Năm 2023, sẽ nhiều khó khăn về bảo đảm vận hành, cung ứng điện

Đây là điều được Tập đoàn EVN cho biết khi chia sẻ về dự báo sản lượng điện thương phẩm trong năm 2023 và kế hoạch vận hành hệ thống điện trong năm 2023.

cung ứng điện

Tập đoàn EVN cho biết, trong năm 2023, dự báo sản lượng điện thương phẩm sẽ đạt khoảng 251,28 tỷ kWh, tăng khoảng 9 tỷ kWh so với năm 2022. Điều này sẽ tạo nên áp lực lớn về công tác bảo đảm vận hành, cung ứng điện.

Đại diện EVN cũng cho biết, kế hoạch đặt ra cần phải bổ sung 4.200 MW nguồn điện để có thể đáp ứng tăng trưởng 9 tỷ kWh điện thương phẩm và công suất cực đại tăng trưởng khoảng 6% cần 2.500 MW để phủ đỉnh.

Hiện, Việt Nam cũng đang phụ thuộc rất nhiều vào một số dự án nguồn điện đang rất khó khăn về công tác đưa vào vận hành như Nhiệt điện Thái Bình 2 và các công trình nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam cũng như tiến độ của một loạt dự án thủy điện nhỏ mà các chủ đầu tư thực hiện ở khu vực phía bắc, dự báo công tác vận hành bảo đảm, cung ứng điện sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với năm 2022.

Ngoài ra, việc xả nước từ các hồ chứa thuỷ điện để phục vụ đổ ải sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023 theo kế hoạch của Bộ NN&PTNT cũng ảnh hưởng đến việc bảo đảm nguồn nước để phục vụ các tổ máy phát điện. 

Bên cạnh đó, giá nhiên liệu như xăng dầu có xu hướng tăng trở lại trong những ngày đầu năm 2023 và việc bảo đảm cung ứng than cho các nhà máy điện và vấn đề bảo đảm mặt bằng cho các công trình xây dựng lưới điện cũng là những thách thức mà Tập đoàn đang phải đối mặt.

Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của EVN đạt 242,35 tỷ kWh trong đó EVNNPC đang đứng đầu về tổng sản lượng điện thương phẩm với lũy kế 10 tháng đạt 72,8 tỷ kWh, tăng trưởng 6,29% so với cùng kỳ.

Có thể bạn quan tâm