Chứng khoán Mỹ giảm mạnh vì Trump - Musk khẩu chiến, Tesla “bốc hơi” 150 tỷ USD

Phố Wall kết phiên trong sắc đỏ khi đà lao dốc của cổ phiếu Tesla đã lấn át các thông tin tích cực về tiến triển trong đàm phán thuế quan giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình…

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh vì Trump - Musk khẩu chiến, Tesla “bốc hơi” 150 tỷ USD

Kết thúc phiên 5/6 chỉ số Dow Jones mất 108 điểm (-0,25%) còn 42.319,74 điểm, S&P 500 giảm 31,51 điểm (-0,53%) về mức 5.939,30 điểm và Nasdaq Composite trượt 162,04 điểm (-0,83%) xuống 19.298,45 điểm.

Cổ phiếu của hãng xe điện Tesla giảm hơn 14%, “bốc hơi” 150 tỷ USD vốn hoá, do cuộc khẩu chiến công khai giữa CEO Elon Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tính 5 phiên gần nhất, mã TSLA đã giảm tới 4 phiên.

Trong những ngày gần đây, ông Elon Musk đã liên tục chỉ trích các dự luật thuế của Tổng thống Trump, trong khi ông Trump cho rằng Elon Musk tức giận vì những chính sách này loại bỏ các ưu đãi thuế dành cho xe điện.

Ở các diễn biến riêng lẻ, cổ phiếu của Brown-Forman, công ty sở hữu thương hiệu rượu Jack Daniel’s, mất gần 18% do dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm sụt giảm.

Tập đoàn hàng tiêu dùng Procter & Gamble (P&G) cũng trượt 1,9% sau thông báo cắt giảm 7.000 việc làm, tương đương khoảng 6% lực lượng klao động, trong vòng hai năm tới như một phần trong quá trình tái cơ cấu.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là khoảng 17,3 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 17,9 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

Trước đó trong phiên, giới đầu cảm thấy hứng khởi khi có tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có lời mời đến thăm chính thức, theo các tóm tắt về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo được công bố cùng ngày.

“Tình hình gần đây cho thấy với nhiều thay đổi trong chính sách, cùng độ nhạy cảm cao hơn trước với các yếu tố địa chính trị và tin tức, thị trường chứng khoán sẽ diễn biến với mức biến động lớn hơn nhiều so với chu kỳ trước”, bà Katherine Bordlemay, đồng giám đốc mảng quản lý danh mục khách hàng khu vực châu Mỹ tại GSAM nhận định.

Về khía cạnh kinh tế, dữ liệu việc làm ở khu vực tư nhân và lĩnh vực dịch vụ của Mỹ thấp hơn kỳ vọng đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tăng trưởng chậm lại do tác động từ căng thẳng thương mại. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ cũng đã tăng ở tuần thứ hai liên tiếp.

Giới đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang báo cáo việc làm phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeff Schmid bày tỏ lo ngại rằng các mức thuế mới có thể làm gia tăng lạm phát. Ông dự kiến áp lực về giá có thể sẽ bắt đầu xuất hiện trong vài tháng tới, nhưng vẫn chưa thể xác định đầy đủ tác động trong ngắn hạn.

Những phát biểu trên có thể được ngầm hiểu rằng ông Jeff Schmid có xu hướng ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 17–18/6 sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Dù Tổng thống Trump đã nhiều lần kêu gọi cắt giảm lãi suất, nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn giữ lập trường thận trọng, chờ thêm dữ liệu kinh tế để đưa ra quyết định, trong bối cảnh sự bất ổn do các chính sách thuế vẫn còn hiện hữu.

GIÁ DẦU PHỤC HỒI

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng nhẹ nhờ tin tức Mỹ và Trung Quốc nhất trí nối lại các cuộc đàm phán thương mại.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 48 cent, tương đương 0,7%, lên mức 65,34 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 52 cent, tương đương 0,8%, lên 63,37 USD/thùng.

“Nếu hai nước tránh được một cuộc chiến thương mại toàn diện, thì nhu cầu tiêu thụ dầu ở cả Mỹ và Trung Quốc sẽ tăng cao”, ông Phil Flynn – chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group nhận định.

Theo tờ Tân Hoa xã, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo được tổ chức theo đề xuất từ phía Mỹ. Tổng thống Trump sau đó cho biết cuộc gọi tập trung vào vấn đề thương mại và kết thúc rất tích cực. “Chúng tôi đang ở vị thế rất tốt với Trung Quốc và thỏa thuận thương mại”, ông Trump nói với phóng viên.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Công nghiệp Canada Melanie Joly, Thủ tướng Mark Carney và Tổng thống Trump cũng đang trực tiếp trao đổi để thúc đẩy việc Washington dỡ bỏ các mức thuế đối với hàng hóa Canada.

Bên cạnh đó, các yếu tố địa chính trị và cháy rừng tại Canada, vốn có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung, cũng góp phần hỗ trợ giá dầu, bất chấp dự báo thị trường có thể dư cung trong nửa cuối năm khi OPEC+ lên kế hoạch tăng sản lượng.

