Không quân Mỹ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong điều khiển UAV chiến đấu

Tháng 04/2021, Không quân Mỹ đã lần đầu tiên ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo AI điều khiển một máy bay không người lái (UAV) tự động, nhằm nâng cao khả năng hoạt động linh hoạt, liên kết phối hợp và tăng cường sự sống còn của drone.

Thành công của thử nghiệm được Bộ không quân Mỹ công bố ngày 5/5. Bản tin của Không quân Mỹ cho biết: Hệ thống lõi Tự hành Skyborg  “Skyborg autonomy core system” ACS được lắp đặt vào Bộ phận điều khiển bay của máy bay không người lái Kratos UTAP-22 “Mako” để tiến hành chuyến bay thử nghiệm 130 phút tại Căn cứ Không quân Tyndall, Florida  ngày 29/4.

Theo bản tin của Không quân Mỹ, Skyborg ACS đã thực hiện một chuyến bay cơ bản và "phản ứng với các lệnh điều hướng, phản ứng điều khiển với các chướng ngại địa lý, tuân thủ giới hạn khu vực bay, thể hiện khả năng điều hướng cơ động phối hợp với người điều khiển bay".

Thử nghiệm UAV Kratos UTAP-22 “Mako” với hai hệ thống điều khiển trên mặt đất và trên máy bay chiến đấu

Chuẩn tướng Dale White, giám sát chương trình Skyborg với tư cách là giám đốc điều hành chương trình máy bay chiến đấu và máy bay tiên tiến, cho biết “Chúng tôi rất vui mừng vì chuyến bay của phiên bản ban đầu 'bộ não' hệ thống Skyborg thành công.

 “Đây là bước đầu tiên trong cuộc đua marathon sự tăng trưởng của công nghệ Skyborg. Những chuyến bay đầu tiên này mở đầu cho chiến dịch thử nghiệm nhằm tiếp tục phát triển ACS và xây dựng niềm tin vào hệ thống AI”.

Skyborg là một trong ba sáng tạo thuộc Chương trình Vanguard của Không quân Mỹ, đặt mục tiêu nhanh chóng tạo nguyên mẫu và phát triển những công nghệ mới, được sử dụng cho nhiều mô hình sứ mệnh khác nhau.

Chương trình Vanguard là hoạt động liên kết phối hợp giữa Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Lực lượng Không quân và Trung tâm Quản lý Vòng đời Lực lượng Không quân nhằm “nhanh chóng phát hiện, xác định công nghệ tiên tiến và chuyển trực tiếp công nghệ đến lực lượng chiến đấu”.

Mục tiêu cuối cùng đặt ra là Không quân Mỹ có kế hoạch triển khai một dòng UAV Skyborg có khả năng hoạt động cùng với các máy bay chiến thuật F-35 và F-15EX, thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, có thể gây nguy hiểm đối với phi công.

Steve Fendley, chủ tịch Cơ quan Hệ thống không người lái của Kratos nói, sự kiện này minh họa tiềm năng của những UAV chấp nhận được (attritable UAV) - thuật ngữ chỉ UAV có thể cho phép bị tiêu diệt trong chiến đấu vì giá rẻ.

UAV trang bị Hệ thống lõi Tự hành Skyborg (Trí tuệ nhân tạo AI)

Kratos là một trong ba nhà sản xuất máy bay được Không quân lựa chọn để phát triển và cung cấp những nguyên mẫu UAV Skyborg, cấu hình với ACS cho các cuộc thử nghiệm trong năm 2021.

Công ty đã nhận được hợp đồng trị giá 37,7 triệu USD tháng 12/2020 để phát triển nguyên mẫu Skyborg. Không quân cũng đã trao hợp đồng cho Boeing và General Atomics, có trị giá lần lượt là 25,7 triệu USD và 14,3 triệu USD.

Cuộc thử nghiệm tháng 4 là "lần đầu tiên trình diễn khả năng tự chủ chủ động trong phạm vi thử nghiệm của Lực lượng Không quân, bước đầu tiên để tích hợp những UAV này vào môi trường chiến đấu phức tạp".

