Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết sẽ yêu cầu các doanh nghiệp chi trả 100.000 USD mỗi năm cho visa lao động H-1B, một động thái được đánh giá là đòn giáng mạnh vào lĩnh vực công nghệ vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn nhân lực chất lượng cao từ Ấn Độ và Trung Quốc
Visa H-1B là một loại visa lao động tạm thời của Mỹ dành cho những người nước ngoài có kỹ năng chuyên môn đối với một số ngành nghề, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật, y tế, tài chính. Visa này giúp cho những công ty ở Mỹ có thể tuyển dụng những người có kỹ năng đặc biệt từ các quốc gia khác.
Chương trình H-1B hiện cấp 65.000 visa mỗi năm cho lao động nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn, cùng 20.000 visa bổ sung cho những người có bằng cấp cao. Theo quy định hiện tại, ứng viên H-1B chỉ cần đóng một khoản phí nhỏ để tham gia bốc thăm, sau đó sẽ phải trả thêm vài nghìn USD tùy từng trường hợp nếu trúng tuyển. Hầu như toàn bộ chi phí này do doanh nghiệp chi trả. Visa H-1B có thời hạn từ 3 đến 6 năm.
“100.000 USD/năm cho mỗi visa H-1B và tất cả các tập đoàn lớn đều đồng thuận. Chúng tôi đã trao đổi với họ”, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tuyên bố hôm thứ Sáu.
Ông còn nhấn mạnh: “Nếu cần đào tạo, hãy đào tạo những sinh viên Mỹ vừa tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu trong nước. Hãy đào tạo người Mỹ. Đừng tiếp tục đưa người nước ngoài vào để lấy đi công việc của chúng ta”.
Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã khởi động nhiều chiến dịch siết chặt nhập cư trên diện rộng, trong đó bao gồm cả việc hạn chế một số hình thức nhập cư hợp pháp.
Việc tái cấu trúc visa H-1B được xem là nỗ lực gây tranh cãi nhất từ trước đến nay của chính quyền trong việc điều chỉnh lại thị thực lao động tạm thời.
Động thái này nối tiếp lệnh cấm nhập cảnh hồi tháng 6, áp dụng với công dân 19 quốc gia.
Đây cũng là bước đi mới nhất của chính quyền Trump nhằm tăng thu từ hoạt động nhập cư hợp pháp. Tháng trước, Mỹ triển khai chương trình thí điểm cho phép viên chức lãnh sự yêu cầu du khách và doanh nhân đến từ các quốc gia có tỷ lệ lưu trú quá hạn cao hoặc thiếu dữ liệu kiểm tra nộp khoản bảo lãnh lên tới 15.000 USD.
Việc đưa ra những rào cản mới đối với chương trình visa H-1B đang trở thành tâm điểm căng thẳng giữa ông Trump và ngành công nghệ, những doanh nghiệp vốn từng đóng góp hàng triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông.
CEO Tesla Elon Musk từng nhiều lần khẳng định visa này giúp thu hút nhân lực trình độ cao, lấp đầy khoảng trống nhân tài và giữ cho doanh nghiệp duy trì khả năng cạnh tranh. Bản thân ông Musk, vốn sinh ra tại Nam Phi và là công dân nhập tịch Mỹ, từng có thời gian sử dụng visa H-1B.
“Việc áp thêm phí sẽ làm nản lòng những tài năng xuất sắc nhất trên thế giới đến Mỹ. Nếu Mỹ không còn thu hút nhân tài, khả năng đổi mới và phát triển kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, ông Deedy Das, đối tác tại quỹ đầu tư Menlo Ventures viết trên nền tảng mạng xã hội X.
Các chuyên gia cảnh báo mức phí mới có thể đẩy chi phí lên cao, đặc biệt gây khó cho các công ty công nghệ vừa và nhỏ cũng như các start-up.
Theo số liệu của chính phủ Mỹ, khoảng 2/3 công việc trong chương trình H-1B liên quan đến ngành máy tính. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng dùng loại visa này để tuyển kỹ sư, giáo viên và nhân viên y tế. Năm ngoái, Ấn Độ chiếm 71% số lao động được cấp visa H-1B, trong khi Trung Quốc xếp thứ hai với 11,7%.
Trong nửa đầu năm 2025, Amazon được phê duyệt hơn 10.000 visa H-1B, trong khi Microsoft và Meta mỗi công ty có trên 5.000 visa.
Microsoft từ chối bình luận. Các tập đoàn công nghệ lớn khác, cùng với ngân hàng và công ty tư vấn, cũng chưa đưa ra phản hồi. Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở New York chưa lên tiếng. Reuters cũng chưa xác định được chi tiết về cách thức triển khai mức phí mới.
Trong nhiệm kỳ đầu, chính quyền Trump từng ban hành nhiều quy định nhằm siết chặt cấp visa H-1B và ưu tiên doanh nghiệp trả lương cao. Tuy nhiên, những quy định này đã bị tòa án liên bang chặn lại.