Kết thúc phiên 16/6, chỉ số Dow Jones tăng 328,64 điểm (+0,64%) lên 51.999,67 điểm, S&P 500 giảm 42,94 điểm (-0,57%) xuống 7.511,35 điểm và Nasdaq Composite mất 307,60 điểm (-1,15%) còn 26.376,34 điểm.
Trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, có 7 nhóm tăng điểm.
Lĩnh vực tài chính dẫn đầu với mức tăng 1,5%, tiếp theo là nhóm công nghiệp cộng 0,7%. Ngược lại, công nghệ trượt 2,3%, trở thành lực cản lớn nhất của thị trường. Chỉ số bán dẫn Philadelphia Semiconductor Index (SOX) lao dốc 5,7%.
Cổ phiếu SpaceX tiếp tục tăng 4,8%, chốt phiên ở mức 201,80 USD/cổ phiếu sau khi có lúc lập kỷ lục mới tại 225,64 USD. Công ty kết phiên với giá trị vốn hóa vượt Amazon và thậm chí có thời điểm vượt cả Microsoft vào buổi sáng.
Ông Mark Luschini, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Janney Montgomery Scott cho rằng việc giá dầu giảm đã có hỗ trợ nhất định cho thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên, sau đợt tăng quá mạnh gần đây của nhóm công nghệ vốn hóa lớn, thị trường cần một khoảng thời gian nghỉ để hấp thụ các mức tăng này. Ông cũng lưu ý rằng nhiều nhà đầu tư đang tỏ ra thận trọng trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào ngày thứ Tư.
“Thị trường vừa có một phiên tăng rất mạnh hôm qua”, ông Luschini nói, nhắc tới mức tăng 1,65% của S&P 500 và hơn 3% của Nasdaq trong phiên đầu tuần. “Hiện tại thị trường đang tiêu hóa những thành quả đó và các nhà đầu tư thường có xu hướng dè dặt trước khi Fed công bố quyết định chính sách”.
Hiện giới đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5% - 3,75% tại cuộc họp 16 - 17/6. Tuy nhiên, thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến những phát biểu của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh liên quan đến lạm phát, thị trường lao động và triển vọng kinh tế Mỹ.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần lớn thời gian còn lại của năm, song vẫn đặt cược gần 43% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 20,98 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 20,84 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ GIẢM XUỐNG MỨC THẤP NHẤT BA THÁNG
Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm khoảng 5% trong phiên thứ hai liên tiếp sau khi xuất hiện thêm chi tiết về thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 4,21 USD, tương đương 5,1%, xuống còn 78,96 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ giảm 4,70 USD, tương đương 5,8%, xuống còn 76,05 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của Brent kể từ ngày 2/3 và của dầu WTI kể từ ngày 4/3. Trước khi chiến tranh nổ ra vào cuối tháng 2, dầu Brent chỉ ở mức 72,48 USD/thùng và dầu WTI ở mức 67,02 USD/thùng.
Ông Bob Yawger, Giám đốc phụ trách giao dịch năng lượng tại Mizuho, nhận định: “Giá dầu đang giảm rất nhanh do thị trường tin rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở lại”.
Thông tin chi tiết về thỏa thuận bắt đầu được công bố trong ngày thứ Ba khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Iran sẽ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi một quan chức Mỹ xác nhận Tehran sẽ được phép bán dầu sau khi ký kết.
Theo kế hoạch, thỏa thuận sẽ kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng. Họ cảnh báo rằng việc khôi phục hoạt động vận tải biển và xuất khẩu năng lượng có thể mất nhiều tuần mới trở lại bình thường.
Sau khi thông tin về thỏa thuận sơ bộ được công bố, hàng loạt ngân hàng đầu tư lớn như Goldman Sachs, Morgan Stanley và Citi đã hạ dự báo giá dầu trong thời gian tới.
Tại Lebanon, lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn cho biết họ không tin Tehran sẽ ký kết một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng nếu Israel chưa rút quân khỏi Lebanon.
Các chuyên gia của công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates chia sẻ: “Hiện thị trường đang đặt niềm tin rất lớn vào thành công của thoả thuận mà chưa đánh giá đầy đủ những vấn đề phức tạp như bồi thường tài chính, dỡ bỏ trừng phạt và đặc biệt là một thỏa thuận hạt nhân toàn diện - vốn là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cuộc chiến”.
Ngoài triển vọng hòa bình tại Trung Đông, giá dầu còn chịu áp lực từ những lo ngại về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, lạm phát toàn cầu gia tăng, lãi suất cao kéo dài và tình hình Nga - Ukraine.
Số liệu mới công bố cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục có những tín hiệu tăng trưởng không đồng đều trong tháng 5. Hoạt động lọc dầu của nước này giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức thấp nhất trong gần bốn năm.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Nga nên sớm đạt được hòa bình với Ukraine sau cuộc gặp mà ông mô tả là rất tích cực với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Những phát biểu này đã làm dấy lên tâm lý lạc quan nhưng thận trọng trong nhóm các nước G7 về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình. Nếu chiến tranh tại Ukraine kết thúc, một phần các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga có thể được dỡ bỏ, qua đó cho phép Moscow tăng xuất khẩu dầu ra thị trường quốc tế. Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, chỉ sau Mỹ và Ả Rập Xê Út.