Google kháng cáo án phạt kỷ lục 1,7 tỷ USD của Ủy ban châu Âu

Ngày 5/6, Google đã kháng cáo khoản tiền phạt 1,7 tỷ USD mà Ủy ban châu Âu áp đặt lên hãng này vì kìm hãm sự cạnh tranh trong ngành quảng cáo trực tuyến.
Google kháng cáo án phạt kỷ lục 1,7 tỷ USD của Ủy ban châu Âu

Ngày 5/6, Google đã kháng cáo khoản tiền phạt 1,7 tỷ USD mà Ủy ban châu Âu áp đặt lên hãng này vì kìm hãm sự cạnh tranh trong ngành quảng cáo trực tuyến.

Vào tháng 3, cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu đã ra phán quyết phạt Google lần thứ ba vì phạm luật chống độc quyền, lần này vì lạm dụng sự thống trị trên thị trường quảng cáo trực tuyến thông qua hoạt động kinh doanh AdSense.

EU cho biết Google hạn chế quảng cáo tìm kiếm trực tuyến từ các đối thủ cạnh tranh là phạm pháp, theo quy tắc chống độc quyền của khối.

Theo Telegraph, Google đã nộp đơn kháng cáo về khoản tiền phạt kỷ lục trên tại Tòa án chung của Liên minh châu Âu tại Brussels.

Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu nói với CNBC rằng ủy ban này sẽ bảo vệ quyết định của mình tại tòa án.

Kể từ năm 2017, EU đã buộc Google phải trả hai khoản tiền phạt khác với tổng trị giá gần 8 tỷ USD cho các hành vi chống cạnh tranh với các thiết bị Android và dịch vụ mua sắm so sánh. Công ty này cũng đã kháng cáo hai án phạt.

Google cũng đang phải đối mặt với áp lực pháp lý gia tăng trên toàn cầu với việc Bộ Tư pháp Mỹ đã lên kế hoạch điều tra chống độc quyền, liên quan đến hoạt động kinh doanh tìm kiếm trực tuyến của hãng này và các doanh nghiệp khác.

>> Sau Google, Huawei sắp trở thành "nạn nhân" của hãng công nghệ nào?

Có thể bạn quan tâm

AI khiến hơn 50.000 lao động mất việc trong năm 2025

AI khiến hơn 50.000 lao động mất việc trong năm 2025

Sa thải nhân sự đã trở thành một vấn đề nổi cộm của thị trường lao động năm 2025, khi loạt tập đoàn lớn nhất thế giới công bố cắt giảm hàng nghìn việc làm, với nguyên nhân được cho là đến từ trí tuệ nhân tạo (AI)…

Fed cắt lãi suất lần thứ ba, chia rẽ nội bộ lên cao

Fed cắt lãi suất lần thứ ba, chia rẽ nội bộ lên cao

Quyết định giảm 0,25 điểm phần trăm của Fed phản ánh sự chia rẽ sâu sắc giữa các thành viên về ưu tiên kiềm chế lạm phát hay hỗ trợ thị trường lao động, trong bối cảnh triển vọng nới lỏng tiếp theo ngày càng mờ nhạt…