Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh đường cát nghi nhập lậu

Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ điều tra, xác minh và làm rõ về 2 vụ nghi nhập lậu hơn 24 tấn đường cát về tiêu thụ.
Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh đường cát nghi nhập lậu

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 8/3/2022, Công an thành phố Long Khánh vừa liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, thu giữ hơn 24 tấn đường cát do nước ngoài sản xuất, không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Theo đó, lúc 7 giờ ngày 8/3, Công an thành phố Long Khánh phát hiện xe ô tô tải 37C-328.54 do Trần Ngọc Tạo (sinh năm 1989, ngụ xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang dừng đỗ tại khu vực Trạm xăng dầu Tín Nghĩa thuộc phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng Công an tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên xe có 203 bao đường cát, loại 50kg/bao, trên bao bì có các dòng chữ bằng tiếng nước ngoài, nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, lái xe chưa xuất trình được các hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên.

Tiếp đó, vào lúc 11 giờ cùng ngày, Công an thành phố Long Khánh phát hiện hộ kinh doanh do bà Bùi Thị Thanh Vân (sinh năm 1964, địa chỉ số 04, đường Nguyễn Du, khu phố 1, phường Xuân An, thành phố Long Khánh) làm chủ, đang cất giấu 286 bao đường cát, loại 50kg/bao, trên bao bì có các dòng chữ bằng tiếng nước ngoài, nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tại thời điểm kiểm tra, bà Vân chưa xuất trình được các hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên.

Hiện, Công an thành phố Long Khánh đang tạm giữ số hàng hóa nói trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.