Chứng khoán Mỹ đi ngang, nhà đầu tư thận trọng trước kỳ nghỉ lễ dài ngày

Chứng khoán Mỹ khép phiên gần như đi ngang trước kỳ nghỉ lễ kéo dài. Cả ba chỉ số chính đều ghi nhận mức giảm trong tuần, khi mùa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 chính thức bắt đầu…

Kết thúc phiên 16/1, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 83,11 điểm (-0,17%) xuống 49.359,33 điểm, S&P 500 mất 4,46 điểm (-0,06%) còn 6.940,01 điểm và Nasdaq Composite trượt 14,63 điểm (-0,06%) thành 23.515,39 điểm.

Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, y tế có mức giảm mạnh nhất trong phiên là 0,8%. Trái ngược, cổ phiếu các nhà sản xuất chip lại tăng giá, với chỉ số ngành bán dẫn leo 1,2%, nối dài đà tăng từ phiên trước đó.

Các ngân hàng lớn của Mỹ nhìn chung công bố kết quả kinh doanh khá tích cực trong tuần này, mở màn cho mùa báo cáo lợi nhuận của S&P 500. Tuy nhiên, cổ phiếu ngân hàng và các tổ chức tài chính khác vẫn chịu áp lực do lo ngại liên quan đến đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10% trong vòng một năm. Dù nhóm tài chính của S&P 500 nhích nhẹ 0,1% trong phiên 16/1, lĩnh vực này vẫn ghi nhận mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 10/2025.

Tuần qua cũng chứng kiến dòng tiền rút khỏi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn để chuyển sang các lĩnh vực đang được định giá thấp hơn. Nhờ đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ vượt trội so với chỉ số S&P 500. Chỉ số Russell 2000, đại diện cho cổ phiếu vốn hóa nhỏ, lập thêm một mức đóng cửa cao kỷ lục mới trong phiên và tăng 2,04% cả tuần.

Tính chung trong tuần, S&P 500 giảm 0,38%, Nasdaq tụt 0,66% và Dow Jones mất 0,29%.

“Việc kết thúc tuần giao dịch quanh mức đi ngang, trong khi S&P 500 vẫn ở rất gần mốc 7.000 điểm, là điều mà phần lớn nhà đầu tư sẽ coi là tích cực, khi chúng ta mới chỉ bước vào năm mới”, ông Anthony Saglimbene, chiến lược gia thị trường trưởng tại Ameriprise Financial, nhận định.

Theo ông Saglimbene, một trong những lý do khiến thị trường gần như đi ngang là do mùa báo cáo lợi nhuận mới bắt đầu. “Kết quả kinh doanh của các ngân hàng cho thấy bức tranh kinh tế và môi trường kinh doanh nhìn chung khá thuận lợi. Sắp tới, chúng ta sẽ thấy báo cáo của các doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực khác, từ đó có cái nhìn rõ hơn về nền tảng cơ bản của nền kinh tế”, ông nhấn mạnh.

Mùa báo cáo lợi nhuận sẽ tăng tốc vào tuần tới với kết quả kinh doanh từ nhiều “ông lớn” như Netflix, Johnson & Johnson và Intel.

Nhà đầu tư cũng tỏ ra thận trọng, hạn chế đặt cược lớn trước kỳ nghỉ lễ kéo dài, khi thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa vào 19/1 nhân dịp Ngày Martin Luther King Jr.

“Xét về mặt lịch sử, giai đoạn giữa tháng 1 thường có diễn biến khá giằng co. Sau khi vượt qua giai đoạn này, thị trường nhiều khả năng sẽ có diễn biến tích cực hơn cho đến cuối tháng. Hy vọng tháng 1 sẽ khép lại trong sắc xanh”, ông Bruce Zaro, Giám đốc điều hành Granite Wealth Management tại Plymouth cho biết.

Nhà đầu tư cũng theo dõi thông tin ông Trump cho biết có thể muốn giữ cố vấn kinh tế Kevin Hassett ở vị trí hiện tại, qua đó làm giảm kỳ vọng của thị trường rằng ông Hassett sẽ kế nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 18,77 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 16,85 tỷ cổ phiếu của 20 phiên giao dịch gần nhất.

GIÁ DẦU TĂNG

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đi lên khi một số nhà đầu tư đóng các vị thế bán khống trước kỳ nghỉ lễ Martin Luther King kéo dài ba ngày tại Mỹ, trong bối cảnh vẫn tồn tại lo ngại về khả năng Mỹ tiến hành tấn công quân sự vào Iran.

Hợp đồng tương lai dầu Brent chốt phiên ở mức 64,13 USD/thùng, tăng 37 cent, tương đương 0,58%. Dầu WTI của Mỹ kết thúc phiên ở mức 59,44 USD/thùng, tăng 25 cent, tương đương 0,42%.

Theo ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital LLC, phần lớn mức tăng của giá dầu trong phiên thứ Sáu xuất phát từ hoạt động mua vào để đảm bảo nguồn cung trước kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Ở chiều ngược lại, triển vọng nguồn cung gia tăng từ Venezuela đang phần nào làm giảm bớt lo ngại, theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group. “Nguồn cung từ Venezuela cho đến nay vẫn chưa tạo ra sóng lớn như kỳ vọng. Việc mua vào hôm nay chủ yếu xuất phát từ tâm lý không muốn rơi vào trạng thái bán khống trước kỳ nghỉ dài”, ông Flynn bình luận.

Trong tuần này, cả hai loại dầu chuẩn đều chạm mức cao nhất trong nhiều tháng, sau khi các cuộc biểu tình bùng phát tại Iran và Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu về khả năng tiến hành các cuộc tấn công quân sự. Tuy nhiên, giá dầu đã giảm hơn 4% trong phiên thứ 15/1, sau khi ông Trump cho biết tình hình đang dần hạ nhiệt.

“Trên hết, thị trường vẫn lo ngại về khả năng Iran phong tỏa eo biển Hormuz nếu căng thẳng leo thang. Đó là tuyến đường vận chuyển khoảng một phần tư lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu”, các nhà phân tích của Commerzbank nêu ra trong một báo cáo.

“Bất chấp những rủi ro địa chính trị và các đồn đoán kinh tế vĩ mô liên tục xuất hiện, cán cân cung - cầu cơ bản vẫn cho thấy nguồn cung khá dồi dào. Trừ khi nhu cầu từ Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ hoặc xuất hiện những điểm nghẽn nghiêm trọng trong dòng chảy dầu vật chất, giá dầu nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp, với Brent chủ yếu xoay quanh vùng 57 - 67 USD/thùng”, ” bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích tại Phillip Nova kết luận.

Có thể bạn quan tâm