Mỹ tung F-22 kèm chặt máy bay ném bom chiến lược Nga

Ngày 10/06/2020, phi đội F-22 Raptor Mỹ, yểm trợ bởi máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker và máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry AWACS, đã thực hiện đánh chặn và giám sát phi đội không quân Nga trong Vùng nhận dạng phòng không Alaska của Mỹ.

Lực lượng không quân Nga có hai phi đội hỗn hợp, phi đội 1 gồm 2 máy bay ném bom Tu-95, 2 máy bay tiêm kích đa năng Su-35, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50, bay cách bờ biển Alaska 20 hải lý. 

Phi đội thứ 2 có 2 máy bay ném bom Tu-95, 1 máy bay AWACS A-50, bay cách bờ biển Alaska khoảng 32 hải lý. Các máy bay chiến đấu Nga bay trong không phận quốc tế và không xâm nhập vào không phận có chủ quyền của Mỹ - tuyên bố của NORAD (Bộ Chỉ huy phòng không, phòng thủ vũ trụ Bắc Mỹ) cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc họp báo thường xuyên cho biết thêm, máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa Tu-95MS đã tuần tra sẵn sàng chiến đấu trên không phận quốc tế gần biên giới Nga - Mỹ.

Bốn máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa Tu-95MS thuộc Lực lượng không quân vũ trụ Nga thực hiện chuyến bay theo kế hoạch tuần tra sẵn sàng chiến đấu trên vùng nước trung lập thuộc biển Chukchi, biển Bering, biển Okshotsk và vùng nước phía bắc Thái Bình Dương. Trong chuyến bay này, các máy bay Nga được hộ tống bởi các máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-22 Không quân Mỹ, chuyến bay tuần tiễu thường xuyên kéo dài 11 giờ.

Không quân Mỹ bay hộ tống máy bay Nga trên không phận Alaska. Video Bộ Quốc phòng Nga

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...