Donbass: Tổn thất đầu tiên của quân đội Ukraina dưới thời Zelensky

Văn phòng báo chí của lực lượng OOS cho biết, ngày 4 và 5/6/2019, 3 quân nhân quân đội Ukraine thiệt mạng, 3 người khác bị thương trên tuyến tiếp xúc vùng Donbass.
Donbass: Tổn thất đầu tiên của quân đội Ukraina dưới thời Zelensky

Theo tuyên bố của lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp (OOS – tên gọi thay thế cho lực lượng trừng phạt – ATO), đây là tổn thất lớn nhất của các lực lượng vũ trang Ukraine trong vài tuần qua (bắt đầu thời kỳ lãnh đạo của tổng thống Zelensky).

OOS cho biết, dân quân Donbass đã bắn phá chiến tuyến của quân đội Ukraina bằng vũ khí của xe bộ binh chiến đấu BMP, tấn công từ các tổ hợp tên lửa chống tăng, súng phóng lựu chống tăng các cỡ nòng, súng máy hạng nặng, súng bộ binh và súng bắn tỉa. Ngoài ra, dân quân Donbass còn pháo kích bằng súng cối cỡ nòng 120 mm và 82 mm.

Cũng theo thông tin từ quân đội Ukraina, dân quân Donbass (dân quân nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng) có một chiến binh thiệt mạng và một người khác bị thương.

Theo văn phòng báo chí của Bộ Tổng tham mưu lực lượng dân quân nước Cộng hòa Nhân dân Donesk , trong vài ngày qua, lực lượng vũ trang Ukraina bắn phá ác liệt chiến tuyến phòng ngự của các đơn vị dân quân Donbass. Cuộc tập kích hỏa lực dữ dội buộc lực lượng dân quân của Lugansk và Donesk đáp trả bằng vũ khí thông thường theo quy định của Hiệp định Minsk – II.

Cường độ bắn phá bằng các loại vũ khí theo trang bị hiện có trên chiến trường tăng mạnh sau chuyến thăm của tân tổng thống Zelensky tới một trong những trận địa phòng ngự của quân Ukraine trong khu vực Lugansk. Đêm 04.06.2019, quân Ukraine tiến hành pháo kích vào một nhà thờ Hồi giáo ở Donetsk, trong thời điểm ngày lễ Hồi giáo "Uraza Bayram".

Ivan Filiponenko, đại diện văn phòng báo chí của lực lượng dân quân Lugansk cho biết, tại làng Lugansk, quân cảnh Ukraine trải trên sàn trạm kiểm soát xuất nhập cảnh "Stanitsa Luganskaya" lá quốc kỳ của nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk, để người dân từ hai phía khi lưu thông qua trạm kiểm soát phải dẫm lên lá cờ của LPR.

Lực lượng vũ trang Ukraina bắn phá chiến tuyến của dân quân Donbass. Video truyền thông Donesk

Rusvesna

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...