Công ty khởi nghiệp xe tự hành Aurora chuẩn bị IPO

Công ty startup chuyên về xe tự hành Aurora hôm 15/7 thông báo rằng họ đang cân nhắc một cách thức ít phổ biến để chuẩn bị cho đợt mở bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng dự kiến trị giá 13 tỷ USD.
Công ty khởi nghiệp xe tự hành Aurora chuẩn bị IPO

Theo đó, Aurora đang chuẩn bị ra mắt thị trường chứng khoán Phố Wall bằng cách hợp nhất với Reinvent Technology Partners Y, một công ty mua lại cho mục đích cụ thể được thành lập bởi người đồng sáng lập mạng xã hội LinkedIn Reid Hoffman và người sáng lập công ty phát triển trò chơi điện tử Zynga Mark Pincus.

Chiến thuật tài chính này cho phép một công ty tư nhân bắt đầu giao dịch chứng khoán dưới sự bảo trợ của một thực thể đã được thành lập mà không cần thông qua IPO.

Thương vụ trên dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Công ty mới sau vụ kết hợp sẽ được đặt tên là Aurora Innovation và giao dịch trên sàn Nasdaq với ký hiệu mã AUR.

Aurora được thành lập vào năm 2017 bởi những chuyên gia kỳ cựu trong ngành công nghệ đã từng làm việc tại Google, Tesla và Uber. Những người ủng hộ Aurora bao gồm “ông lớn” thương mại điện tử Amazon, nhà sản xuất ô tô Fiat Chrysler và Hyundai của Hàn Quốc.

Vào tháng 12/2020, Uber đã đồng ý bán bộ phận xe tự hành của mình cho Aurora. Đây là một thỏa thuận giúp “gã khổng lồ” của mảng gọi xe này có cổ phần trong startup đang phát triển công nghệ tự lái.

Aurora đang có một loạt đối thủ trong cuộc đua xe tự hành, bao gồm đơn vị Waymo thuộc sở hữu của Alphabet - công ty mẹ của Google. Waymo đã khai trương dự án taxi robot của mình cho công chúng ở thành phố Phoenix, Mỹ vào cuối năm ngoái, trở thành dịch vụ đi xe taxi không người lái đầu tiên được triển khai rộng rãi.

TTXVN, AFP

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...