Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad lại bị tấn công bằng rockets

Tối 22/2, một loạt tên lửa mới lại tấn công vào khu vực đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq. Không có thông tin về thương vong, nhưng có một số thiệt hại về cơ sở vật chất.

Truyền thông mạng xã hội Iraq cho biết, một nhóm không xác định đã phóng liên tiếp 3 rocket 107 mm vào Vùng Xanh ở Baghdad, 2 quả rockets rơi gần Đại sứ quán Mỹ, quả thứ 3 rơi vào nhà của phát ngôn viên Quốc hội Iraq.

Trong những tháng gần đây, những cuộc tấn công bằng tên lửa vào đại sứ quán Mỹ và những mục tiêu khác của Liên quân do Mỹ dẫn đầu và các chuyến vận tải cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Liên quân diễn ra trên khắp Iraq gần như hàng ngày.

Khói bốc lên dữ dội trong khu vực vùng Xanh ở Baghdad

Có nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa vào Vùng Xanh Baghdad, nơi đặt đại sứ quán Mỹ và đại sứ quán một số quốc gia phương Tây khác và khu vực xung quanh. 
Các nhóm dân quân người Shiite Iraq liên tục tiến hành các thông báo đe dọa và thực hiện các vụ tấn công vào các mục tiêu liên quan đến quân đội Mỹ, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng đáng kể sau kỷ niệm một năm ngày Mỹ sát hại thiếu tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng Quds của Iran và Phó tư lệnh lực lượng Các đơn vị Động viên Rộng rãi Iraq  Abu Mahdi al-Muhandis cùng các sĩ quan khác.

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...