Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, giá dầu giảm hơn 3%

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên giao khi S&P 500 và Nasdaq giảm điểm do áp lực từ cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, còn Dow Jones đi lên nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu y tế và công nghiệp, trong bối cảnh nhà đầu tư dõi theo diễn biến mới trong đàm phán Mỹ - Iran…

0:00 / 0:00
0:00
Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, giá dầu giảm hơn 3%

Kết thúc phiên 22/6, chỉ số Dow Jones tăng 148,01 điểm (+0,29%) lên 51.712,71 điểm, S&P 500 giảm 27,79 điểm (-0,37%) xuống 7.472,79 điểm và Nasdaq Composite trượt 351,33 điểm (-1,32%) còn 26.166,60 điểm.

Trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, có 7 lĩnh vực tăng điểm, dẫn đầu là bất động sản và năng lượng. Ngược lại, dịch vụ truyền thông là nhóm giảm mạnh nhất (-3,8%).

SpaceX lao dốc 16,4%, ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất từ trước đến nay, qua đó gây áp lực đáng kể lên chỉ số Nasdaq. Tuy vậy, cổ phiếu này vẫn đang giao dịch cao hơn mức giá IPO 135 USD/cổ phiếu. Công ty do tỷ phú Elon Musk điều hành cũng công bố đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong lịch sử, đồng thời cho biết đang nắm giữ khoảng 100,8 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền tính đến ngày 19/6.

Sự lạc quan đối với trí tuệ nhân tạo (AI) là động lực chính thúc đẩy đà tăng của Phố Wall trong thời gian qua. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết ngày càng nhiều nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về quy mô chi tiêu khổng lồ cho việc mở rộng hạ tầng AI của các tập đoàn công nghệ lớn. Cổ phiếu Alphabet tụt 5%, trong khi Meta, Amazon và Microsoft giảm từ 2,3% đến 4,7%.

Ông Bill Northey, Giám đốc đầu tư cấp cao tại US Bank, nhận định: “Đây là nhóm cổ phiếu chịu ảnh hưởng rất lớn bởi tâm lý thị trường và thường biến động cùng chiều trong ngắn hạn”. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nếu nhìn ở góc độ lâu dài, một số nền tảng cơ bản mạnh nhất hiện nay vẫn nằm trong lĩnh vực xây dựng trung tâm dữ liệu AI, bao gồm cả các tập đoàn công nghệ lớn lẫn những doanh nghiệp cung cấp linh kiện và hạ tầng phục vụ quá trình mở rộng này.

Bài kiểm tra tiếp theo đối với đà tăng của thị trường sẽ là báo cáo kết quả kinh doanh quý của Micron Technology, dự kiến công bố vào thứ Tư. Cổ phiếu nhà sản xuất chip nhớ này đã vọt gần 300% từ đầu năm đến nay.

Một diễn biến đáng chú ý khác là việc Mỹ và Iran nhất trí xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Các nhà trung gian cho biết quan chức Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển lớn trong vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều bất đồng liên quan đến Lebanon và eo biển Hormuz.

Theo ông Bill Northey, giá năng lượng giảm là yếu tố tích cực đối với cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp.

Nhưng ông lưu ý rằng lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh đang khiến thị trường tin rằng Fed sẽ ưu tiên đưa lạm phát trở lại trạng thái ổn định. Quan điểm này đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên, qua đó tạo thêm áp lực lên thị trường chứng khoán.

Báo cáo Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát cốt lõi được Fed ưu tiên theo dõi - sẽ được công bố vào thứ Năm. Nếu số liệu cao hơn dự báo, kỳ vọng về một Fed theo hướng “diều hâu” có thể được củng cố thêm, đặc biệt sau khi ông Kevin Warsh nhấn mạnh sự cần thiết phải kiềm chế lạm phát.

Theo dữ liệu từ LSEG, thị trường dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 22,97 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 22,12 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU GIẢM HƠN 3%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm hơn 3% sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán với Iran đã đạt tiến triển và eo biển Hormuz vẫn mở cửa. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 2,67 USD, tương đương 3,31%, xuống còn 77,90 USD/thùng. Trước đó trong phiên, giá dầu từng tăng lên 82,30 USD/thùng do lời đe doạ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khởi động lại cuộc chiến với Iran và Tehran tuyên bố một lần nữa đóng cửa eo biển Hormuz.

Các quan chức cấp cao Mỹ và Iran đã kết thúc vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói với hãng thông tấn chính thức IRNA rằng Tehran không đàm phán về chương trình hạt nhân và cũng chưa chấp nhận bất kỳ cam kết mới nào trong cuộc gặp với Mỹ tại Thụy Sĩ.

