Microsoft Việt Nam có CEO mới

Microsoft công bố bổ nhiệm ông Dhanawat Suthumpun làm Giám đốc điều hành phụ trách các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam...

Ông Dhanawat sẽ lãnh đạo các thị trường mới nổi của Microsoft, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Microsoft
Ông Dhanawat sẽ lãnh đạo các thị trường mới nổi của Microsoft, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Microsoft

Microsoft vừa công bố bổ nhiệm ông Dhanawat Suthumpun làm Giám đốc điều hành phụ trách các thị trường mới nổi, bên cạnh vai trò hiện tại là Giám đốc điều hành của Microsoft Thái Lan. Trên cương vị mới, ông Dhanawat sẽ lãnh đạo các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Ông Dhanawat có hơn 30 năm kinh nghiệm lãnh đạo trong ngành CNTT với 8 năm dẫn dắt Microsoft Thái Lan. Trước khi gia nhập Microsoft, ông Dhanawat từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Hewlett-Packard và IBM, nơi ông phụ trách phát triển kinh doanh khối doanh nghiệp và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược tại Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bang California, San Bernardino và Cử nhân Kế toán tại Đại học Assumption, Bangkok.

“Sự hiểu biết sâu sắc về khu vực, chiến lược luôn đặt khách hàng là trọng tâm cùng những thành tựu nổi bật trong việc thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số cho các tổ chức và doanh nghiệp của ông Dhanawat sẽ đóng vai trò then chốt trong việc góp phần hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam” - Ông Mayank Wadhwa, Chủ tịch Microsoft khu vực Đông Nam Á nhận định.

Ông Dhanawat Suthumpun, Giám đốc Điều hành Microsoft Thái Lan và các thị trường mới nổi, bao gồm Việt Nam, chia sẻ niềm vinh dự khi đảm nhận vai trò lãnh đạo các thị trường mới nổi, bao gồm Việt Nam và có cơ hội đóng góp cho sự phát triển tương lai số cũng như tham vọng của Việt Nam trở thành nền kinh tế thu nhập cao năm 2045.

“Trong thời gian tới, tôi mong muốn có thể hợp tác chặt chẽ hơn với khách hàng, đối tác và cộng đồng Việt Nam để mở ra những cơ hội mới, trao quyền cho mọi người và mọi tổ chức đạt được nhiều thành công vượt trội hơn trong kỷ nguyên của AI” – ông Dhanawat Suthumpun nói.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Cô gái lương 35 triệu không dám sống “sang chảnh” hơn vì tiếc 50 triệu tiền thuê nhà mỗi năm

Cô gái lương 35 triệu không dám sống “sang chảnh” hơn vì tiếc 50 triệu tiền thuê nhà mỗi năm

Khi thu nhập đã ở mức khá, bài toán thuê nhà không còn đơn giản là tìm nơi rẻ nhất mà trở thành cuộc cân nhắc giữa mức sống hiện tại và những dự định cho tương lai. Một căn phòng đáng giá đến đâu còn phụ thuộc vào khả năng chi trả, nhu cầu thực tế và cách mỗi người ưu tiên đồng tiền của mình...