Khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố thêm 3 bị can vì liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên. Ngày 27/5/2021, Cơ quan này đã tiến hành các biện pháp tố tụng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Che giấu tội phạm” xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên quy định tại Điều 389 Bộ luật Hình sự 2015.

Các bị can từ trái qua: Hồ Văn Ngon, Dư Huy Quang và Lê Thị Diệp Cẩm (Ảnh: BCA)
Các bị can từ trái qua: Hồ Văn Ngon, Dư Huy Quang và Lê Thị Diệp Cẩm (Ảnh: BCA)

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Che giấu tội phạm”, đối với:

Hồ Văn Ngon (SN 1955), nguyên Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên; Dư Huy Quang (SN 1974), nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, hiện là Trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM và Lê Thị Diệp Cẩm (SN 1981), Phó Trưởng phòng Nhân sự hành chính Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng đúng quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến vụ án trên, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với: Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc; Vân Trọng Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; Nguyễn Thị Thúy, nguyên Kế toán trưởng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Nguyễn Thành Mỹ, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.