Đọ súng ở Donbass, 2 lính Ukraina thiệt mạng, 6 bị thương

Sáng ngày 07/06/2019, chính quyền Kiev phát đi thông tin cáo buộc dân quân 2 nước Cộng hòa Nhân dân Donesk (DPR) và nước Cộng hòa nhân dân Lugansk (LNR) tự xưng đã vi phạm chế độ ngừng bắn.
Đọ súng ở Donbass, 2 lính Ukraina thiệt mạng, 6 bị thương

Dân quân 2 nước Cộng hòa Nhân dân Donesk (DPR) và nước Cộng hòa nhân dân Lugansk (LNR) tự xưng đã vi phạm chế độ ngừng bắn, tập kích chiến tuyến của quân đội Ukraina bằng súng cối 120 mm, pháo trên xe BMP-1, súng phóng lựu chống tăng các cỡ nòng và súng bắn tỉa hạng nặng.

Theo thông báo của văn phòng báo chí  Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp Ukraina (OOS), dân quân Lugansk và Donesk đã tấn công bằng hỏa lực hạng nặng, làm 2 binh sĩ của OOS thiệt mạng, 6 binh sĩ bị thương, 4 binh sĩ khác bị chấn thương.

Thông cáo báo chí của Donesk và Lugansk thì cho biết, đặc nhiệm Ukraina trong ngày 07/06/2019 đã bắn hơn 30 quả đạn pháo 152 mm, gần 100 quả đạn 122 mm, hàng trăm quả đạn cối 120 và 82 mm và súng phóng lựu, súng bộ binh các cỡ nòng vào những khu dân cư gần tuyến tiếp xúc. Đáp trả hành động khiêu khích và khủng bố này, dân quân 2 nước cộng hòa đã sử dụng vũ khí không bị cấm theo Hiệp định Minsk-II đánh trả và gây thương vong cho quân đội Ukraina.

Trước tình hình căng thẳng gia tăng trên tuyến tiếp xúc, tổng thống Ukraine, ông Vladimir Zelensky, kêu gọi Nga "kiểm soát và kiềm chế dân quân Donbass” mà ông Zelensky gọi là “lính đánh thuê Nga".

Trong khi hai bên thường xuyên bắn phá các vị trí của nhau và bắn cả vào khu dân cư, và Nga cũng không phải là một bên trong xung đột, tổng thống Ukraina vẫn yêu cầu Nga phải buộc dân quân Donbass ngừng bắn và tham gia việc trao đổi tù binh để cải thiện mối quan hệ ngoại giao với Ukraina.

Ngày 09.06.2019, phó Tư lệnh bộ Tổng tham mưu lực lượng dân quân nước Cộng hòa Nhân dân Donesk tự xưng (DPR), ông Eduard Basurin thông báo về tình hình quân sự trong 24 giờ qua.

Tương tự như những ngày trước, các vụ tập kích hỏa lực từ phía quân đội Ukraina không thay đổi. Các đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp liên tục pháo kích và tấn công hỏa lực vào 22 khu dân cư của nước Cộng hòa tự xưng. Chỉ trong 24 giờ, có tới 33 vụ xâm phạm lệnh ngừng bắn của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Trên chiến trường Donesk, các lữ đoàn 30 và 53, lữ đoàn 35, 93, 57 và 24 liên tục bắn phá bằng pháo hạng nặng cỡ nòng 152 mm, 122 mm, súng cối 120 và 82 mm, pháo trên xe bộ binh chiến đấu BMP-1, súng phóng lựu các loại và vũ khí bộ binh. Các khu dân cư bị tấn công là những làng Golmovsky, Mikhaylovka, Bayrak, Zaytsevo phía nam, Ozerianovka, khu mỏ 6/7 và khu mỏ Gagarin, khu dân cư Dokuchaevsk, Mineralnaya, Vasilyevka, Novaya Maryevka, Staromikhaylovka, Trudovskiy, Yelenovka, Spartak, Zaichenko, Sosnovskoye và khu vực sân bay Donetsk.

Trong 24 giờ liên tiếp, quân đội Ukraina bắn 20 đạn pháo có cỡ nòng 152 mm, 67 quả đạn cỡ nòng 122 mm, 150 đạn súng cối, trong đó có 99 quả cỡ nòng 120 mm vào khu vực Donbass.

Ngày 03/06/2019, vào hồi 9:20 am,  các binh sĩ lữ đoàn 93 quân đội Ukraine phóng một tên lửa chống tăng ATGM vào chiếc xe buýt chở công nhân thay ca trạm lọc nước Donetsk trên đường cao tốc N-20 thuộc khu dân cư Yasinovataya. Rất may mắn là lái xe phát hiện ra tên lửa và điều khiển xe tránh được vụ tấn công.

Ngay sau sự cố này, một xe vận tải quân sự “Ural” của quân đội Ukraina bị phá hủy bằng tên lửa chống tăng ATGM. Lực lượng dân quân Donesk không xác nhận đây là hoạt động của các đơn vị vũ trang Donbass, gọi những hoạt động này là “lực lượng thứ 3”.

Chính quyền Kiev tiếp tục cáo buộc đây là những hoạt động của dân quân Donbass, phía Lugansk và Donesk cũng không xác định, cuộc tập kích hỏa lực này do nhóm nào thực hiện.

Một lực lượng thứ 3 bí ẩn sử dụng tên lửa chống tăng hủy diệt xe vận tải Ural của quân đội Ukraina. Video rusvesna donbass

Rusvesna

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…