Chứng khoán Mỹ lao dốc, giá dầu bật tăng khi căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông

Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên đầu tháng 10 ở mức thấp, với chỉ số Nasdaq mất hơn 1% khi nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn sau tin tức căng thẳng leo thang ở Trung Đông…

Kết thúc phiên 1/10, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 173,18 điểm (-0,41%) xuống 42.156,97 điểm; S&P 500 mất 53,73 điểm (-0,93%) còn 5.708,75 điểm và chỉ số Nasdaq Composite trượt 278,81 điểm (-1,53%)thành 17.910,36 điểm.

Chỉ số biến động của thị trường CBOE, thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall, tăng cao.

Trong khi thị trường chung giảm, thì cổ phiếu của các công ty năng lượng tăng cùng chiều với giá dầu. Exxon Mobil leo 2,3%.

Cổ phiếu ngành quốc phòng cũng có thành tích đáng chú ý, bao gồm Northrop Grumman tăng 3% và Lockheed Martin thêm 3,6%. Chỉ số hàng không vũ trụ & quốc phòng thuộc S&P 500 chạm mức cao kỷ lục. Lĩnh vực tiện ích tăng 0,8%.

Các nhà đầu tư Phố Wall có xu hướng tránh rủi ro sau thông tin từ Trung Đông. "Nếu chúng ta thấy tình hình leo thang hơn nữa, thị trường rất có thể sẽ tiếp tục yếu đi. Mức độ rủi ro đã tăng. Phố Wall đã có một năm hoạt động tốt và mọi người có thể rút khỏi thị trường tùy thuộc vào diễn biến trong vài tuần tới”, Peter Tuz, Chủ tịch của Chase Investment Counsel nhận xét.

Cùng ngày, dữ liệu mới được công bố cho thấy số lượng việc làm ở Mỹ đã phục hồi trong tháng Tám, trong khi báo cáo của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho thấy hoạt động sản xuất đứng ở mức 47,2 vào tháng Chín, thấp hơn so với ước tính 47,5 điểm.

Thị trường đang chờ đón dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ vào thứ Năm và bảng lương tháng vào thứ Sáu.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng theo dõi cuộc đình công tại cảng Bờ Đông và Bờ Vịnh, diễn biến gây ảnh hưởng đến khoảng một nửa lưu lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển của Mỹ.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 13,16 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 11,98 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

GIÁ DẦU TĂNG MẠNH

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng khoảng 3% vào thứ Ba sau khi có thông tin Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo vào Israel.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,86 USD, tương đương 2,6%, ở mức 73,56 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,66 USD, tương đương 2,4%, ở mức 69,83 USD. Trong phiên, có thời điểm cả hai loại dầu thô đều tăng hơn 5%.

Clay Seigle, một chiến lược gia về lĩnh vực chính trị, cho biết qua email với Reuters rằng rất có khả năng các tài sản dầu mỏ của Iran sẽ nằm trong danh sách mục tiêu trả đũa.

Bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở sản xuất hoặc xuất khẩu dầu của Iran cũng gây ra sự gián đoạn lớn lên tới hơn một triệu thùng mỗi ngày. “Thực sự có rất nhiều nỗi lo rằng nguồn cung dầu sẽ bị ảnh hưởng và các biến động trên thị trường dự kiến sẽ còn tiếp tục cho đến khi tình hình trở nên rõ ràng hơn”, ông Seigle lưu ý.

Vào tuần trước, thị trường đã giao dịch gần mức thấp nhất trong hai tuần do triển vọng về nguồn cung tăng khi nhu cầu toàn cầu yếu đã làm giảm bớt mối quan ngại về căng thẳng leo thang ở Trung Đông và tác động của nó đến xuất khẩu dầu thô từ khu vực này.

Có thể bạn quan tâm