Chuyện khó tin: Quốc gia hư cấu trở thành đối tác thương mại của Hoa Kỳ?

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã liệt kê Wakanda là một trong những đối tác thương mại - mặc dù đây chỉ là một quốc gia hư cấu trong “vũ trụ Marvel”.
Chuyện khó tin: Quốc gia hư cấu trở thành đối tác thương mại của Hoa Kỳ?

Phát ngôn viên của USDA cho biết Vương quốc Wakanda đã được thêm vào danh sách một cách vô tình trong một hồ sơ thử nghiệm dành cho nhân viên. 

Dựa trên hệ thống theo dõi thuế quan trực tuyến của Bộ thì Hoa Kỳ và quốc gia hư cấu Wakanda dường như đã có hẳn một danh sách hàng hoá giao dịch bao gồm vịt, lừa và bò sữa. 

Trong “vũ trụ Marvel”, Wakanda là một quốc gia hư cấu tại Đông Phi của siêu anh hùng Black Panther. Wakanda lần đầu tiên xuất hiện trong bộ truyện tranh Fantastic Four năm 1966 và quay trở lại màn ảnh khi được chuyển thể thành “bom tấn” đoạt giải Oscar Black Panther vào năm ngoái. 

Chuyện khó tin: Quốc gia hư cấu trở thành đối tác thương mại của Hoa Kỳ? ảnh 1

Francis Tseng, một kỹ sư phần mềm có trụ sở tại New York, người phát hiện ra sự cố này khi đang tìm kiếm thông tin về thuế quan nông nghiệp. 

Sau phát hiện trên, Wakanda đã sớm bị gạch bỏ khỏi danh sách đối tác thương mại trên website của Bộ nhưng vẫn để lại “dư âm” hài hước trên các trang mạng xã hội, trong đó có nhiều dự đoán châm biếm về một “cuộc chiến thương mại” có thể sớm xảy ra. 

Nguồn: BBC

Có thể bạn quan tâm

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

“Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” đã bắt đầu sử dụng AI để nâng cấp lừa đảo vi hơn. Những video “giả mà như thật” khiến nạn nhân khó phân biệt đâu là người thật, đâu là AI. AI giúp chúng mở rộng quy mô nhanh hơn, giảm chi phí, đồng thời tăng cường độ hiện tại đến mức gần như không thể nhận dạng.

Hơn 1.000 tỷ USD Mỹ đã bị đánh cắp hàng năm thông qua lừa đảo qua điện thoại và internet

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Thâm nhập "Khu tự trị" Mae Sot

Đằng sau những vụ hack tài khoản, chiếm đoạt tiền từ châu Âu sang châu Á sang Mỹ… là cả một “ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” hoạt động tinh vi, bài bản. Hàng trăm ngàn “nạn nhân” của nạn buôn người đang trở thành những nô lệ hiện đại, làm công cụ lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ USD mỗi năm...