Khởi tố Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam

Ông Nguyễn Anh Minh, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về hành vi tham ô tài sản.
Khởi tố Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam

Mở rộng điều tra vụ án cố ý làm trái và tham ô tài sản tại PVC, ngày 29.9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Anh Minh, Tổng giám đốc PVC; ông Bùi Mạnh Hiển, Chánh văn phòng PVC và ông Nguyễn Đức Hưng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Kế toán Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam.

Cả 3 người này cùng bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản. Trong đó, các ông Nguyễn Đức Hưng và Bùi Mạnh Hiển bị bắt tạm giam, riêng ông Nguyễn Anh Minh được tại ngoại. 

Ông Nguyễn Anh Minh, 40 tuổi, quê ở Nam Định. Cũng giống như người tiền nhiệm Trịnh Xuân Thanh, ông Minh trưởng thành từ Tổng công ty Sông Hồng.

Từ tháng 12.2009 đến đầu năm 2011, ông Nguyễn Anh Minh là Ủy viên HĐQT, sau đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Hà Nội (PVC - HN), là đơn vị thành viên của PVC

Đầu năm 2011, ông Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc PVC. Đến tháng 4.2015, ông Minh được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVC.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố hàng loạt bị can là lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Việt Nam và PVC, trong đó có người tiền nhiệm của ông Minh là Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc PVC.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, nhiều khả năng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp

Siêu bão Ragasa áp sát, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

Để ứng phó siêu bão Ragasa, Thủ tướng yêu cầu các bộ và địa phương chủ động biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ...