam kết sẽ xây dựng một kế hoạch chi tiết, riêng biệt và báo cáo lại phía Hiệp hội trong thời gian sớm nhất, nhằm đảm bảo mọi kế hoạch hợp tác sẽ thành công.

Bên cạnh đó, Ngài Kalganov cũng nhấn mạnh thêm về một dấu mốc quan trọng khác. Cụ thể, mới đây phái đoàn đã làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), hai bên đã thống nhất tổ chức Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ 2 từ ngày 4 đến ngày 6/10 năm nay.

Trong không gian đậm chất hữu nghị của buổi gặp gỡ, khi Ngài Kalganov đề cập đến định hướng ký kết quan hệ thành phố hữu nghị giữa Saint Petersburg với các tỉnh thành tại Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đã đưa ra một góc nhìn chiến lược đầy mới mẻ. Ông gợi ý rằng, thay vì chỉ bó hẹp trong các thủ tục hành chính giữa các tỉnh thành cụ thể, việc ký kết nên được mở rộng với đại diện các vùng miền của Việt Nam.

Người đứng đầu HBA-VACOD nhấn mạnh: "Ngoại giao nhân dân là không có giới hạn. Ngoại giao nhân dân không chỉ dừng lại ở các cấp chính quyền, mà còn là sự giao lưu rộng mở giữa các hiệp hội, các tầng lớp trí thức và cộng đồng doanh nghiệp. Khi không bị bó buộc bởi những ranh giới hành chính cứng nhắc, ngoại giao nhân dân sẽ tạo ra một không gian hợp tác đa chiều, linh hoạt và giàu sức sống hơn. Mỗi vùng miền với những đặc trưng văn hóa và kinh tế riêng biệt sẽ là một nhịp cầu sống động, giúp tình hữu nghị Việt - Nga bám rễ sâu bền trong lòng nhân dân hai nước”.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn khẳng định rằng sự tin cậy và gắn bó hôm nay không tự nhiên mà có. Đó chính là trái ngọt được kết tinh từ nỗ lực vun đắp, hy sinh và tình cảm nồng hậu của nhiều thế hệ đi trước giữa hai quốc gia. Trong dòng chảy lịch sử đó, những người kế thừa hôm nay đang tiếp tục viết nên những chương mới bằng sự chân thành và trách nhiệm.

Đáp lại tấm thịnh tình của chủ nhà, Ngài Kalganov đã trân trọng bày tỏ tình cảm hữu nghị sâu sắc cá nhân dành cho TS Nguyễn Hồng Sơn cũng như kỳ vọng lớn lao vào mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Vị khách Nga tin tưởng rằng, sự thấu hiểu giữa các nhà lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp sẽ là động lực mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các dự án chung đi đến thành công.

Bữa tiệc tối diễn ra trong không gian ấm cúng, nơi mọi khoảng cách biên giới hay rào cản ngôn ngữ dường như hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là sự kết nối chân thành giữa những người bạn, những người đồng chí anh em Việt - Nga. Những món ăn mang hương vị quê hương được bày biện tinh tế cùng những ly rượu nồng ấm đã tạo nên một nhịp cầu cảm xúc, đưa mọi người xích lại gần nhau hơn.

Trong bầu không khí tràn ngập tiếng cười, những câu chuyện về văn hóa, con người cùng những dự định hợp tác tương lai được chia sẻ một cách cởi mở và đầy hứng khởi. Cuộc gặp gỡ không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm giữa những người bạn cũ mà còn là cơ hội để thắt chặt tình hữu nghị, xây dựng niềm tin chiến lược và mở ra những cánh cửa hợp tác mới, đưa quan hệ hai quốc gia bước sang một giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng.

Một số hình ảnh nổi bật tại bữa tiệc:

3.png
5.png
6.png
8.png
10.png
9.png
11.png
12.png
13.png

Xem thêm

Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg gửi điện thư Chúc mừng năm mới 2026 Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn

Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg gửi điện thư Chúc mừng năm mới 2026 Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Ngài Evgeny D. Grigoriev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga đã gửi điện thư chúc mừng năm mới tới TS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch HBA-VACOD cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng đến toàn thể doanh nhân - doanh nghiệp…

VACOD-HBA tổ chức chương trình "Gặp mặt tất niên truyền thống năm Ất Tỵ - Chúc mừng năm mới 2026 - Xuân Bính Ngọ"

VACOD-HBA tổ chức chương trình "Gặp mặt tất niên truyền thống năm Ất Tỵ - Chúc mừng năm mới 2026 - Xuân Bính Ngọ"

Trong không khí trang trọng của buổi gặp mặt tất niên truyền thống, những thông điệp khích lệ mạnh mẽ từ các vị lãnh đạo cơ quan quản lý đã khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, ghi nhận rõ nét dấu ấn đồng hành, dẫn dắt của hai hiệp hội VACOD-HBA trong hành trình phát triển kinh tế Thủ đô…

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn: Làm thật, kết nối thật, tạo ra lợi ích thật cho doanh nghiệp

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn: Làm thật, kết nối thật, tạo ra lợi ích thật cho doanh nghiệp

Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 24/1 của VACOD-HBA tiếp tục khẳng định vai trò là không gian kết nối chính sách, đối ngoại, thị trường cho doanh nghiệp. Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn phác hoạ bối cảnh chính trị - xã hội, đến kết nối hợp tác FDI, khơi thông cơ hội cho doanh nghiệp Việt…

Có thể bạn quan tâm

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8 tối 8/3

Phát biểu của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, với truyền thống hiếu học, trọng tri thức và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam, tôi tin tưởng rằng ngành xuất bản nước ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa; văn hóa đọc sẽ ngày càng được lan tỏa sâu rộng...