Lãnh đạo quân đội Iran: Chúng tôi có vũ khí bí mật!

Một chỉ huy quân sự cấp cao Iran đã cảnh báo vào thứ Tư (3/7) rằng nước này hiện đang sở hữu một vũ khí bí mật – chỉ một ngày sau khi Israel cho biết họ đang chuẩn bị cho sự tham gia quân sự nếu có bấ
Lãnh đạo quân đội Iran: Chúng tôi có vũ khí bí mật!

Chuẩn tướng Alirezaz Sabahi Fard, chỉ huy Căn cứ Không quân Iran tuyên bố trong một diễn đàn tại Tehran: “Sự răn đe và các vũ khí bí mật của Iran đã chặn những kẻ thù từ 200 dặm cách xa [khỏi biên giới Iran] ở eo biển Hormuz”.

“Đối phương biết rõ rằng họ không nên ‘thử’ khả năng chiến đấu của Iran, vì đó sẽ là sai lầm đầu tiên và cũng là sai lầm cuối cùng” ông tiếp tục nói.

Vào thứ Ba (2/7), Bộ trưởng Ngoại giao Israel Yisrael Katz cho biết họ đang xem xét khả năng can dự nếu cuộc đối đầu quân sự giữa Washington và Tehran xảy ra. “Có một điều Iran cần lưu ý, với các tính toán sai lầm có thể biến họ từ ‘vùng xám’ trở thành ‘vùng đỏ’ – đồng nghĩa với một cuộc xung đột quân sự”.

“Chúng ta cần phải chuẩn bị cho việc này, do đó, Nhà nước Israel sẽ tiếp tục xây dựng sức mạnh quân sự trong trường hợp sẽ phải ứng phó với các viễn cảnh leo thang nguy hiểm”, trích dẫn từ lời của ông Yisrael Katz.

Bình luận của ông Katz được đưa ra một ngày sau khi Tehran cho biết họ đã vi phạm Kế hoạch Hành động Toàn diện chung – vượt quá 300kg giới hạn đối với kho dự trữ uranium.

Phát biểu trên radio quân đội, ông Katz cũng cảnh báo rằng, trong khi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ có thể ngăn chặn một cuộc đụng độ, Israel có thể sẽ đơn phương hành động để ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân.

Cũng vào thứ Tư (3/7), Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Iran sẽ tăng mức độ làm giàu uranium của mình lên bất kỳ mức nào họ muốn, thậm chí vượt quá 3,67% quy định được đặt ra trong JCPOA 2015; nếu các bên ký kết còn lại – Anh, Pháp, Đức, nga, Trung Quốc và Liên minh châu Âu – không thực hiện lời hứa ban đầu.

“Quay trở lại với logic, bàn đàm phán, hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng luật pháp và các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc – chúng tôi sẽ tuân thủ JCPOA, cam kết thoả thuận miễn là các bên khác cũng tuân thủ đúng với cam kết của họ”, PressTV trích dẫn tuyên bố của ông Tổng thống Hassan Rouhani.

Cảnh báo của ông Hassan đưa ra một ngày sau khi các nhà lãnh đạo ngoại giao của Liên minh châu Âu, Pháp, Đức và Anh kêu gọi Iran đảo ngược quyết định và cho biết họ đang xem xét các bước tiếp theo.

Vào tháng trước, TT Hoa Kỳ Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran và văn phòng của nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei.


Hệ thống tên lửa Fateh-110 thế hệ thứ 2 của Iran (Video từ kênh Iran Military)

 Theo Jerusalem Post

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...