“Mạch nguồn ví, giặm”: Đêm nhạc đặc biệt tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa của Nghệ An

“Mạch nguồn ví, giặm” - đêm nhạc tưởng nhớ và tri ân 5 cố nhạc sĩ quê Nghệ An là một chương trình đặc biệt nhằm tưởng nhớ, tri ân các nhạc sĩ tài hoa của Nghệ An. Đêm nhạc diễn ra tại Cung Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội vào tối chủ nhật, 14/5.
“Mạch nguồn ví, giặm”: Đêm nhạc đặc biệt tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa của Nghệ An
“Mạch nguồn ví, giặm”: Đêm nhạc đặc biệt tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa của Nghệ An. Ảnh: Quang Hồ/Nhiếp ảnh và Đời sống

Chương trình do Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân các nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Tài Tuệ, Hồng Đăng, Nguyễn An Thuyên, Nguyễn Trọng Tạo - những người không chỉ làm rạng danh quê hương miền trung trong âm nhạc, mà còn đem vẻ đẹp của quê hương vào âm nhạc, thông qua những làn điệu dân ca, ví giặm… Nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã đầu tư nhiều thời gian, công sức và nung nấu ý tưởng về chương trình suốt 2 năm qua.

“Mạch nguồn ví, giặm”: Đêm nhạc đặc biệt tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa của Nghệ An
Các đại biểu tại đêm nhạc. Ảnh: Quang Hồ/Nhiếp ảnh và Đời sống

Chương trình nghệ thuật có sự tham dự của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

“Mạch nguồn ví, giặm”: Đêm nhạc đặc biệt tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa của Nghệ An
TS Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An phát biểu tại đêm nhạc. Ảnh: Quang Hồ/Nhiếp ảnh và Đời sống

Tham dự chương trình còn có Anh hùng Lực lượng vũ trang, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên đại biểu Quốc hội (khóa VIII, IX, X), nguyên Tư lệnh Quân khu 4; TS. Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

“Mạch nguồn ví, giặm”: Đêm nhạc đặc biệt tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa của Nghệ An
Ca sĩ Bùi Lê Mận trình bày ca khúc "Khúc hát sông quê" của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Ảnh: Quang Hồ/Nhiếp ảnh và Đời sống

Chương trình do NSND Lê Tiến Thọ làm Tổng đạo diễn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Thanh Lam, Phạm Phương Thảo, Bùi Lê Mận, Huyền Trang, Đinh Trang, Lương Nguyệt Anh, Đỗ Tố Hoa, Đức Long, Tiến Lâm, Vũ Thắng Lợi... Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng NTV của Đài Truyền hình Nghệ An và 40 đài truyền hình, phương tiện truyền thông khác tiếp sóng. Nhạc sĩ An Hiếu (con trai nhạc sĩ An Thuyên) làm cố vấn nghệ thuật của chương trình.

“Mạch nguồn ví, giặm”: Đêm nhạc đặc biệt tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa của Nghệ An
NSƯT Thanh Lam biểu diễn ca khúc "Hoa sữa" của nhạc sĩ Hồng Đăng. Ảnh: Quang Hồ/Nhiếp ảnh và Đời sống

Phát biểu tại đêm diễn, TS Lê Doãn Hợp – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xúc động chia sẻ: 5 nhạc sĩ của đất Lam giang được tôn vinh hôm nay đều là những người có đóng góp xứng đáng vào kho báu của nền âm nhạc Việt Nam; là niềm tự hào của nhân dân Nghệ An. Dù họ đã lần lượt đi xa nhưng dấu ấn về cuộc đời và những tác phẩm âm nhạc bất hủ, ca từ ngọt ngào, nốt nhạc du dương, sâu lắng mang đậm chất Dân ca ví, giặm vẫn lay động mãi trong tâm trí của tất cả chúng ta. Âm nhạc của các nhạc sĩ đã đồng hành và thăng hoa cùng dân tộc, tạo dựng những mốc son sáng giá trong dòng chảy văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân.

“Mạch nguồn ví, giặm”: Đêm nhạc đặc biệt tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa của Nghệ An
3 ca sĩ Đinh Trang, Lương Nguyệt Anh, Đỗ Tố Hoa biểu diễn ca khúc "Đôi mắt đò ngang" của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Ảnh: Quang Hồ/Nhiếp ảnh và Đời sống

“Đêm nghệ thuật “Mạch nguồn ví, giặm” là một đại tiệc âm nhạc đậm chất dân ca xứ Nghệ, làm vui lòng những người hâm mộ; là đêm Dân ca ví, giặm đậm đà, tinh túy, ngọt lành như lời ru tuổi thơ của mẹ, như dòng nước mát sông Lam, như đỉnh non cao Đại Huệ, tất cả hội đủ hương sắc, hòa quyện, đồng vọng, lan tỏa làm toại nguyện 5 nhạc sĩ nơi vĩnh hằng; đưa các nhạc sĩ về với đồng nghiệp, công chúng và quê hương” - TS Lê Doãn Hợp nói.

“Mạch nguồn ví, giặm”: Đêm nhạc đặc biệt tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa của Nghệ An
Ca sĩ Đỗ Tố Hoa trình bày ca khúc "Em chọn lối này" của nhạc sĩ An Thuyên. Ảnh: Quang Hồ/Nhiếp ảnh và Đời sống

Chương trình “Mạch nguồn ví, giặm” được chia làm 3 phần. Phần 1 có tựa đề: “Mơ quê”; Phần 2: "Giai điệu tình yêu" và phần 3: "Cung đàn đất nước".

Xen kẽ với các tiết mục nghệ thuật, chương trình còn có những câu chuyện kể của người thân, gia đình, các nhạc sĩ đồng nghiệp và bản thân năm nhạc sĩ chia sẻ. Ban tổ chức đã rất dày công tìm kiếm và sưu tầm những clip, ghi âm chia sẻ quý giá của các nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Tài Tuệ, Hồng Đăng, Nguyễn An Thuyên, Nguyễn Trọng Tạo về âm nhạc, về cuộc đời cũng như về tình yêu, về quê hương đất nước...

“Mạch nguồn ví, giặm”: Đêm nhạc đặc biệt tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa của Nghệ An
NSƯT Tiến Lâm trình bày ca khúc "Bài hát chiều nay" của nhạc sĩ Hồng Đăng. Ảnh: Quang Hồ/Nhiếp ảnh và Đời sống

Những ca khúc trong chương trình chỉ là một phần nhỏ trong gia tài âm nhạc đồ sộ mà năm nhạc sĩ để lại cho nền âm nhạc Việt Nam, nhưng cũng đã dẫn dắt được những cảm xúc đẹp nơi khán giả, trên hành trình về với tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm con người.

Có thể bạn quan tâm