Israel tiếp tục không kích Hamas trên Dải Gaza

Sáng sớm ngày 18/6, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) lại tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào Gaza, đáp trả vụ tấn công bằng bóng bay gây cháy của Hamas vào lãnh thổ Israel.

Đây là cuộc không kích lần thứ hai sau lệnh ngừng bắn mà Ai Cập làm trung gian. Không có thông tin về thương vong dân thường trong các cuộc tấn công vào thành phố Gaza.

Khu vực mục tiêu bị không quân Israel không kích trong thành phố Gaza.
Khu vực mục tiêu bị không quân Israel không kích trong thành phố Gaza.

“Trong ngày qua, các quả bóng bay gây cháy được phóng từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel” - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một tuyên bố: “Ngày hôm nay, máy bay chiến đấu tấn công các khu nhà có cơ sở quân sự và một bãi phóng tên lửa của tổ chức Hamas.  IDF tăng cường năng lực chiến đấu, sẵn sàng cho các tình huống khác nhau và sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hamas ở Gaza".

IDF cũng cho biết tham mưu trưởng Israel đã “tổ chức một cuộc họp đánh giá tình huống, ra lệnh chuẩn bị sẵn sàng ở mức độ cao hơn và IDF (quân đội Israel) chuẩn bị cho nhiều tình huống chiến tranh”.

Phát ngôn viên Hamas, Fawzi Barhoum cho biết: “Việc ném bom các địa điểm kháng chiến chỉ đơn giản là để phô diễn, các cuộc tấn công là nỗ lực của Israel nhằm nâng cao tinh thần của binh lính và chỉ huy IDF sau cuộc đối đầu vừa qua”, đồng thời cảnh báo về một cuộc giao tranh mới nếu Israel "tiếp tục thực hiện các hành động bạo lực nhắm vào người dân Palestine".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết đã thảo luận với Ngoại trưởng Israel Yair Lapid, mới được bổ nhiệm vào nội các của tân Thủ tướng Naftali Bennett.

“Chúng tôi đã thảo luận về cam kết kiên định của Mỹ đối với an ninh của Israel, mối quan hệ song phương của chúng tôi và những thách thức phía trước” - Blinken viết trên Twitter sau cuộc không kích của Israel.

Hai ngoại trưởng thảo luận về “sự cần thiết phải cải thiện quan hệ Israel-Palestine theo hướng thực tế hơn” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price tuyên bố, nhưng không đề cập đến những cuộc không kích diễn ra trong hai ngày qua.

Các cuộc không kích trong hai ngày liên tiếp vừa qua trên Dải Gaza là hành động quân sự đầu tiên nhằm vào Hamas từ chính phủ mới Israel của Thủ tướng Naftali Bennett.

Có thể bạn quan tâm

Người Hàn mua quà cũ, bỏ tiệc sang để vượt “bão” kinh tế

Người Hàn mua quà cũ, bỏ tiệc sang để vượt “bão” kinh tế

Đối mặt với lạm phát và kinh tế bất ổn, người tiêu dùng Hàn Quốc đang thắt chặt chi tiêu trong Tháng Gia đình, thời điểm vốn được biết đến với những bữa tiệc hoành tráng và quà tặng đắt tiền, bằng cách mua đồ cũ, chọn quà thực tế và cắt giảm các khoản ăn uống xa hoa…

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...