Chứng khoán Mỹ cắm đầu lao dốc do “vòng xoáy” thuế quan, giá dầu chạm mức thấp nhất trong 3 năm

Phố Wall chao đảo, xác nhận chỉ số Nasdaq rơi vào “thị trường gấu” và Dow Jones bước vào vùng điều chỉnh khi căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang…

Chứng khoán Mỹ cắm đầu lao dốc do “vòng xoáy” thuế quan, giá dầu chạm mức thấp nhất trong 3 năm

Kết thúc phiên 4/4, chỉ số Dow Jones giảm 2.231,07 điểm (-5,50%) xuống 38.314,86 điểm, xác nhận bước vào vùng điều chỉnh so mức đỉnh lịch sử 45.014,04 điểm vào ngày 4/12. S&P 500 mất 322,44 điểm (-5,97%) thành 5.074,08 điểm, mức thấp nhất trong 11 tháng. Nasdaq trượt 962,82 điểm (-5,82%) còn 15.587,79 điểm, chính thức bước vào lãnh thổ “thị trường gấu” với mức giảm hơn 20% so với đỉnh 20.173,89 điểm thiết lập ngày 16/12.

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận mức sụt giảm 2 ngày lớn nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Chỉ trong hai ngày 3/4 và 4/4, Dow Jones mất 9,3%, S&P 500 giảm 10,5% và Nasdaq giảm 11,4%.

Hệ quả từ loạt động thái thuế quan mạnh tay của chính quyền Trump đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái toàn cầu, khiến hàng nghìn tỷ USD vốn hóa của các công ty Mỹ “bốc hơi”. Chỉ số biến động CBOE, còn được gọi là "thước đo nỗi sợ hãi" của Phố Wall, đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2020, phản ánh tâm lý hoảng loạn của giới đầu tư. Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt kỷ lục 26,79 tỷ cổ phiếu, vượt mức cao nhất trước đó là 24,48 tỷ vào ngày 27/1/2021.

Chính phủ các nước, điển hình như Canada, Trung Quốc, Liên Minh Châu Âu… đã bắt đầu có phản ứng trước loạt chính sách của ông Trump. Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 34% đối với toàn bộ hàng hóa Mỹ từ ngày 10/4. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Anh Quốc, Australia và Italy đều đã tổ chức thảo luận về cách đối phó với động thái của Mỹ.

“Chúng ta đang rơi vào tình trạng hỗn loạn trong một cuộc chiến thương mại thực sự”, bà Mariam Adams, Giám đốc điều hành tại UBS Wealth Management đánh giá.

Trong tuần qua, chỉ số S&P 500 giảm 9,1%, Dow Jones mất 7,9% và Nasdaq lao dốc 10%. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã lên tiếng, cảnh báo rằng các mức thuế cao bất ngờ này có thể đẩy lạm phát lên cao hơn và làm chậm tăng trưởng kinh tế, đặt ra thách thức lớn cho các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Mỹ.

Ngân hàng JP Morgan nâng dự báo khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu vào cuối năm 2025 lên 60% so với mức 40% trước đó.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã xuống dưới ngưỡng 4%. Điều này gây thêm áp lực lên cổ phiếu ngân hàng, khi triển vọng cắt giảm lãi suất suy yếu cùng tác động tiêu cực của thuế quan có thể làm giảm lợi nhuận của ngành. Chỉ số S&P Banks giảm 7,3%.

Toàn bộ 11 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500 đều mất hơn 4,5%, trong đó năng lượng là lĩnh vực giảm mạnh nhất (-8,7%) khi các công ty năng lượng chịu ảnh hưởng từ đợt sụt giảm của giá dầu thô Mỹ.

Cổ phiếu của các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ cũng lao dốc, với JD.com, Alibaba và Baidu đều trượt hơn 7,7%. Những doanh nghiệp có mức độ phụ thuộc cao vào thị trường Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng, điển hình là Apple giảm 7,3%.