Dù vậy, đà tăng đã phần nào bị kìm hãm phần nào sau khi Arab Saudi, nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, quyết định giảm giá bán dầu thô giao tháng 7 cho khách hàng châu Á, đưa giá xuống gần mức thấp nhất trong hai tháng.

Xem thêm

Phố Wall "đi lùi", giá dầu bật tăng

Phố Wall "đi lùi", giá dầu bật tăng

Chứng khoán Mỹ đóng phiên trong sắc đỏ khi nhóm cổ phiếu chip sụt giảm mạnh và các nhà đầu tư tiếp nhận nội dung biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)…

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trước thềm báo cáo lợi nhuận của Big Tech, giá dầu giảm sâu xuống đáy hai tuần

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trước thềm báo cáo lợi nhuận của Big Tech, giá dầu giảm sâu xuống đáy hai tuần

Chứng khoán Mỹ khép phiên với sắc xanh khi đà tăng của cổ phiếu Boeing và Coca-Cola đã bù đắp cho mức giảm mạnh của nhóm cổ phiếu bán dẫn, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đón kết quả kinh doanh quý của Apple cùng nhiều "ông lớn" công nghệ sẽ được công bố trong tuần này…

VN-Index hồi phục chưa hết rủi ro, công ty chứng khoán vẫn khuyến nghị thận trọng

VN-Index hồi phục chưa hết rủi ro, công ty chứng khoán vẫn khuyến nghị thận trọng

Sau chuỗi phiên lao dốc, VN-Index ghi nhận nhịp hồi phục nhờ lực cầu bắt đáy và tín hiệu mua ròng trở lại của khối ngoại. Dù vậy, các công ty chứng khoán cho rằng đây mới là nhịp hồi kỹ thuật, thị trường cần vượt mốc 1.700 điểm và cải thiện thanh khoản để xác nhận xu hướng tích cực hơn...

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, giá dầu lao dốc

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, giá dầu lao dốc

Phố Wall khép phiên với diễn biến trái chiều, khi giới đầu tư chờ đợi kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn, đồng thời đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới...

Dòng tiền mua chủ động vắng bóng, VN-Index có thể lùi về 1.600 điểm

Dòng tiền mua chủ động vắng bóng, VN-Index có thể lùi về 1.600 điểm

Nỗ lực hồi phục của VN-Index nhanh chóng bị xóa bỏ khi áp lực bán dồn dập xuất hiện trong những phút cuối phiên, kéo chỉ số giảm sâu. Các công ty chứng khoán cảnh báo thị trường vẫn chưa tìm thấy điểm cân bằng, trong khi vùng 1.600-1.630 điểm đang trở thành mục tiêu hỗ trợ tiếp theo...

Sàn HOSE đón loạt "tân binh" ngân hàng

Sàn HOSE đón loạt "tân binh" ngân hàng

Nhiều ngân hàng đồng loạt chuyển niêm yết lên HOSE và tăng vốn trong năm 2026, mở ra kỳ vọng cải thiện thanh khoản, nâng chuẩn quản trị và thu hút thêm nhà đầu tư…

Chứng khoán Mỹ biến động, giá dầu lao dốc hơn 4%

Chứng khoán Mỹ biến động, giá dầu lao dốc hơn 4%

Phố Wall khép phiên với diễn biến trái chiều, với chỉ Nasdaq trượt giảm khi giới đầu tư lo ngại các tập đoàn công nghệ sẽ tiếp tục chi tiêu nhiều hơn cho trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, giá dầu tụt hơn 4% sau thông tin Trung Quốc thúc đẩy nối lại đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran…

VN-Index cắt mạch giảm 4 phiên, dòng tiền bắt đáy đã trở lại?

VN-Index cắt mạch giảm 4 phiên, dòng tiền bắt đáy đã trở lại?

VN-Index đảo chiều tăng điểm sau 4 phiên giảm liên tiếp, với lực kéo lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán cho rằng nhịp hồi hiện tại chưa đủ xác nhận xu hướng tăng mới, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trước áp lực cung tại các vùng kháng cự...

Phố Wall giảm điểm, giá dầu chạm mức cao nhất trong 6 tuần

Phố Wall giảm điểm, giá dầu chạm mức cao nhất trong 6 tuần

Các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt suy yếu trong phiên do diễn biến trái chiều của nhóm cổ phiếu công nghệ. Nhà đầu tư đang chờ đợi loạt báo cáo kết quả kinh doanh quan trọng để đánh giá liệu đà tăng của thị trường, được thúc đẩy bởi kỳ vọng vào trí tuệ nhân tạo (AI), có còn bền vững hay không…

VN-Index thủng mốc 1.700 điểm, áp lực bán tháo đẩy thị trường vào vùng nguy hiểm

VN-Index thủng mốc 1.700 điểm, áp lực bán tháo đẩy thị trường vào vùng nguy hiểm

VN-Index tiếp tục lao dốc và xuyên thủng mốc tâm lý 1.700 điểm trong bối cảnh thanh khoản bùng nổ, áp lực bán gia tăng mạnh. Dù nhiều chỉ báo đã rơi vào vùng quá bán và định giá trở nên hấp dẫn, các công ty chứng khoán vẫn khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, tránh bắt đáy quá sớm...