Kết thúc phiên 6/6, chỉ số Dow Jones leo 442,88 điểm (+1,05%) thành 42.762,62 điểm, S&P 500 cộng 61,02 điểm (+1,03%) đạt 6.000,32 điểm và Nasdaq Composite tăng 231,50 điểm (+1,20%) lên 19.529,95 điểm.
Chỉ số S&P 500 đã vọt lên mức cao nhất trong hơn ba tháng, chỉ còn thấp hơn kỷ lục thiết lập hồi tháng 2 khoảng hơn 2%. Dow Jones cũng chạm đỉnh ba tháng.
Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 1,5%, Dow Jones tăng 1,17% và Nasdaq tăng tới 2,18%.
Trong phiên, cổ phiếu Tesla đã bật tăng 3,8% sau khi mất tới 15% trong phiên trước đó vì nổ ra “drama” giữa CEO Tesla Elon Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm cả lời đe dọa chấm dứt hợp đồng chính phủ với các công ty của Musk.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng đi lên, điển hình như Amazon thêm 2,7%, Alphabet (công ty mẹ của Google) tăng 3,25%.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Broadcom giảm 5% do dự báo doanh thu quý của nhà sản xuất chip không đạt kỳ vọng giới đầu tư.
Lululemon lao dốc 19,8% sau khi hãng đồ thể thao hạ mục tiêu lợi nhuận cả năm, viện dẫn chi phí gia tăng do ảnh hưởng từ thuế quan của chính quyền Trump.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 14,5 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 17,8 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên vừa qua.
Đáng chú ý trong phiên, giới đầu tư tỏ ra lạc quan trước thông tin ba quan chức cấp cao của chính quyền Donald Trump sẽ gặp gỡ các đại diện Trung Quốc tại London vào ngày 9/6 để thảo luận về một thỏa thuận thương mại.
“Thị trường luôn chạy theo tin tức về thỏa thuận thương mại mỗi khi có cơ hội. Vấn đề là liệu thỏa thuận thực sự có được ký kết hay không”, ông Jamie Cox, Giám đốc điều hành tại Harris Financial Group, bình luận.
Vào 5/6, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm, giữa lúc căng thẳng thương mại gia tăng và cuộc đua kiểm soát khoáng sản chiến lược ngày càng nóng lên. Tuy nhiên, nhiều vấn đề then chốt vẫn chưa được giải quyết và sẽ để dành cho các vòng đàm phán tiếp theo.
Về khía cạnh kinh tế, số liệu công bố vào buổi sáng 6/6 cho thấy bảng lương phi nông nghiệp đã tăng lên 139.000 việc làm trong tháng trước, sau khi con số của tháng 4 được điều chỉnh giảm xuống còn 147.000. Mức tăng này vượt dự báo 130.000 của các chuyên gia kinh tế do Reuters khảo sát. Tỷ lệ thất nghiệp đúng như kỳ vọng ở mức 4,2%.
Qua báo cáo, các nhà đầu tư cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hiện chưa có lý do để vội vàng cắt giảm lãi suất. Rất có khả năng Fed sẽ đợi đến tháng 9 để bắt đầu điều chỉnh, với kỳ vọng chỉ có một lần cắt giảm nữa vào tháng 12/2025. Cuộc họp tiếp theo của Fed dự kiến diễn ra cuối tháng này.
“Chúng tôi cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 6 và sẽ cần thêm nhiều dấu hiệu cho thấy xu hướng yếu đi của thị trường lao động để tiếp tục chu kỳ nới lỏng”, bà Lindsay Rosner, Giám đốc bộ phận đầu tư trái phiếu đa lĩnh vực tại Goldman Sachs Asset Management nhận định.
GIÁ DẦU TĂNG GẦN 2%
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần đi xuống. Dữ liệu việc làm tích cực và triển vọng nối lại đàm phán thương mại Mỹ - Trung đã thắp lên kỳ vọng phục hồi tăng trưởng ở hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Hợp đồng tương lai dầu Brent kết phiên ở mức 66,47 USD/thùng, tăng 1,13 USD, tương đương 1,73%. Dầu WTI của Mỹ chốt ở mức 64,58 USD/thùng, tăng 1,21 USD, tương đương 1,91%.
Tính cả tuần, dầu Brent tăng 2,75%, còn WTI bật 4,9% sau hai tuần giảm liên tiếp.
“Tôi cho rằng báo cáo việc làm lần này giống như câu chuyện “Cô bé tóc vàng Goldilocks” – không quá nóng, cũng không quá lạnh, vừa đủ để nâng kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất”, chuyên gia Phil Flynn của Price Futures Group ví von.
Việc Fed sớm cắt giảm lãi suất, điều mà Tổng thống Donald Trump nhiều lần kêu gọi, có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ năng lượng.
“Thị trường trước đó đã dự phòng nhiều kịch bản tiêu cực. Nhưng cuối cùng, chưa có điều tồi tệ nào xảy ra. OPEC+ vẫn giữ nguyên sản lượng, Mỹ và Trung Quốc vẫn đang đối thoại – ít nhất họ chưa “vỡ trận” như Musk và Trump”, ông John Kilduff, chuyên gia của Again Capital chỉ ra.
Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã mới đây cho biết cuộc gọi giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình diễn ra theo đề nghị từ phía Mỹ.
Tổng thống Trump sau đó khẳng định cuộc trao đổi kết thúc rất tích cực và cho biết Mỹ đang ở vị thế tốt trong mối quan hệ với Trung Quốc và tiến trình đàm phán thương mại.
Giá dầu vẫn đang biến động mạnh theo từng thông tin liên quan đến thuế quan và tác động lan rộng từ các chính sách thương mại của Mỹ lên nền kinh tế toàn cầu.