Lâm Đồng thu hồi toàn bộ 1.428ha đất dự án Sài Gòn - Đại Ninh

Dự án Sài Gòn Đại Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư – Du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư. Dù đã được UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) gia hạn tiến độ nhưng đến nay vẫn chưa đưa đất vào sử dụng…

Lâm Đồng thu hồi toàn bộ diện tích đất dự án Sài Gòn Đại Ninh
Lâm Đồng thu hồi toàn bộ diện tích đất dự án Sài Gòn Đại Ninh

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư – Du lịch Sài Gòn Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Sài Gòn Đại Ninh).

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng thu hồi toàn bộ diện tích theo hồ sơ pháp lý là 1.428,356 ha, diện tích thực tế là 1.434,763 ha (tăng 6,404ha do tính toán lại diện tích) thuộc dự án Sài Gòn Đại Ninh.

Vị trí đất thuộc địa bàn các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine, Ninh Loan (huyện Đức Trọng cũ), nay là các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine).

Việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đầu tư – Du lịch Sài Gòn Đại Ninh vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024) và được UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) cho phép gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng 24 tháng tại Công văn số 725/UBND-ĐC ngày 28/1/2022 nhưng đến nay vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

UBND tỉnh Lâm Đồng nêu rõ: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, Công ty Cổ phần Đầu tư – Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm tự tổ chức xử lý tài sản trên đất. Hết thời hạn này, UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định thu hồi đất theo quy định.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh năm 2010 với tổng vốn đầu tư hơn 25.200 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm, tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án gần 3.600ha.

Quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2018, Thanh tra Chính phủ xác định, Công ty Sài Gòn Đại Ninh trong quá trình thực hiện dự án có nhiều vi phạm, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án.

Biết việc này, ông Nguyễn Cao Trí thỏa thuận mua lại dự án, lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với một số cá nhân ở Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Lâm Đồng để thay đổi kết luận thanh tra từ chấm dứt hoạt động, thu hồi thành không thu hồi, cho giãn tiến độ; tiếp tục thực hiện dự án trái quy định của pháp luật. Sau đó, Nguyễn Cao Trí đã bán lại dự án với giá 27.600 tỷ đồng.

Vụ việc sau đó bị khởi tố, điều tra và đưa ra xét xử, trong đó ông Nguyễn Cao Trí, tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh bị tuyên phạt 3 năm tù về tội đưa hối lộ.

Tòa phạt Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng năm năm sáu tháng tù về tội nhận hối lộ. Cùng tội này, Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị phạt sáu năm sáu tháng tù; Lê Quốc Khanh, cựu phó Cục trưởng Cục I Thanh tra Chính phủ bị phạt ba năm sáu tháng tù; Hoàng Văn Xuân, cựu Thanh tra viên chính Cục II Thanh tra Chính phủ bị phạt ba năm tù; Nguyễn Nho Định, cựu thanh tra viên Cục II Thanh tra Chính phủ bị phạt hai năm tù; Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị phạt ba năm tù.

Nguyễn Hồng Giang, cựu Cục trưởng Cục II Thanh tra Chính phủ bị phạt hai năm tù cho hưởng án treo. Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị phạt hai năm sáu tháng tù cho hưởng án treo. Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ bị phạt 14 tháng 21 ngày tù.

Cả ba bị cáo Giang, Dũng và Ngọc đều bị tuyên phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phố Wall mất điểm khi nhà đầu tư lo ngại “bong bóng AI”

Phố Wall mất điểm khi nhà đầu tư lo ngại “bong bóng AI”

Phố Wall khép lại phiên trong sắc đỏ khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng giảm hơn 1%. Các nhà đầu tư có xu hướng rời bỏ cổ phiếu công nghệ để chuyển sang một số nhóm ngành khác trong bối cảnh Broadcom và Oracle làm dấy lên lo ngại về “bong bóng AI”…