Mỹ không kích tiêu diệt các tay súng Al-Qaeda Syria bằng bom Ninja

Ngày 13/08/2020, một máy bay không người lái (UAV) vũ trang của Mỹ tấn công bất ngờ, phá hủy hai xe cơ giới trên vùng nông thôn phía bắc Idlib, những người trên xe thiệt mạng hoặc bị thương.

Theo nguồn tin từ lực lượng Hồi giáo cực đoan đối lập, UAV vũ trang của Liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành cuộc tấn công nhằm vào 2 xe SUV gần thị trấn Sarmada, phía bắc thủ đô hành chính Idlib. 

Một cuộc tấn công bằng UAV bị nghi ngờ của Mỹ đã cướp đi sinh mạng của Abu Yahya al-Uzbeki, một chiến binh thánh chiến khét tiếng, ở khu vực Greater Idlib, Tây Bắc Syria.

Nguồn tin ban đầu từ tài khoản twitter @ Al7osayn1 cung cấp thông tin ban đầu về mục tiêu của các cuộc tấn công này. Theo đó, UAV của Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tấn công chiếc SUV của tay súng thánh chiến al-Uzbeki, một chiếc Hyundai Santa Fe màu bạc đang di chuyển ở phía nam thị trấn Sarmada (miền bắc Idlib) trưa ngày 13/8. 

Al-Uzbeki bị giết ngay tại chỗ. Một số tay súng khác cùng ngồi trong xe bị thương.

Chiếc xe chở phần tử thánh chiến bị trúng tên lửa Ninja

Theo các nguồn tin thánh chiến, tay súng Abu Yahya al-Uzbeki là người Uzbekistan, là huấn luyện viên quân sự cho các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở Greater Idlib, trong đó có nhóm al-Qaeda Horas al-Deen.

Những bức ảnh từ hiện trường vụ tấn công cho thấy, UAV đã sử dụng tên lửa AGM-114R9X Hellfire do Mỹ sản xuất với đầu đạn động năng và các lưỡi dao bật ra để tấn công mục tiêu. Tên lửa này nổi tiếng với tên gọi là “Bom Ninja”.

Tay súng thánh chiến Al-Uzbeki từng là trợ thủ đắc lực của chỉ huy chiến trường Abu Ahmad al-Muhajir, phần tử khủng bố Al-Qaeda khét tiếng với biệt danh "al-Jazaery", cũng bị giết trong một cuộc tấn công bằng UAV của Mỹ vào thị trấn Atmeh ở phía bắc Idlib vào tháng 12.2019 bằng một tên lửa Ninja AGM-114R9X.

Các cuộc tấn công bằng UAV của Mỹ đã tiêu diệt một số tay súng thánh chiến khét tiếng tàn bạo ở Greater Idlib và các khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng phía bắc Aleppo trong vài tháng qua, các mục tiêu bị tấn công thường thuộc các nhóm khủng bố thuộc tổ chức Al-Qaeda như Hurras Al-Deen và Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria).

Có thể bạn quan tâm

Người Hàn mua quà cũ, bỏ tiệc sang để vượt “bão” kinh tế

Người Hàn mua quà cũ, bỏ tiệc sang để vượt “bão” kinh tế

Đối mặt với lạm phát và kinh tế bất ổn, người tiêu dùng Hàn Quốc đang thắt chặt chi tiêu trong Tháng Gia đình, thời điểm vốn được biết đến với những bữa tiệc hoành tráng và quà tặng đắt tiền, bằng cách mua đồ cũ, chọn quà thực tế và cắt giảm các khoản ăn uống xa hoa…

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...