Đà Lạt muốn làm khu dân cư kết hợp phố đi bộ, chợ đêm

UBND TP Đà Lạt vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Lữ Gia kết hợp phố đi bộ và chợ đêm, diện tích 12,1 ha.
Đà Lạt muốn làm khu dân cư kết hợp phố đi bộ, chợ đêm

Địa điểm dự án dự kiến nằm tại phường 8 và phường 9, TP Đà Lạt, phía thượng nguồn hồ Xuân Hương.

Để thực hiện dự án sẽ cần di dời, giải tỏa khoảng 183 căn nhà với hơn 200 hộ dân đang sinh sống gần lưu vực suối Cam Ly. Só tiền tiến hành tái định cư dự tính hết 1.246 tỷ đồng.

Số tiền thực hiện dự án khu dân cư dự kiến hết 410 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 1.657 tỷ đồng. 

Nếu được chấp thuận, dự kiến thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025.

Hiện, TP Đà Lạt có khu phố đi bộ quanh khu vực Chợ Đêm Đà Lạt và khu trung tâm Hòa Bình, mở cửa vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Tuy nhiên, khu phố đi bộ này nằm giữa trung tâm thành phố nên thường xuyên có tình trạng ùn tắc giao thông.

Có thể bạn quan tâm