Doanh nghiệp bất động sản: Vượt qua giai đoạn sinh tử cần "liệu cơm gắp mắm" cân nhắc đầu tư
Dù đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, doanh nghiệp bất động sản vẫn đang chật vật tìm hướng đi mới để tồn tại...
Mỹ Linh
Thị trường bất động sản dù phục hồi nhưng vẫn khó khăn
Thực tế, thị trường bất động sản chỉ mới chớm hồi phục, muốn tồn tại và phát triển, các công ty địa ốc cần biết nắm bắt thời cơ, cân nhắc đầu tư kỹ lưỡng.
DOANH NGHIỆP CÒN ĐỐI MẶT NHIỀU KHÓ KHĂN
Chia sẻ tại toạ đàm “Nhận diện thị trường bất động sản cuối năm 2024, đầu năm 2025”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết, hiện nay tình hình sức khoẻ các doanh nghiệp bất động sản vẫn còn rất yếu.
Trước đây, nhiều doanh nghiệp đã gặp khó khăn và trải qua tình trạng "bạo bệnh", nhưng hiện đã vượt qua giai đoạn “sinh tử”. Những doanh nghiệp còn tồn tại đến thời điểm này là một điều đáng mừng.
Trong bức tranh chung của thị trường, bất động sản công nghiệp vẫn là điểm sáng. Do đó, các doanh nghiệp bất động sản nên “liệu cơm gắp mắm”, cân nhắc kỹ lưỡng năng lực đầu tư, tránh dàn trải và bố trí nguồn lực tài chính sao cho phù hợp.
“Về giải pháp để giải quyết vấn đề vào năm 2018, chúng tôi đã khuyến nghị các doanh nghiệp cần đáp ứng tốt các yêu cầu pháp lý về đầu tư, tín dụng, đảm bảo an toàn tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh để duy trì sự ổn định nội bộ của doanh nghiệp”, ông Châu nêu.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM phát biểu
Hiện nay, nhìn chung các doanh nghiệp đã kịp bắt nhịp với những khó khăn của nền kinh tế và thị trường bất động sản để vươn lên. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp địa ốc vẫn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.
Một đơn vị chuyên phát triển dự án nhà ở xã hội là Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh đã chia sẻ nhiều khó khăn trong đầu tư phát triển loại hình này. Theo đó, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh cho hay, về quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội nằm trong các dự án thương mại, Đối với những dự án trước đây, việc giao hẳn cho doanh nghiệp là hợp lý. Nếu quỹ đất của Nhà nước được đưa ra đấu thầu để chọn nhà đầu tư, doanh nghiệp sẽ phải tự bỏ vốn đầu tư xây dựng, sau đó bán lại theo giá Nhà nước quy định và hưởng lợi nhuận 10%. Như vậy, Nhà nước sẽ không phải chịu rủi ro và nếu doanh nghiệp làm không đúng, họ sẽ phải chịu trách nhiệm.
Đối với những dự án riêng biệt, Nhà nước cần định giá đất một cách rõ ràng, minh bạch và thống nhất. Chẳng hạn như dự án của Tập đoàn Kim Oanh tại thành phố mới Bình Dương. Đây là khu đất mà công ty đã mua cách đây 8 năm, đến nay giá vốn đầu tư và lãi vay đã lên tới gần 1.000 tỷ đồng.
Nguồn gốc khu đất này vốn là đất khu công nghiệp, sau đó được phê duyệt tách ra làm khu nhà ở và đã được duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Nếu tính theo giá đất khu công nghiệp là 170 USD/m2 thì tổng giá trị cũng đã hơn 1.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nếu dự án này tính theo giá đất thương mại hiện nay, thì giá trị lên tới hơn 3.000 tỷ đồng. Dù vậy, Tập đoàn Kim Oanh vẫn xin chuyển đổi dự án này sang phát triển nhà ở xã hội và sẵn sàng thực hiện nếu giá đất tính theo mức 1.000 tỷ đồng như đã nêu. Tuy nhiên, nếu giá đất được tính theo sổ sách cách đây hơn 20 năm, chỉ còn khoảng 150 tỷ đồng, thì doanh nghiệp không thể triển khai được dự án.