Các thử nghiệm tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trong vài tháng tới, mục tiêu cuối cùng là chứng minh khả năng hoạt động của nhiều UAV Skyborg kết hợp với máy bay chiến đấu có người lái.

Có thể bạn quan tâm

“Cơn khát vàng” tại Singapore

“Cơn khát vàng” tại Singapore

Bất ổn Trung Đông và kỳ vọng lãi suất biến động đang thúc đẩy nhu cầu vàng tại Singapore tăng đột biến. Doanh nghiệp gấp rút nhập hàng, mở rộng hầm lưu trữ, trong khi dòng tiền từ cả nhà đầu tư trẻ lẫn trung niên đều đổ vào kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn…

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Áp lực tiền thuê nhà ngày càng lớn khiến nhiều người Mỹ tìm đến các dịch vụ “thuê trước, trả sau” để chia nhỏ khoản thanh toán hàng tháng. Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong ngắn hạn, nhưng các chuyên gia cảnh báo về khoản phí đi kèm có thể khiến gánh nặng chi phí sinh hoạt trở nên nặng nề hơn…

Câu chuyện phía sau cái tên dầu Brent

Câu chuyện phía sau cái tên dầu Brent

Giá dầu Brent - chuẩn tham chiếu cho phần lớn giao dịch dầu thô toàn cầu - đang biến động mạnh trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Nhưng ít ai biết rằng Brent ban đầu chỉ là tên một mỏ dầu ở Biển Bắc, trước khi trở thành chuẩn giá chi phối thị trường năng lượng thế giới…

Ngành hàng xa xỉ đứng trước phép thử mới

Ngành hàng xa xỉ đứng trước phép thử mới

Chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran đang tạo ra cú sốc mới cho ngành xa xỉ toàn cầu. Giá năng lượng tăng, thị trường tài chính biến động và du lịch đắt đỏ hơn khiến nhiều thương hiệu phải đối mặt với môi trường kinh doanh khó khăn nhất kể từ đại dịch…

Xung đột Trung Đông có nguy cơ làm rung chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Xung đột Trung Đông có nguy cơ làm rung chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Chiến sự Trung Đông không chỉ tác động đến thị trường năng lượng mà còn làm dấy lên lo ngại mới cho lĩnh vực bán dẫn. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung, chi phí nhiên liệu cao có thể ảnh hưởng đến nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo - động lực tăng trưởng chính của ngành công nghệ trong thời gian qua..

CNN: Vì sao việc G7 xả kho dầu cũng chỉ như “muối bỏ bể”?

CNN: Vì sao việc G7 xả kho dầu cũng chỉ như “muối bỏ bể”?

Giá dầu thế giới đã tăng mạnh sau khi xung đột Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu, buộc các nền kinh tế lớn phải cân nhắc việc giải phóng kho dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng ngay cả việc tung ra hàng chục triệu thùng dầu cũng chỉ có tác động hạn chế….

260 triệu lao động “linh hoạt”: Bức tranh mới của thị trường việc làm Trung Quốc

260 triệu lao động “linh hoạt”: Bức tranh mới của thị trường việc làm Trung Quốc

Sự bùng nổ của thị trường việc làm tự do đang tạo ra thay đổi mang tính cấu trúc tại Trung Quốc. Khi doanh nghiệp cắt giảm tuyển dụng và chuyển sang hợp đồng thời vụ, hàng triệu bạn trẻ buộc phải kiếm sống bằng công việc ngắn hạn, đối mặt với tình trạng thu nhập bấp bênh và thiếu an sinh xã hội...

“Huyết mạch” dầu mỏ của Iran trở thành tâm điểm khi xung đột Trung Đông leo thang

“Huyết mạch” dầu mỏ của Iran trở thành tâm điểm khi xung đột Trung Đông leo thang

Đảo Kharg được xem là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran khi khoảng 90% lượng dầu thô của nước này được vận chuyển qua đây. Khi xung đột tiếp tục leo thang, hòn đảo nhỏ nhưng mang tính chiến lược này đang là tâm điểm chú ý bởi bất kỳ động thái quân sự nào cũng có thể khiến giá dầu biến động mạnh….