Chia sẻ về Tạp chí Thương Gia tại một cột mốc đặc biệt, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội - HBA, Chủ tịch Công ty Cổ phần Quốc tế THB Group đã đưa ra những đánh giá sâu sắc về hành trình phát triển của Tạp chí. Trên cả hai cương vị doanh nhân và lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp, bà Thanh Tâm khẳng định vai trò của Tạp chí như một người bạn đồng hành tin cậy, một kênh kết nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội địa phương và cơ quan hoạch định chính sách.
Dưới góc độ lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội, bà đánh giá như thế nào về vai trò của Tạp chí Thương Gia trong suốt chặng đường đã qua?
Có thể khẳng định rằng, đối với HBA, Tạp chí Thương Gia không đơn thuần là một cơ quan truyền thông của hiệp hội, mà thực sự là một người bạn đồng hành bền bỉ và đáng tin cậy. Trong suốt quá trình hoạt động của hiệp hội, Ban biên tập, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Thương Gia luôn hiện diện một cách chủ động, trách nhiệm và nhất quán, phản ánh đầy đủ, chính thống và kịp thời các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô cũng như trên phạm vi cả nước.
Điều tôi đặc biệt đánh giá cao là Tạp chí không dừng lại ở vai trò đưa tin, mà còn chủ động lan tỏa giá trị, bản sắc và tiếng nói của doanh nghiệp. Thông qua các tuyến bài, phỏng vấn, chuyên đề chuyên sâu, Thương Gia đã giúp doanh nghiệp truyền tải không chỉ thành tựu, mà cả những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh, những vấn đề rất cần được lắng nghe để từ đó có sự điều chỉnh chính sách phù hợp. Đây là giá trị mà không phải cơ quan báo chí nào cũng duy trì được một cách bền bỉ
Trong bối cảnh có nhiều tạp chí, ấn phẩm kinh tế, theo bà, điều gì tạo nên bản sắc riêng của Tạp chí Thương Gia?
Theo tôi, sự khác biệt cốt lõi của Tạp chí Thương Gia nằm ở tinh thần đồng hành thực chất với doanh nghiệp. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Tạp chí không đứng ngoài quan sát, mà luôn có mặt tại các sự kiện, hội nghị, chương trình của hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp với tâm thế của người trong cuộc.
Các bài viết của Thương Gia không khô cứng, không nặng tính hình thức, mà phản ánh được “hơi thở” đời sống doanh nghiệp, “cái hồn” của doanh nhân. Đó là những nội dung xoay quanh câu chuyện khởi nghiệp, quá trình gây dựng thương hiệu đến những nỗ lực vượt qua khó khăn. Chính sự gần gũi nhưng vẫn giữ được tính chuẩn mực, khách quan ấy đã tạo nên niềm tin bền vững từ phía doanh nghiệp, giúp Thương Gia giữ được vị thế riêng trong hệ sinh thái báo chí kinh tế
Được biết, những năm gần đây, công tác đối ngoại của cộng đồng doanh nghiệp trong hiệp hội được thúc đẩy tích cực. Bà đánh giá như thế nào về vai trò của Tạp chí Thương Gia trong các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của HBA?
Đúng là thời gian gần đây, đặc biệt là trong năm 2025 vừa qua được xem là năm kết nối đối ngoại của HBA-VACOD với những hoạt động đối ngoại, những chuyến công tác dày đặc sang Nga, UAE, Trung Quốc… Và chính trong các hoạt động đối ngoại, vai trò của Tạp chí Thương Gia được thể hiện rất rõ nét. Tạp chí đã theo sát, phản ánh sinh động và đầy đủ toàn bộ quá trình làm việc, từ các cuộc gặp chính thức, lễ ký kết hợp tác cho đến những hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp.
Quan trọng hơn, Thương Gia đã truyền tải được hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam năng động, chuyên nghiệp và cầu thị tới bạn bè quốc tế. Nhiều bài viết được đăng tải kịp thời ngay sau khi sự kiện kết thúc, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực và để lại ấn tượng tốt với đối tác nước ngoài. Tôi cho rằng, chính sự lan tỏa này đã góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả của mỗi hoạt động đối ngoại, giúp hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam được ghi nhận một cách bài bản và có chiều sâu.
Xin chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến công tác tại Liên bang Nga vào tháng 11 vừa qua khiến đoàn của HBA-VACOD hết sức tự hào. Đó là ngay trong bữa tiệc lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg tiếp đón đoàn tại điện Smolny, chúng tôi đã cho các vị chính khách của nước bạn xem bài viết về chương trình làm việc trước đó được đăng tải trên Tạp chí Thương Gia. Ngài Vyacheslav G. Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại đã đọc rất kỹ bài viết và tỏ ý thán phục tốc độ đưa tin của báo chí truyền thông Việt Nam. Ông ấy còn thể hiện sự ghen tị với Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn vì có được những người cộng sự nhiệt huyết như vậy.
Chuỗi hoạt động “Bữa sáng doanh nhân” do hai Hiệp hội VACOD-HBA tổ chức được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Bà nhìn nhận như thế nào về vai trò của Tạp chí Thương Gia với hoạt động này?
Chương trình “Bữa sáng doanh nhân” là một mô hình hoạt động rất đáng trân trọng và có giá trị thực tiễn cao. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa HBA, Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam VACOD và Tạp chí Thương Gia, tạo ra một không gian trao đổi cởi mở, hiệu quả và thiết thực cho doanh nghiệp.
Không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, chương trình còn là diễn đàn để doanh nghiệp được trực tiếp lắng nghe các chuyên gia, đại biểu Quốc hội, nhà quản lý chia sẻ về chính sách, thuế, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân hay các vấn đề đang tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Việc duy trì đều đặn, bền bỉ mô hình này trong nhiều năm liền cho thấy tâm huyết và trách nhiệm của lãnh đạo hai hiệp hội đối với cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng cũng phải ghi nhận thêm vai trò của Tạp chí Thương Gia, dù mỗi chương trình vào sáng thứ 7 hàng tuần đều giới hạn người tham dự, nhưng tất cả những thông tin, chủ đề thảo luận, nghiên cứu và chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đều được Thương Gia truyền tải đầy đủ, chi tiết đảm bảo đúng tinh thần
Nhìn về chặng đường phía trước, bà kỳ vọng gì ở Tạp chí Thương Gia trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ?
Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn và ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Ban Biên tập cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thương Gia trong suốt 15 năm qua. Trong kỷ nguyên số, tôi kỳ vọng Thương Gia sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nền tảng công nghệ, phương thức truyền tải thông tin, để nội dung đến với doanh nghiệp nhanh hơn, ngắn gọn hơn nhưng vẫn giữ được chiều sâu, tính phân tích và độ tin cậy, những giá trị cốt lõi của báo chí kinh tế chuyên sâu.
Đối với HBA và cộng đồng doanh nghiệp, Thương Gia không chỉ là một tạp chí, mà là một diễn đàn chung, một cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp - hiệp hội - cơ quan hoạch định chính sách. Tôi tin rằng, với nền tảng 15 năm đã được gây dựng bằng uy tín và sự đồng hành thực chất, Tạp chí Thương Gia sẽ tiếp tục phát triển vững vàng, đóng góp tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập.
Xin cảm ơn bà!