Hải quan Đồng Tháp bắt giữ nhiều vụ buôn lậu đường cát

Những ngày qua, lực lượng Hải quan tỉnh Đồng Tháp liên tiếp bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến buôn lậu đường cát từ nước ngoài nhập về.

Theo đó, vào lúc 5 giờ phút ngày 1/3/2022, Đội kiểm soát Hải quan tỉnh Đồng Tháp nhận được nguồn tin báo có một số đối tượng sử dụng xe gắn máy vận chuyển đường kết tinh từ biên giới vào nội địa tiêu thụ tại địa chỉ khóm Cây Da, phường An Lạc, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Ngay sau đó, Đội kiểm soát Hải quan phối hợp với Công an Phường An Lạc, Thành Phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tổ chức kiểm soát khu vực nêu trên, tại hiện trường lực lượng kiểm soát thu giữ 28 bao PP chứa đường kết tinh Thái Lan sản xuất với khối lượng tương đương là 1.400 kg. Khi lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra và tạm giữ, không có ai đến nhận là chủ sở hữu của hàng hóa. Toàn bộ số hàng hóa trên đã được lập biên bản tạm giữ.

Đường cát nhập lậu được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện thu giữ
Đường cát nhập lậu được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện thu giữ

Trước đó, Đội Nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Thông Bình - Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát bắt giữ nhiều bao đường kết tinh (bên ngoài bao có đóng nhãn hiệu sản xuất từ Thái Lan).

Được biết số hàng hóa nói trên được các đối tượng buôn lậu vận chuyển từ Campuchia về để rải rác ở bờ tre, bụi chuối, bờ sông Cái Cái thuộc ấp Phước Tiên, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp (cách trụ sở Đội nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Thông Bình khoảng 300 mét) để tìm cơ hội vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Khi phát hiện lực lượng kiểm soát, các đối tượng canh giữ bỏ đi nơi khác, không nhận hàng hóa mặc dù lực lượng kiểm soát thông báo truy tìm chủ sở hữu để phối hợp kiểm tra, làm việc. Vụ việc đang được Đội Nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Thông Bình lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong thời gian gần đây, Cục Hải quan Đồng Tháp liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ nhập lậu đường cát qua khu vực biên giới. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp, Cục Hải quan Đồng Tháp chỉ đạo lực lượng tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tại khu vực biên giới, kiểm tra, kiểm soát chặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu kinh tế cửa khẩu, đường thủy, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá điếu và đường cát qua biên giới.

Có thể bạn quan tâm