“Do đó, tôi kiến nghị Nhà nước cần phân biệt rõ các loại đất do Nhà nước giao hay doanh nghiệp tự mua để định giá một cách hợp lý và minh bạch. Điều này sẽ giúp tránh cho doanh nghiệp khỏi vi phạm trong quá trình đầu tư, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác với Nhà nước trong việc phát triển nhà ở xã hội”, bà Oanh đề xuất.
Còn ông Đỗ Quốc Anh, Giám đốc Vận hành Công ty Cổ Tập đoàn Khải Hưng nhấn mạnh, doanh nghiệp của ông đang gặp vướng liên quan đến hướng dẫn của chính quyền địa phương và sự chồng chéo quyền sử dụng đất, vướng khâu thẩm định, quy hoạch, xây dựng... dù Luật Đất đai mới đã có quy định đất nông nghiệp có thể kinh doanh dịch vụ lưu trú giải trí.
CHỌN ĐÚNG ĐIỂM RƠI
Cũng tại toạ đàm, ông Ngô Hữu Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh nhận thấy thị trường bất động sản dù có dấu hiệu tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Có ba yếu tố quan trọng, cần được giải quyết dần để giảm bớt những khó khăn này.
Một, thị trường bất động sản vẫn đang chịu nhiều tổn thương, bao gồm các khách hàng bị ảnh hưởng và lòng tin của thị trường chưa thể phục hồi.
Hai, về phía các chủ đầu tư, nhiều công ty bất động sản đang đối mặt với khó khăn pháp lý, lượng hàng tồn kho còn lớn, và dòng tiền bị gián đoạn.
Ba, chi phí đầu vào cho việc triển khai dự án mới cũng như xử lý các vấn đề tồn đọng cũ vẫn gặp trở ngại, dẫn đến chi phí tăng cao và việc định giá thị trường khó có thể giảm. Thời gian chờ đợi pháp lý càng lâu thì chi phí càng gia tăng.
Về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường, từ góc độ doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh cho rằng, cần đẩy mạnh hợp tác sâu rộng, gia tăng các giao dịch mua bán, sáp nhập để thu hút nguồn vốn mới. Quan trọng nhất là giải quyết các vướng mắc pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả, tiết giảm chi phí.
“Tôi cho rằng, đến cuối năm nay hoặc đầu năm 2025, thị trường vẫn còn gặp nhiều thách thức nhưng không có nghĩa là bế tắc. Doanh nghiệp Việt Nam vẫn rất kiên cường và sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn”.
Ông Ngô Hữu Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh
Để doanh nghiệp địa ốc vượt qua thời kỳ này, theo ông Trường các công ty cần phải chọn đúng thị trường, đúng phân khúc và hướng đến đúng đối tượng khách hàng tiềm năng.
Tập trung vào các sản phẩm bất động sản có giá trị thực, nhà ở thật. Tiếp theo là đúng thời điểm, chọn đúng “điểm rơi” để dự án có thể triển khai nhanh chóng và hấp thụ tốt, đồng thời, cần phải định giá đúng.
Trước đây, khi thị trường phát triển mạnh, doanh nghiệp dễ dàng tăng giá nhưng hiện nay cần phải cắt giảm chi phí một cách hợp lý và định giá phù hợp để thị trường dễ dàng hấp thụ.
Ngoài ra, cần tập trung vào đúng phân khúc khách hàng. Như vậy, ngoài yếu tố vĩ mô và chính sách pháp luật, bản thân doanh nghiệp cũng cần phải tái hoạch định chiến lược và phát triển một cách bài bản hơn.
