DN nhỏ bức xúc với ‘lệnh cấm’ xuất khẩu từ Hiệp hội Lương thực

Hiệp hội Lương thực Việt Nam vừa yêu cầu các thương nhân không được giao dịch với một số thị trường, nếu không sẽ báo cáo Bộ Công Thương xử lý.
DN nhỏ bức xúc với ‘lệnh cấm’ xuất khẩu từ Hiệp hội Lương thực

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa có Công văn gửi các thương nhân xuất khẩu gạo, trong đó nêu rõ, Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) và Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood2) hiện đang giao dịch với thị trường Bangladesh, Malaysia và chuẩn bị dự thầu thị trường Philippines.

"Để chuẩn bị nguồn hàng và đảm bảo hiệu quả cho việc ký kết và thực hiện các hợp đồng tập trung, đề nghị các thương nhân xuất khẩu gạo không được giao dịch, ký kết các hợp đồng xuất khẩu gạo hoặc để bên mua tái xuất gạo vào các thị trường: Bangladesh, Malaysia, Philippines.

Lệnh cấm này thực thi trong thời gian từ nay đến khi hai Tổng công ty nêu trên kết thúc giao dịch và ký kết hợp đồng. Nếu các thương nhân không chấp hành sẽ báo cáo Bộ Công Thương xử lý.

Công văn này đang khiến cộng đồng doanh nghiệp doanh nghiệp xuất khẩu gạo bức xúc. Đây không phải lần đầu tiên, mà đã nhiều lần VFA ban hành lệnh cấm tương tự như vậy, ở các thị trường Iraq, Cuba, Malaysia, Indonesia và Philippines...

Một doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết không phản đối những quy định của Nhà nước, tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gạo đang gặp rất nhiều khó khăn, doanh nghiệp phải cạnh tranh quyết liệt với các nước thì lệnh cấm trên càng làm tình hình khó khăn thêm.

Một doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết không phản đối những quy định của Nhà nước, tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gạo đang gặp rất nhiều khó khăn, doanh nghiệp phải cạnh tranh quyết liệt với các nước thì lệnh cấm trên càng làm tình hình khó khăn thêm.

Một doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết không phản đối những quy định của Nhà nước, tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gạo đang gặp rất nhiều khó khăn, doanh nghiệp phải cạnh tranh quyết liệt với các nước thì lệnh cấm trên càng làm tình hình khó khăn thêm.

Thời gian qua, các quy định về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109 năm 2010 đã bộc lộ nhiều bất cập. Theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Nghị định này đang tạo ra một lợi thế rất lớn, trao quá nhiều quyền cho VFA và hai Tổng công ty Lương thực, tạo ra một môi trường kinh doanh bất bình đẳng và làm giảm hiệu quả của nền kinh tế.

Do đó, phải tổ chức lại VFA như một hiệp hội ngành hàng bình thường, có sự tham gia của các thành phần trong chuỗi lúa gạo, nhất là người sản xuất trực tiếp; các thành viên trong Hiệp hội có quyền và nghĩa vụ ngang nhau.

Còn Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) cho rằng cần sửa đổi Thông tư 44/2010/TT-BCT – hiện quy định thương nhân không được giao dịch, ký kết hợp đồng xuất khẩu gạo hoặc để bên mua tái xuất gạo vào thị trường có hợp đồng tập trung trong thời gian có giao dịch tập trung; trừ khi được Bộ Công Thương xem xét chấp thuận bằng văn bản. Như vậy, kinh doanh xuất khẩu gạo của nhiều doanh nghiệp tư nhân chỉ được phép vào các thị trường nhỏ hoặc mới.

VEPR đề xuất cần phải bãi bỏ những quy định về việc xuất khẩu gạo tại thị trường tập trung, bỏ quy định cấm các thương nhân, doanh nghiệp tư nhân xuất khẩu gạo và các thị trường tập trung và bãi bỏ các điều kiện giao hàng xuất khẩu.

Tại Hội nghị hồi tháng 3/107 về phát triển ngành hàng lúa gạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu sửa đổi Nghị định 109 theo hướng không nên cho trao cho Hiệp hội Lương thực VFA nhiều quyền “không nên có” như quy định giá sàn, phân phối hạn ngạch cứng 80% để bảo đảm kinh tế thị trường.

Theo Thanh Hằng/VGP

>> Có thể xuất khẩu gạo vô điều kiện

Có thể bạn quan tâm

Kê khai thuế “gõ cửa”, hộ kinh doanh chạy nước rút

Kê khai thuế “gõ cửa”, hộ kinh doanh chạy nước rút

Một thay đổi về cách nộp thuế, xét cho cùng, không chỉ là câu chuyện thủ tục. Nó là bước khởi đầu cho một giai đoạn mới – nơi hộ kinh doanh buộc phải vận hành minh bạch hơn, bài bản hơn, và cũng vì thế mà có nhiều cơ hội phát triển hơn…

Khối tài sản khủng của những “tội phạm quý tộc”

Khối tài sản khủng của những “tội phạm quý tộc”

Qua hàng loạt đại án kinh tế, tham nhũng và những vụ lừa đảo bị đưa ra xét xử, những khối tài sản đồ sộ dần được bóc tách, cho thấy phía sau vẻ hào nhoáng quý tộc của những kẻ tội phạm là đồng tiền có được từ chiếm đoạt, tham nhũng, làm ăn phi pháp...

VACOD – HBA khai xuân 2026: Khởi sắc đối ngoại, doanh nhân tiến bước nghị trường

VACOD – HBA khai xuân 2026: Khởi sắc đối ngoại, doanh nhân tiến bước nghị trường

Hiệp hội vinh dự có 5 đại diện tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiều nhà quản lý, doanh nhân, chuyên gia của Hiệp hội đắc cử Đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp, Chủ tịch VACOD-HBA, TS Nguyễn Hồng Sơn vui mừng thông báo trong chương trình Bữa sáng Doanh nhân 21/3...

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Bài viết của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của ngày bầu cử 15/3/2026, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.