Chỉ số ngành bán dẫn giảm 7,6% sau khi đã mất 9,9% ở phiên trước đó. Đây là một trong số những ngành chịu tác động kép từ thuế quan, do nhiều công ty thiết kế chip tại Mỹ nhưng lại sản xuất tại Trung Quốc.

GIÁ DẦU “RƠI TỰ DO”

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm hơn 7% và chạm mức thấp nhất trong hơn 3 năm khi Trung Quốc tuyên bố tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ, làm trầm trọng thêm nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thương mại toàn cầu. Nhiều quốc gia khác cũng đang chuẩn bị các biện pháp trả đũa việc Mỹ nâng thuế quan lên mức cao nhất trong hơn một thế kỷ.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 6,5%, tương đương 4,56 USD, xuống 65,58 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ mất 7,4%, tương đương 4,96 USD, còn 61,99 USD/thùng.

Tính cả tuần, giá dầu Brent mất 10,9%, mức giảm mạnh nhất trong một năm rưỡi qua, còn WTI trượt 10,6%, đánh dấu tuần giảm sâu nhất trong hai năm.

Thêm áp lực lên giá dầu là việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) quyết định đẩy nhanh kế hoạch tăng sản lượng. Liên minh sẽ đưa 411.000 thùng dầu/ngày trở lại thị trường vào tháng 5, cao hơn đáng kể so với kế hoạch trước đó là 135.000 thùng/ngày.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Dòng tiền ngủ đông giữa mùa World Cup

Dòng tiền ngủ đông giữa mùa World Cup

Sức nóng từ sân cỏ đang phần nào làm giảm độ sôi động trên thị trường chứng khoán, nhưng đó chưa phải yếu tố đủ sức thay đổi xu hướng dài hạn...

Thanh khoản chạm đáy, VN-Index thiếu động lực bứt phá

Thanh khoản chạm đáy, VN-Index thiếu động lực bứt phá

Dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát khiến thanh khoản thị trường rơi xuống mức thấp nhất từ đầu năm, trong khi các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index nhiều khả năng vẫn sẽ giằng co tích lũy trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn...

Chứng khoán Mỹ trượt dốc, giá dầu tăng mạnh

Chứng khoán Mỹ trượt dốc, giá dầu tăng mạnh

Phố Wall khép phiên với mức giảm hơn 1% ở cả ba chỉ số chính, khi đà bán tháo nhóm cổ phiếu chip tiếp tục kéo dài và căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại làm gia tăng tâm lý thận trọng của giới đầu tư…

Làn sóng chia cổ tức lan rộng, cổ đông đón mùa bội thu

Làn sóng chia cổ tức lan rộng, cổ đông đón mùa bội thu

Một loạt doanh nghiệp từ bất động sản, ngân hàng đến logistics đang đồng loạt chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, phản ánh bức tranh kinh doanh khởi sắc hơn cũng như nhu cầu tăng vốn cho giai đoạn tăng trưởng mới...

Chứng khoán Mỹ rung lắc, giá dầu chạm đáy 7 tuần

Chứng khoán Mỹ rung lắc, giá dầu chạm đáy 7 tuần

Phố Wall khép phiên trong trạng thái phân hóa khi S&P 500 và Nasdaq đồng loạt giảm điểm còn Dow Jones tiếp tục tăng cao. Đồng thời, những phát biểu mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến căng thẳng Iran làm gia tăng lo ngại về triển vọng hòa hoãn tại Trung Đông…

Chứng khoán đi giữa vùng nhiễu động, nhà đầu tư nên hành động ra sao?

Chứng khoán đi giữa vùng nhiễu động, nhà đầu tư nên hành động ra sao?

Thị trường chứng khoán chưa có tín hiệu tạo đáy rõ ràng và tháng 6 nhiều khả năng vẫn là giai đoạn tích lũy và sàng lọc hơn là một nhịp tăng mạnh trở lại. Điều nhà đầu tư cần lúc này không phải là tìm kiếm lợi nhuận nhanh, mà là quản trị rủi ro và chờ cơ hội khi định giá trở nên hấp dẫn hơn…