Nasdaq và S&P 500 giảm do sức ép từ ngành công nghệ

Chỉ số Nasdaq và S&P 500 đồng loạt giảm điểm do sự suy yếu của nhóm cổ phiếu công nghệ, trong khi chỉ số Dow Jones tăng nhẹ trong bối cảnh thị trường đang biến động mạnh với thanh khoản bị thu hẹp…

Nasdaq và S&P 500 giảm do sức ép từ ngành công nghệ

Kết thúc phiên 1/7, chỉ số Dow Jones tăng 400,17 điểm (+0,91%) lên 44.494,94 điểm, S&P 500 mất 6,94 điểm (-0,11%) xuống 6.198,01 điểm và Nasdaq Composite giảm 166,84 điểm (-0,82%) còn 20.202,89 điểm.

Thị trường đã trải qua một phiên giao dịch giằng co giữa tâm lý lạc quan về các gói kích thích kinh tế và lo ngại về sự tập trung quá mức vào một số cổ phiếu công nghệ lớn.

Đợt bán tháo ở nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và các cổ phiếu tăng trưởng liên quan - những mã tăng mạnh trong vài tuần qua - khiến thị trường dễ phải chịu ảnh hưởng bởi các biến động lớn. Chỉ số NYFANG, theo dõi 10 cổ phiếu công nghệ có thanh khoản cao nhất, đã giảm 1,8%.

Trong khi đó, Dow Jones được hỗ trợ bởi sự phục hồi của các nhóm ngành nhạy cảm với kinh tế như vật liệu cơ bản và cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Chỉ số Dow Transportation - vốn được xem là chỉ báo kinh tế đáng tin cậy - tăng vọt 2,9%, đánh dấu mức tăng trong ngày cao nhất kể từ 12/5.

“Trong những tuần qua, chúng ta đã chứng kiến mức mua quá đà đối với cổ phiếu công nghệ và chỉ số Nasdaq. Hôm nay là thời điểm làn sóng này bị đảo chiều mạnh”, ông Farz Azarm, Giám đốc điều hành bộ phận giao dịch cổ phiếu tại Mizuho Americas nhận định.

Thông tin từ Washington tiếp tục góp phần thúc đẩy tâm lý tích cực. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không có ý định gia hạn hạn chót 9/7 dành cho các quốc gia đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ, qua đó làm dịu bớt lo ngại của nhà đầu tư về khả năng kéo dài tình trạng bất ổn.

Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua gói cắt giảm thuế mà ông Trump đề xuất, một yếu tố khiến thị trường “đau đầu” cân nhắc giữa tác động kích thích kinh tế của gói này và chi phí lên tới hàng nghìn tỷ USD.

Cổ phiếu Tesla đã trừ 5,4% sau khi Tổng thống Trump dọa cắt các khoản trợ cấp trị giá hàng tỷ USD cho các công ty của Elon Musk. Động thái xảy ra sau khi CEO Musk chỉ trích gói cắt giảm thuế và chi tiêu của chính quyền Trump.

Dữ liệu mới công bố cho thấy số lượng việc làm đang tuyển dụng tại Mỹ trong tháng 5 bất ngờ tăng, điều này cho thấy thị trường lao động vẫn vững vàng bất chấp những bất ổn về thương mại và kinh tế.

Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cũng cho biết chỉ số PMI ngành sản xuất tăng nhẹ lên 49,0 trong tháng 6, từ mức thấp nhất trong nửa đầu năm là 48,5 vào tháng 5.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, với lợi suất kỳ hạn 2 năm chạm mức cao nhất trong gần một tuần.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell, một lần nữa tái khẳng định lập trường kiên nhẫn chờ đợi và đánh giá thêm trước khi cắt giảm lãi suất, tiếp tục phớt lờ lời kêu gọi hạ lãi suất mạnh và nhanh của Tổng thống Donald Trump.

Tâm điểm chú ý của thị trường hiện chuyển sang báo cáo việc làm phi nông nghiệp sẽ được công bố vào 3/7. Báo cáo này có thể định hình lại kỳ vọng về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm nhất trong tháng 7.