Cùng ngày, Mỹ cho phép nối lại hoạt động bán dầu của Iran. Giấy phép chung do Bộ Tài chính Mỹ công bố cho phép xuất khẩu dầu thô, sản phẩm hóa dầu và các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Iran đến ngày 21/8.

Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy hai tàu chở dầu với tổng khối lượng gần 2 triệu thùng đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Hai, dấu hiệu cho thấy hoạt động vận chuyển đang phục hồi sau khi suy yếu vào Chủ nhật do lo ngại về an toàn hàng hải.

Trong tuần qua, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq cũng đã chào bán thêm dầu cho khách hàng. Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 4, xuống mức thấp kỷ lục 3,99 triệu thùng/ngày, so với 4,974 triệu thùng/ngày của tháng 3, theo dữ liệu từ Sáng kiến Dữ liệu Chung của Các Tổ chức Quốc tế (JODI).

Iraq cũng đang có kế hoạch từng bước khôi phục sản lượng dầu lên mức 4,2-4,3 triệu thùng/ngày, theo Thứ trưởng Dầu mỏ phụ trách thượng nguồn của nước này.

Ngân hàng ANZ dự báo khoảng 2-3 triệu thùng/ngày có thể được khôi phục trong bốn tuần đầu tiên. Tuy nhiên, ANZ cho rằng quá trình phục hồi vẫn sẽ gặp nhiều thách thức. “Những cải thiện ban đầu sẽ chủ yếu đến từ hoạt động logistics và vận tải biển hơn là sản xuất. Các bước tiến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc khôi phục hoạt động khai thác và lọc dầu. Khả năng khôi phục hoàn toàn trong năm nay là rất thấp”.

Xem thêm

Chứng khoán Mỹ rung lắc, giá dầu chạm đáy 7 tuần

Chứng khoán Mỹ rung lắc, giá dầu chạm đáy 7 tuần

Phố Wall khép phiên trong trạng thái phân hóa khi S&P 500 và Nasdaq đồng loạt giảm điểm còn Dow Jones tiếp tục tăng cao. Đồng thời, những phát biểu mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến căng thẳng Iran làm gia tăng lo ngại về triển vọng hòa hoãn tại Trung Đông…

Có thể bạn quan tâm

VN-Index loay hoay trước vùng kháng cự, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index loay hoay trước vùng kháng cự, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index giảm nhẹ sau nhịp rung lắc mạnh trong phiên, song các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng hồi phục ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ khi dòng tiền duy trì ở mức khá và vùng kháng cự 1.820-1.840 điểm đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường...

Dòng tiền ngủ đông giữa mùa World Cup

Dòng tiền ngủ đông giữa mùa World Cup

Sức nóng từ sân cỏ đang phần nào làm giảm độ sôi động trên thị trường chứng khoán, nhưng đó chưa phải yếu tố đủ sức thay đổi xu hướng dài hạn...

Thanh khoản chạm đáy, VN-Index thiếu động lực bứt phá

Thanh khoản chạm đáy, VN-Index thiếu động lực bứt phá

Dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát khiến thanh khoản thị trường rơi xuống mức thấp nhất từ đầu năm, trong khi các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index nhiều khả năng vẫn sẽ giằng co tích lũy trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn...

Chứng khoán Mỹ trượt dốc, giá dầu tăng mạnh

Chứng khoán Mỹ trượt dốc, giá dầu tăng mạnh

Phố Wall khép phiên với mức giảm hơn 1% ở cả ba chỉ số chính, khi đà bán tháo nhóm cổ phiếu chip tiếp tục kéo dài và căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại làm gia tăng tâm lý thận trọng của giới đầu tư…

Làn sóng chia cổ tức lan rộng, cổ đông đón mùa bội thu

Làn sóng chia cổ tức lan rộng, cổ đông đón mùa bội thu

Một loạt doanh nghiệp từ bất động sản, ngân hàng đến logistics đang đồng loạt chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, phản ánh bức tranh kinh doanh khởi sắc hơn cũng như nhu cầu tăng vốn cho giai đoạn tăng trưởng mới...

Chứng khoán đi giữa vùng nhiễu động, nhà đầu tư nên hành động ra sao?

Chứng khoán đi giữa vùng nhiễu động, nhà đầu tư nên hành động ra sao?

Thị trường chứng khoán chưa có tín hiệu tạo đáy rõ ràng và tháng 6 nhiều khả năng vẫn là giai đoạn tích lũy và sàng lọc hơn là một nhịp tăng mạnh trở lại. Điều nhà đầu tư cần lúc này không phải là tìm kiếm lợi nhuận nhanh, mà là quản trị rủi ro và chờ cơ hội khi định giá trở nên hấp dẫn hơn…