Về thị trường, vị Phó Giám đốc nhận thấy Hà Nội đã bắt đầu có “sóng”, với mức tăng 40 - 50% do nguồn cung bị thiếu hụt trong một thời gian dài. Sau khi “nén lò xo” được bung ra, Hà Nội đã có sự phục hồi.
Trong quá khứ, khi Hà Nội tăng trưởng thì TP.HCM thường giảm. Vì vậy, nếu trong năm nay và năm tới, Hà Nội tiếp tục tăng, TP.HCM có thể sẽ vẫn duy trì xu hướng giảm.
“Theo dự báo của tôi, đến năm 2025, TP HCM và các tỉnh lân cận sẽ tăng trưởng tốt hơn và sẽ có những bước tiến mạnh mẽ vào năm 2026”, ông Trường nói.
Trong báo cáo về rủi ro rửa tiền quốc gia vừa công bố, Ngân hàng Nhà nước đánh giá nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là rất cao. Dù vậy, số lượng giao dịch đáng ngờ mà Cục Phòng chống rửa tiền nhận được rất thấp so với quy mô ngành...
Quá trình triển khai Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập. Kể từ khi các bộ Luật có hiệu lực, thị trường bất động sản đã xuất hiện nhiều tình trạng tiêu cực…
Để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh Bộ Xây dựng đã đưa ra nhiều giải pháp trong đó có đề thí điểm mô hình "Trung tâm giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý"…
Khám phá dự án Đại Sơn Mountain Side tại Chí Linh, Hải Phòng với vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch và tiện ích đa dạng, mở ra cơ hội đầu tư sinh lời...
Lãi suất hạ, dòng tiền rẻ dồi dào đang đổ mạnh vào bất động sản, đẩy giá liên tục tăng cao. Tuy nhiên, phía sau cơn sốt ấy là những rủi ro tích tụ, tiềm ẩn nguy cơ bong bóng tài sản có thể vỡ bất kỳ lúc nào...
Nhằm gỡ nút thắt về phát triển nhà ở xã hội và bình ổn thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đang hoàn tất dự thảo Nghị định quy định về Quỹ nhà ở quốc gia để kịp trình Chính phủ trước ngày 15/9 tới đây...
Không đơn thuần là thành phố nghỉ dưỡng, Cam Ranh đang định hình thành “aerotropolis” thế hệ mới, một mô hình đô thị sân bay kiểu mẫu của Việt Nam với tiềm năng sinh lời và phát triển bền vững…
Bộ Xây dựng đề xuất giao công an xã xác nhận thu nhập cho người mua nhà ở xã hội, thay vì UBND cấp xã như trước, nhằm tháo gỡ vướng mắc thực tế và đơn giản hóa thủ tục cho người lao động không có hợp đồng…
Thị trường đang xôn xao trước thông tin ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, bán 88 triệu cổ phiếu PDR…
Công an TP.HCM vừa phát lệnh truy nã Chủ tịch Công ty Đô Thị Xanh Bùi Tuấn Hùng, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo gần 176 tỷ đồng thông qua các dự án bất động sản "ma"...
Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II không chỉ vinh danh những thành tựu xuất sắc, mà còn tạo ra động lực mạnh mẽ để ngành bất động sản bứt phá…
Định giá đất không thể dựa vào cảm tính hay áp lực thị trường, thay vào đó, cần có hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật rõ ràng, dữ liệu đầy đủ và quy trình thẩm định nghiêm ngặt…
Thiếu chứng chỉ, thiếu đào tạo bài bản, chưa hiểu đúng về chuẩn đầu vào là hàng loạt khoảng trống đang khiến nghề môi giới bất động sản rơi vào vòng xoáy thiếu chuyên nghiệp…
Trong bối cảnh giá nhà tăng phi mã, đề xuất nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội có thể là chìa khóa giúp hàng triệu người lao động “với tới” giấc mơ an cư…