GIÁ DẦU NHÍCH NHẸ

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng nhẹ trong phiên khi nhà đầu tư đánh giá các tín hiệu tích cực về nhu cầu và dõi theo cuộc họp của OPEC+ dự kiến đưa ra chính sách sản lượng cho tháng 8. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 37 cent, tương đương 0,6%, lên 67,11 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 34 cent, khoảng 0,5%, lên 65,45 USD/thùng.

Ông Randall Rothenberg, chuyên gia phân tích rủi ro tại công ty môi giới dầu mỏ Liquidity Energy cho biết mức tăng của giá dầu nhiều khả năng đến từ dữ liệu tích cực trong một khảo sát tư nhân tại Trung Quốc, theo đó hoạt động sản xuất tại quốc gia này đã quay trở lại xu hướng mở rộng trong tháng 6.

Ngoài ra, dự đoán Ả Rập Xê Út sẽ tăng giá bán dầu thô cho các khách hàng châu Á trong tháng 8, cùng với mức chênh lệch giá mạnh đối với dầu ESPO Blend của Nga, đã củng cố quan điểm về nhu cầu tiêu thụ ổn định.

Tuy vậy, đà tăng của giá vẫn bị hạn chế bởi kỳ vọng OPEC+ sẽ tiếp tục nâng sản lượng trong tháng 8.

“Cả thị trường đang dõi theo quyết định cuối tuần này của OPEC+, khi tổ chức này có khả năng tiếp tục tăng thêm 411.000 thùng/ngày để giành lại thị phần từ các nhà sản xuất của Mỹ,” ông Alex Hodes, chuyên gia phân tích năng lượng tại StoneX chia sẻ.

Bên cạnh đó, OPEC+ cũng đang tìm cách xử phạt các thành viên sản xuất vượt hạn ngạch. Một nguồn tin am hiểu tiết lộ rằng Kazakhstan - thành viên OPEC+ và là một trong 10 quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới - đã tăng sản lượng trong tháng trước lên mức cao kỷ lục.

“Lượng dầu xuất khẩu đang gia tăng thậm chí nhanh hơn những gì OPEC+ quy định, nhất là trong mùa hè - thời điểm mà nhu cầu nội địa thường ở mức cao và giữ nguồn cung lại trong nước”, ông Hodes nói thêm.

Xem thêm

Chứng khoán Mỹ vượt đỉnh lịch sử

Chứng khoán Mỹ vượt đỉnh lịch sử

S&P 500 và Nasdaq thiết lập mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại và đánh dấu quý tăng trưởng mạnh nhất trong hơn một năm nhờ sự lạc quan về các thỏa thuận thương mại và kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất…

Phố Wall khởi sắc nhưng Nasdaq và S&P 500 vẫn “lỡ hẹn” với mốc kỷ lục

Phố Wall khởi sắc nhưng Nasdaq và S&P 500 vẫn “lỡ hẹn” với mốc kỷ lục

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc xanh, với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq tiến gần hơn đến mức đỉnh lịch sử trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran tiếp tục được duy trì và hàng loạt dữ liệu kinh tế củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong năm nay…

Có thể bạn quan tâm

Ông chủ Masan trở lại đường đua tỷ phú USD

Ông chủ Masan trở lại đường đua tỷ phú USD

Sau cú tăng tốc ấn tượng của cổ phiếu MSN, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, chính thức trở lại danh sách tỷ phú USD của Forbes với tài sản ước tính 1,1 tỷ USD, đánh dấu màn tái xuất ngoạn mục sau nhiều lần "ra vào" bảng xếp hạng...

Xu hướng tăng ngắn hạn được củng cố

Xu hướng tăng ngắn hạn được củng cố

Thị trường bật tăng mạnh sau nhịp điều chỉnh, mở ra kỳ vọng cho sóng tăng mới. Các công ty chứng khoán dự báo xu hướng tích cực sẽ tiếp diễn dù rung lắc còn hiện hữu...