Hoạt động rà phá bom mìn của công binh Nga ở Nagorno-Karabakh

Lực lượng công binh thuộc Trung tâm rà phá Bom mìn Quốc tế - Bộ Quốc phòng Liên bang Nga - tiếp tục công việc tìm kiếm và phá hủy bom mìn, vật liệu nổ trên lãnh thổ Nagorno-Karabakh.

Trong quá trình rà soát các khu vực nguy hiểm trên vùng ngoại ô Stepanakert, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga sử dụng hệ thống robot hiện đại "Uran-6" để quét min và các vật liệu nổ.

Robot quét mìn đảm bảo sự an toàn của quân nhân khi thực hiện nhiệm vụ rà phá các khu vực, duy trì khối lượng làm sạch các khu vực cao trong mọi điều kiện thời tiết.

Kể từ ngày 23/11/2020, công binh lực lượng gìn giữ hòa bình rà phá làm sạch được khoảng 479,2 ha có bom mìn và vũ khí nổ, 182,8 km đường giao thông, 710 công trình nhà ở. Hơn 23 nghìn vũ khí nổ các loại được phát hiện và vô hiệu hóa.

Các vật nổ phát hiện được và đạn dược chưa nổ được chuyển và tiêu hủy tại một bãi rác được trang bị đặc biệt. Vũ khí, mìn, đạn dược không thể sơ tán được tiêu hủy tại chỗ với tất cả các biện pháp an toàn cần thiết được áp dụng.

Đơn vị công binh và các nhóm kỹ thuật lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại các khu vực diễn ra chiến sự đang tiếp tục khôi phục các tuyến đường giao thông vận tải, hệ thống thông tin liên lạc và các cơ sở hạ tầng dân sinh.

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...