Hà Nam lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án gần 100ha tại TP. Phủ Lý

Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam TP. Phủ Lý là dự án đầu tư có sử dụng đất, với tổng diện tích đất sử dụng 99 ha.
Hà Nam lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án gần 100ha tại TP. Phủ Lý

Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam vừa cho biết, từ ngày 16/8 - 16/10/2019 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam TP. Phủ Lý (đã qua sơ tuyển).

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất, với tổng diện tích đất sử dụng 99 ha. Tổng chi phí thực hiện Dự án dự kiến là 147,4 tỷ đồng. Dự án được thực hiện tại phường Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, với thời gian thực hiện 24 tháng.

Mục tiêu của Dự án là góp phần đem lại bộ mặt đô thị mới, đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa phường Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung; tạo cảnh quan đô thị, xây dựng một khu dân cư mới có không gian kiến trúc khang trang với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo tiền đề cho việc phát triển hạ tầng và các khu dân cư khác trên địa bàn TP. Phủ Lý; tạo nguồn vốn ngân sách địa phương từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ dân trong khu vực có nhu cầu sử dụng đất.           

>> Hà Nam trao chứng nhận đầu tư cho 2 dự án lớn

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.