Hàn Quốc công bố video lắp ghép tiêm kích tàng hình nội địa thế hệ 5

Korea Aerospace Industries (KAI) công bố video ghi lại một phần quy trình sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ mới của Hàn Quốc, được gọi là KF-X.

Doanh nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc cũng công bố những bức ảnh mới về dây chuyền lắp ráp KF-X ở Sacheon, phía nam Seoul.

Thân máy bay KF-X trên các giá ổn định thẳng đứng

Theo video và các bức ảnh, nguyên mẫu đầu tiên của máy bay chiến đấu tương lai được lắp đặt bộ ổn định thẳng đứng để lắp ráp, nguyên mẫu thứ hai đang được lắp ráp với Hệ thống ghép nối tự động thân máy bay (FASS).

KF-X (Korean Fighter eXperimental) là máy bay tàng hình thế hệ tiếp theo, ứng dụng các công nghệ của máy bay chiến đấu thế hệ 5.

KAI cho biết KF-X là một trong những dự án quốc gia quan trọng nhất, có mục đích thay thế các máy bay chiến đấu hiện nay của lực lượng không quân, đồng thời đưa ra nguyên mẫu máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, đáp ứng khái niệm tác chiến hiện đại trong tương lai trên chiến trường.

Ngoài việc chế tạo khung sườn, KAI đang nội địa hóa phần điện tử hàng không chính để cải tiến và phát triển dòng sản phẩm bằng công nghệ trong nước. Máy tính nhiệm vụ chiến đấu và điều khiển bay, ứng dụng công nghệ AI, tương đương với bộ não máy bay chiến đấu sẽ được lắp đặt cho KF-X để thực hiện thử nghiệm mặt đất và bay thử sau khi kiểm tra thử nghiệm hiệu năng và khả năng tương thích với môi trường bay trên không trong năm nay.

KAI bắt đầu phát triển hệ thống KF-X tháng 12 năm 2015, trải qua PDR (Đánh giá thiết kế sơ bộ) năm 2018, bắt đầu gia công chi tiết đầu tiên tháng 2/2019 và vượt qua CDR (Đánh giá thiết kế khả thi) tháng 9 năm 2019.

KF-X sẽ được hoàn thành vào nửa đầu năm 2021,chuyến bay thử nghiệm đầu tiên dự kiến thực hiện năm 2022. Đến năm 2026, quá trình phát triển hệ thống kết thúc và chuyển sang sản xuất dây chuyền.

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...